TP Hồ Chí Minh vận động người dân không xả rác ra môi trường

Cuộc vận động “Người dân TP Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch vì TP Hồ Chí Minh sạch và giảm ngập nước” đã tạo được sự đồng thuận cao của người dân thành phố. Tuy nhiên nhìn chung việc xử lý hành vi xả rác thải ra đường và kênh rạch, xử lý điểm đen về ô nhiễm vẫn chưa triệt để.

Đó là nhận định của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân tại hội nghị sơ kết 6 tháng thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19/10/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện cuộc vận động “Người dân TP Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch vì TP Hồ Chí Minh sạch và giảm ngập nước” do Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức chiều 11/5.

Chú thích ảnh
Bí thư Thành uỷ Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại hội nghị trong chiều 11/5.

Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Hữu Hiệp, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh, cho biết qua 6 tháng thực hiện, cuộc vận động đã đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân, tình hình vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố nhìn chung có cải thiện. Một số mô hình cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường đã được hình thành và từng bước phát huy hiệu quả. Cụ thể, nhiều “điểm đen” về rác thải, ao tù nước đọng gây ô nhiễm môi trường, gây bức xúc trong nhân dân đã được các địa phương tập trung xử lý dứt điểm.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Hữu Hiệp cũng chỉ ra một số cấp ủy địa phương, đơn vị, nhất là trong khối đảng ủy cấp trên cơ sở và đảng ủy lực lượng vũ trang thành phố chưa quan tâm thực hiện cuộc vận động. Việc xử lý rác thải ra đường và kênh rạch, xử lý “điểm đen” về ô nhiễm chưa được giải quyết triệt để do chế tài chưa đủ mạnh và thiếu người giám sát xử phạt. Tình trạng vứt rác bừa bãi; phát, rải tờ rơi quảng cáo vẫn còn diễn ra ở một số khu vực…

Chú thích ảnh
Hội nghị tổng kết cuộc vận động “Người dân TP Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch vì TP Hồ Chí Minh sạch và giảm ngập nước” thu hút khá đông đại biểu tham dự.

Tương tự, bà Triệu Lệ Khánh, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh, cũng cho biết vẫn còn hiện tượng xả rác ra đường và kênh rạch. Việc thu gom rác ở một số địa bàn dân cư vẫn chưa thực hiện tốt, nhất là các hàng quán lấn chiếm lề đường, lòng đường, hàng rong, xe đẩy…

“Để công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đi vào hiệu quả thiết thực, đồng bộ, đề nghị các cấp chính quyền nghiêm túc thực hiện cuộc vận động; tăng cường các biện pháp xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường”, bà Triệu Lệ Khánh cho biết thêm.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân tỏ ra băn khoăn: “Qua 6 tháng thực hiện cuộc vận động TP Hồ Chí Minh đã xử lý dứt điểm 277/369 “điểm đen” về rác thải vậy sau khi xóa điểm đen thì các điểm này có luôn được giữ sạch lâu dài hay không? Còn 92 “điểm đen” về rác thải thì bao giờ thành phố sẽ xóa xong, đến tháng 6 hay tháng 9?… “Sắp tới, thành phố cần có những đoàn giám sát để hiệu quả thực hiện cao hơn và giữ thành phố luôn sạch sau cuộc vận động. Ngoài ra, các ban ngành, đơn vị, quận huyện cần phải làm quyết liệt hơn nữa để thành phố sạch và giảm ngập nước, cần gắn cuộc vận động không xả rác với trách nhiệm của mỗi gia đình, mỗi khu phố, mỗi đoàn thể, mỗi đơn vị… để cuộc vận động đạt hiệu quả cao và bền vững”, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân chỉ đạo.

Bài và ảnh: Hoàng Tuyết/Báo tin tức
Ngăn xả rác bừa bãi, thành phố Nhật Bản cấm du khách vừa đi vừa ăn
Ngăn xả rác bừa bãi, thành phố Nhật Bản cấm du khách vừa đi vừa ăn

Món ăn đường phố là một trong những nét ẩm thực đặc trưng của nhiều quốc gia trên thế giới thu hút khách du lịch. Tuy nhiên, điều đó có nghĩa là bạn nên thưởng thức những món ăn đó khi đang đi bộ tham quan hay không?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN