Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai làm việc tại Hà Giang

Ngày 7/4, Đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW về công tác tôn giáo do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương làm Trưởng đoàn, đã làm việc với tỉnh Hà Giang về tình hình thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang trao tặng bức tranh Cột cờ Quốc gia Lũng Cú, huyện Đồng Văn, Hà Giang cho đồng chí Trương Thị Mai.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang đã báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo.

Báo cáo nêu rõ: Hà Giang hiện có ba tôn giáo chính là Công giáo, Phật giáo và Tin lành. Qua 15 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, tình hình tôn giáo có chiều hướng phát triển, hoạt động tôn giáo ổn định và tích cực so với thời điểm trước khi thực hiện Nghị quyết.

Các hoạt động tôn giáo diễn ra phù hợp với tôn chỉ đường hướng hành đạo của tổ chức giáo hội đã được Nhà nước công nhận và tuân thủ theo quy định của pháp luật. Những tác động tiêu cực như hoạt động tôn giáo trái pháp luật, tình trạng mất đoàn kết giữa người theo đạo và không theo đạo, sự mặc cảm tự ti, bất hợp tác, né tránh sự quản lý của chính quyền… cơ bản được khắc phục.

Đồng bào có đạo tin tưởng và thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng và tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước… Công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo được chỉ đạo thực hiện đã mang lại những kết quả tích cực.

Các hoạt động tôn giáo trên địa bàn được đưa vào quản lý theo pháp luật; nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo chính đáng của người dân được tôn trọng và bảo đảm. Qua 15 năm thực hiện Nghị quyết số 25, tỉnh Hà Giang đã chấp thuận thành lập hai tổ chức tôn giáo cơ sở (giáo xứ) với 4 giáo họ trực thuộc của đạo Công giáo; chấp thuận thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Giang, với 18 Hội đoàn Phật tử đăng ký sinh hoạt tôn giáo; cấp Giấy chứng nhận sinh hoạt đạo Tin lành cho 53/157 điểm nhóm; cấp phép xây dựng cho 5 cơ sở thờ tự (3 cơ sở của Công giáo, 2 cơ sở của Phật giáo).

Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hà Giang.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đã biểu dương, ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ tỉnh Hà Giang triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 25 về công tác tôn giáo; đánh giá cao Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang trong việc lãnh đạo công tác phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội tại vùng biên cương của Tổ quốc.

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết 25-NQ/TW về công tác tôn giáo, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 25 trong hệ thống chính trị và toàn xã hội; chỉ đạo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân nói chung, đồng bào theo các tôn giáo nói riêng; Tăng cường xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước đối với các tổ chức và các hoạt động tôn giáo.

Toàn hệ thống chính trị phải làm tốt công tác tôn giáo… góp phần tạo điều kiện tốt nhất giúp đồng bào tôn giáo thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt phương châm sống “Tốt đời, đẹp đạo”.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh kiến nghị, đề xuất với Trung ương có hướng dẫn cụ thể về chế độ chính sách đối với lực lượng cốt cán trong tôn giáo; tiếp tục quan tâm đầu tư các chương trình, dự án phát triển kinh tế, xã hội cho các tỉnh miền núi, đầu tư phát triển cho đồng bào các dân tộc thiểu số và đồng bào theo các tôn giáo; ban hành quy phạm pháp luật quy định chế tài xử lý hành chính đối với vi phạm về lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

Tin, ảnh: Minh Tâm (TTXVN)
Đống chí Trương Thị Mai gặp mặt đại biểu 'gương mặt trẻ tiêu biểu' Bộ đội Biên phòng
Đống chí Trương Thị Mai gặp mặt đại biểu 'gương mặt trẻ tiêu biểu' Bộ đội Biên phòng

Chiều 1/3, tại Hà Nội, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương đã gặp mặt thân mật Đoàn đại biểu "gương mặt trẻ tiêu biểu" Bộ đội Biên phòng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN