Tuổi trẻ Quảng Ninh phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo

Trong 2 ngày 6-7/10, Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027 với chủ đề “Tuổi trẻ Quảng Ninh xung kích - tình nguyện - khát vọng - sáng tạo - phát triển” đã diễn ra thành công với sự tham gia của 292 đại biểu tiêu biểu.

Đại hội đã bầu 41 thành viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XII. Anh Hoàng Văn Hải tái cử Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ninh khóa XII, nhiệm kỳ (2022-2027). 

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, phát biểu tại Đại hội. 

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm khẳng định: Trong nhiệm kỳ qua, cùng với những thành tựu to lớn về kinh tế - văn hóa - xã hội của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Ninh, công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu, nhi của tỉnh đạt kết quả đáng khích lệ với nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả. Công tác giáo dục đã được các cấp bộ Đoàn tỉnh Quảng Ninh quan tâm đầu tư có chiều sâu về nội dung, sáng tạo trong hình thức tổ chức; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng các hoạt động giàu ý nghĩa, tạo sự lan tỏa rộng rãi trong tuổi trẻ. Công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên được mở rộng với những phương thức mới, đã tiếp cận đến những đối tượng đặc thù như thanh niên công nhân, thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tôn giáo, thanh niên yếu thế... Các cấp bộ Đoàn đã tổ chức được 630 lớp bồi dưỡng phát triển đoàn viên, kết nạp mới 73.230 đoàn viên trong toàn nhiệm kỳ.

Gợi mở cho tuổi trẻ Quảng Ninh về nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, Bí thư Trung ương Đoàn cho rằng, Quảng Ninh là địa phương có thế mạnh về du lịch, nổi tiếng với kỳ quan vịnh Hạ Long. Vì vậy, Tỉnh đoàn Quảng Ninh cần triển khai chương trình thanh niên tham gia xây dựng, quảng bá thương hiệu sản phẩm đặc trưng, các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh của tỉnh; triển khai các giải pháp nâng cao ý thức, thay đổi hành vi, xây dựng lối sống văn minh, ứng xử văn hóa, bảo vệ môi trường cho người dân, thanh, thiếu nhi, nhất là trên địa bàn đô thị, các khu du lịch.

Nhiệm kỳ vừa qua, Đoàn Thanh niên các cấp có vai trò tích cực trong việc thực hiện nhiều chủ trương lớn, mô hình mới thí điểm của tỉnh Quảng Ninh. Điển hình trong thời gian dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Tỉnh đoàn Quảng Ninh đã kịp thời triển khai nhiều nội dung, giải pháp trong hỗ trợ, giúp đỡ thanh, thiếu nhi và nhân dân với tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau”; thành lập 1.573 đội hình “Chiến sỹ áo xanh, thắng nhanh COVID-19” với 4.518 đoàn viên, thanh niên tham gia.

Chú thích ảnh
 Ban Chấp hành tỉnh Đoàn Quảng Ninh nhiệm kỳ 202-2027 ra mắt Đại hội. 

Trong nhiệm kỳ tới, Đại hội đề ra 12 chỉ tiêu trọng tâm và các Đề án như: Đoàn thanh niên tham gia phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; Phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên; Nâng cao năng lực số cho thanh niên Quảng Ninh giai đoạn 2023 - 2030; Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trên địa bàn dân cư; Nâng cao năng lực ngoại ngữ, tin học cho thanh, thiếu nhi Quảng Ninh giai đoạn 2023-2030; Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2023 - 2030 và Đề án Đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn chuyên trách các cấp giai đoạn 2023-2027...

Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Ngô Hoàng Ngân, nhiệm kỳ tới, Tỉnh đoàn Quảng Ninh tiếp tục đẩy mạnh giáo dục cho thanh niên về truyền thống yêu nước, cách mạng, “Kỷ luật đồng tâm” của giai cấp công nhân vùng Mỏ thông qua các hoạt động thực tế như “Hành trình biển đảo quê hương”, “Hành trình khám phá miền biên giới thiêng liêng hùng vỹ”, “Theo chân người thợ Mỏ”…; tăng cường chức năng giám sát các vấn đề về quản lý quy hoạch, đất đai, xây dựng cơ bản, tài nguyên khoáng sản, tài chính, tài sản công, giám sát hoạt động của các trung tâm phục vụ hành chính công và bộ phận một cửa ở cấp xã, phường; quan tâm, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, thanh niên.

Tin, ảnh: Thanh Vân (TTXVN)
Tuổi trẻ Hoàng Su Phì giúp nhau làm giàu, phát triển kinh tế trên quê hương
Tuổi trẻ Hoàng Su Phì giúp nhau làm giàu, phát triển kinh tế trên quê hương

Nằm ở phía Tây tỉnh Hà Giang, huyện vùng cao núi đất Hoàng Su Phì là là một trong những huyện nghèo của cả nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN