TTXVN trao quà Trung thu cho bệnh nhi viện bỏng

Ngày 26/9, Công đoàn TTXVN và Đoàn thanh niên cơ quan đã tổ chức thăm và tặng quà trung thu cho các bệnh nhi tại Viện Bỏng Quốc gia. Đây là hoạt động xã hội thường niên của TTXVN nhằm chia sẻ, mang tới cho những bệnh nhi niềm vui trong dịp Tết Thiếu nhi.

Công đoàn TTXVN đã trao 11 suất quà trị giá 2.000.000 đồng/suất cho các bệnh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đây là những trường hợp bệnh nhi nhỏ chỉ mới vài tháng tuổi như em Sùng Thị Chi người dân tộc Mông tại Sơn La mới 6 tháng tuổi đã bị bỏng nước sôi, một số bệnh nhi khác cũng mới chỉ 9 tháng, 11 tháng đã phải nhập viện do bất cẩn của gia đình. Đặc biệt, có trường hợp bệnh nhi tại Hải Dương bị bỏng cả 2 mẹ con do sử dụng cồn trong gia đình.



Thăm hỏi, động viên, trao quà Trung thu cho các cháu và gia đình. Ảnh: Nguyễn Thủy - TTXVN.



PGS. TS Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Viện Bỏng Quốc gia cho biết, hàng năm Viện Bỏng phải điều trị cho hàng ngàn ca bỏng, trong đó có tới 40 - 60% là bệnh nhi, nhiều em trong đó có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhiều em ở nông thôn gia đình không có kiến thức về sơ cứu nên khi đưa tới Viện đã trong tình trạng nguy kịch. Hiện Viện Bỏng Quốc gia đã điều trị thành công cho những ca bỏng nặng tới 70% ở người lớn và 60% diện tích cơ thể ở trẻ em.

Viện cũng đã phát triển thêm các chuyên ngành khác ngoài điều trị bỏng như phẫu thuật tạo hình điều trị khắc phục hậu quả sau bỏng, nghiên cứu các vật liệu thay thế da bằng công nghệ nuôi cấy tế bào, phục hồi chức năng.... Ngoài ra, việc tuyên truyền ý thức cho người dân về công tác sơ cấp cứu cũng như phòng chống tai nạn bỏng ở trẻ em là điều các y bác sỹ Viện Bỏng Quốc gia đặc biệt quan tâm.

Ngoài suất quà cho những bệnh nhi có hoàn cảnh đặc biệt, TTXVN còn trao tặng các phần quà gồm sữa, tiền cho các bệnh nhi khác trong Khoa Bỏng trẻ em của Viện Bỏng Quốc gia. Đây là một phần đóng góp để giúp các em có một Tết trung thu vui vẻ, sẻ chia phần nào những nỗi đau mà các em cũng như gia đình đang gánh chịu.



TTXVN/ Tin Tức
Quỹ Vì nỗi đau da cam TTXVN tặng nhà tình thương tại Quảng Trị

Ngày 26/9, đại diện TTXVN tại tỉnh Quảng Trị phối hợp với Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Quảng Trị đã tổ chức bàn giao nhà tình thương cho gia đình chị Nguyễn Thị Hiền, ở thôn Nam Phú, xã Vĩnh Nam, huyện Vĩnh Linh. Chị Hiền có chồng là nạn nhân chất độc da cam đã qua đời.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN