Trung tướng Ngô Minh Tiến kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại một số tỉnh miền Đông Nam Bộ

Ngày 1/10, Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đã tới thăm, kiểm tra một số đơn vị địa phương trên địa bàn Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận và Đồng Nai.

Chú thích ảnh
Trung tướng Ngô Minh Tiến trao đổi với lãnh đạo tỉnh về công tác phòng, chống dịch ở chốt kiểm soát dịch liên tỉnh tại Quốc lộ DT741, thuộc địa bàn huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Ảnh: Hồng Pha/TTXVN phát

Kiểm tra các các chốt, trạm kiểm soát dịch COVID-19 trên các địa bàn, Trung tướng Ngô Minh Tiến lưu ý trong những ngày đầu thực hiện nới lỏng giãn cách, lưu lượng người qua lại sẽ tăng cao, gây khó khăn trong việc kiểm soát, nên lực lượng quân đội tiếp tục phối hợp với các lực lượng công an, dân quân tự vệ phân chia ca, kíp trực hợp lý đảm bảo hoạt động 24/24 giờ, không để người dân tự phát di chuyển, tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Trung tướng Ngô Minh Tiến lưu ý, các tổ chốt liên ngành phải nắm vững tình hình, kiểm soát nghiêm; chú ý lấy tuyên truyền, thuyết phục là chính để người dân hiểu ủng hộ biện pháp phòng, chống dịch của địa phương.

Làm việc với các địa phương, Trung tướng Ngô Minh Tiến cho biết, những ngày tới lực lượng quân đội tiếp tục ở lại hỗ trợ chính quyền và nhân dân các địa phương trong công tác phòng, chống dịch.

Trung tướng Ngô Minh Tiến lưu ý, các địa phương cần có biện pháp đồng bộ trong chính sách an sinh như nơi ở, việc làm để “giữ chân” người lao động; tiếp tục đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine phòng COVID-19 tiến tới miễn dịch cộng đồng, có như vậy việc mở cửa sản xuất, kinh doanh mới thực sự bền vững.

Đây cũng là giải pháp tốt nhất để đảm bảo công tác an sinh xã hội, từng bước thích ứng linh hoạt với điều kiện dịch bệnh, góp phần ổn định cuộc sống của người lao động, chiến thắng đại dịch, trở lại cuộc sống bình thường mới ở các địa phương.

Hồng Pha (TTXVN)
Dịch COVID-19 dần được kiểm soát, tạo 'sinh khí mới' cho Bình Dương
Dịch COVID-19 dần được kiểm soát, tạo 'sinh khí mới' cho Bình Dương

Ngày 1/10, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã chính thức gỡ bỏ tất cả các chốt kiểm soát dịch COVID-19, người dân hết sức vui mừng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN