TTXVN tuyên truyền Hiến pháp

Chiều 2/4, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác thông tin, tuyên truyền Hiến pháp năm 2013 tới các đơn vị thông tin, cán bộ, phóng viên, biên tập viên trong toàn ngành.


 

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phúc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Phó trưởng tiểu ban biên tập sửa đổi Hiến pháp năm 1992 khẳng định: Bản Hiến pháp 2013 gồm 11 chương, 120 điều đã sửa đổi khá toàn diện, thể hiện được cơ bản tư tưởng quan điểm của Đảng và ý nguyện của nhân dân. Đồng chí Nguyễn Văn Phúc cũng phân tích thêm những điểm mới được sửa đổi, bổ sung của Hiến pháp 2013.


Theo kế hoạch tuyên truyền về Hiến pháp của TTXVN, xác định việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến triển khai thi hành Hiến pháp là đợt sinh hoạt chính trị, pháp lý quan trọng, TTXVN tập trung phổ biến, tuyên truyền kịp thời, đồng bộ, toàn diện các nội dung của Hiến pháp và quá trình thể chế hóa các vấn đề cơ bản của Hiến pháp thành các luật và văn bản dưới luật, nhằm bảo đảm các qui định của Hiến pháp được tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành trong đời sống, tạo động lực thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện đất nước.


TTXVN đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc sửa đổi Hiến pháp 1992, những điểm mới sửa đổi, bổ sung và những vấn đề cơ bản của Hiến pháp năm 2013, phản ánh tình hình triển khai thi hành Hiến pháp của các bộ, ngành, địa phương... trên các phương tiện thông tin của ngành. Các đơn vị trong ngành tăng cường giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần tự giác chấp hành Hiến pháp, pháp luật của cán bộ công chức, viên chức, phóng viên, biên tập viên.


Các đơn vị thông tin của TTXVN mở rộng các hình thức tuyên truyền, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, phóng sự chuyên đề, phim tài liệu giới thiệu các nội dung của Hiến pháp năm 2013 và việc triển khai thực hiện Hiến pháp; thông tin về công tác rà soát toàn diện, đồng bộ các văn bản pháp luật do các cơ quan Trung ương, địa phương ban hành, phát hiện những quy định trái Hiến pháp phải dừng thi hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới để cụ thể hóa những quy định mới của Hiến pháp. Công tác tuyên truyền phổ biến Hiến pháp phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số... Các đơn vị thông tin kịp thời phản bác, đấu tranh những quan điểm không đúng về Hiến pháp; phê phán những biểu hiện lệch lạc trong quá trình tìm hiểu và làm theo Hiến pháp.


Khiếu Tư - Thu Phương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN