TP Hồ Chí Minh: 'Xuân quê hương 2024' thắm đậm tình đồng bào trở về quê hương

Trong 2 ngày 1 và 2/2, kiều bào đã tham gia những hoạt động chính trong khuôn khổ chương trình Xuân quê hương 2024, do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) phối hợp với UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức.

Chú thích ảnh
Trên 100 kiều bào tiêu biểu, đến từ 28 quốc gia và vùng lãnh thổ, đã tham dự chương trình "Xuân quê hương 2024" xuyên suốt 2 ngày, với các hoạt động như tham quan điểm du lịch, công trình giao thông, văn hóa lịch sử và tham dự các buổi tọa đàm tại TP Hồ Chí Minh.
Chú thích ảnh
Đoàn kiều bào do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Lê Thị Thu Hằng và Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan làm trưởng đoàn, tham quan các điểm du lịch, di tích lịch sử văn hóa... tại TP Hồ Chí Minh trong ngày 1/2. 
Chú thích ảnh
Dâng hương tại Khu tưởng niệm các Vua Hùng - Công viên Lịch sử, văn hóa dân tộc.
Chú thích ảnh
Chị Vũ Minh Huyền (trái), quê TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, chia sẻ: Chị nhận thấy quê hương đã có nhiều đổi thay, rất phát triển so với những năm trước. Chị cảm thấy rất tự hào khi là người Việt Nam và sẽ giới thiệu đến người thân sau chuyến đi này. 
Chú thích ảnh
Ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, trao đổi với những kiều bào ở Úc. 
Chú thích ảnh
Đoàn kiều bào đã tham quan tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) và được trải nghiệm toàn tuyến từ ga Suối Tiên đến ga Bến Thành.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Việc tổ chức tham quan, trải nghiệm tuyến metro nhằm mang đến cho kiều bào góc nhìn Thành phố ở phía Đông trên cao, tận mắt chứng kiến sự đổi thay của Thành phố mang tên Bác.
Chú thích ảnh
Trong ngày 2/2, đoàn kiều bào tham dự lễ dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng và tham gia nghi thức thả cá chép truyền thống tại Bến Nhà Rồng. Lãnh đạo Thành phố, lãnh đạo Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gặp mặt, biểu dương đoàn kiều bào tiêu biểu trong việc đóng góp vào sự phát triển của đất nước...

       

Chùm ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Chương trình Xuân Quê hương trên đất nước Lào
Chương trình Xuân Quê hương trên đất nước Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, trong không khí tưng bừng đón Tết cổ truyền Giáp Thìn 2024, tối 1/2, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Pakse, tỉnh Champasak (Nam Lào) đã tổ chức chương trình Xuân Quê hương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN