Trao danh hiệu Anh hùng LLVTND cho chiến sĩ nhà tù Côn Đảo

Nhân kỷ niệm 38 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2013), ngày 26/4, tại thành phố Bà Rịa, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) cho tập thể và cá nhân chiến sĩ cách mạng nhà tù Côn Đảo.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện thân nhân các anh hùng, 350 cựu tù chính trị Côn Đảo của 35 tỉnh, thành phố đại diện trong cả nước tham dự.

Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các đại biểu đã ôn lại thành tích của tập thể và các cá nhân được phong tặng và truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho tập thể chiến sĩ cách mạng nhà tù Côn Đảo. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN


Sau khi đánh chiếm Côn Đảo, năm 1862, thực dân Pháp đã biến Côn Đảo thành “Địa ngục trần gian” lớn nhất ở xứ Đông Dương. Dưới chế độ lao tù khốc liệt của thực dân đế quốc, 20.000 tù nhân là những người Việt Nam yêu nước và các chiến sỹ Cộng sản đã lần lượt bị kẻ thù sát hại, anh dũng hy sinh và vĩnh viễn nằm lại nơi Côn Đảo.

Suốt chiều dài lịch sử 113 năm (1862-1975), Côn Đảo là chiến trường thầm lặng, không cân sức giữa một bên là những kẻ cướp nước và tay sai bán nước với mọi quyền lực, phương tiện tra tấn tàn bạo, dã man nhất, với một bên là những tù nhân ốm yếu, bệnh tật, không cả quần áo, không một tấc sắt trong tay, chỉ có lý tưởng, ý chí và tinh thần, nghị lực phi thường, kiên cường chống chọi và chiến thắng trước kẻ thù. Lịch sử nhà tù Côn Đảo được ghi nhận như một bản thiên anh hùng ca về lòng yêu nước, ý chí đấu tranh kiên cường, lòng trung thành vô hạn với lý tưởng độc lập, tự do và hướng tới chủ nghĩa xã hội.

Sự tàn bạo của kẻ cướp nước và bán nước không khuất phục được tinh thần yêu nước và ý chí chiến đấu của các chiến sỹ - tù nhân. Sự hy sinh liên tục của các chiến sĩ, liệt sĩ không làm nản chí các tù nhân - chiến sĩ. Nhà tù Côn Đảo còn là trường học lý luận và thực tiễn, đào tạo nhiều cán bộ cốt cán cho Đảng và Nhà nước ta, như các đồng chí Trần Phú, Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Cừ, Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh, Tôn Đức Thắng, Phạm Hùng…

Tập thể tù chính trị Côn Đảo ra đời trong những năm tháng đấu tranh chính trị khốc liệt với kẻ thù, là một hình thức tổ chức lực lượng mang tính đặc thù, được hình thành trong cuộc đấu tranh trong lao tù, do những chiến sỹ cách mạng kết thành một tập thể chiến đấu, kết tinh phẩm chất anh hùng trong truyền thống đấu tranh ở nhà tù Côn Đảo. Các đồng chí Phan Trọng Bình, Phạm Quốc Sắc, Nguyễn Minh, Lê Văn Một cùng với Nguyễn Đức Thuận đã được các thế hệ tù chính trị Côn Đảo tôn vinh là “Năm ngôi sao sáng”.

Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND cho tập thể và cá nhân chiến sĩ cách mạng nhà tù Côn Đảo và cá nhân đồng chí Phan Trọng Bình, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa; trao danh hiệu truy tặng Anh hùng LLVTND cho thân nhân gia đình các đồng chí Phạm Quốc Sắc, Nguyễn Minh, Lê Văn Một.

Ôn lại những chiến công vẻ vang kiên cường, đại diện cựu chiến sĩ cách mạng nhà tù Côn Đảo và đại diện tuổi trẻ Côn Đảo đã phát biểu bày tỏ lòng ghi nhớ học tập chiến công của các chiến sĩ cách mạng, khẳng định quyết tâm noi gương thế hệ đi trước xây dựng và bảo vệ tổ quốc.


Hoàng Giang - Mạnh Dương
Côn Đảo anh hùng, Biển Đông dậy sóng
Côn Đảo anh hùng, Biển Đông dậy sóng

Đã 60 năm kể từ ngày diễn ra cuộc vượt ngục Côn Đảo (12/12/1952-12/12/2012), lần đầu tiên những người tù Côn Đảo mới có cơ hội tổ chức một cuộc hội thảo khoa học lớn, do Ban liên lạc tù chính trị Côn Đảo Hà Nội chủ trì.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN