Thiếu tướng Ngô Minh Châu và ông Võ Văn Hoan được bầu làm Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân TP Hồ Chí Minh

Ông Võ Văn Hoan - Chánh văn phòng UBND TP Hồ Chí Minh và Thiếu tướng Ngô Minh Châu - Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh đã được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh.

Sáng 11/5, kỳ họp thứ 14 (kỳ họp bất thường) HĐND TP Hồ Chí Minh khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tiến hành bầu bổ sung hai Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh và ba Ủy viên UBND TP Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đọc tờ trình bầu hai Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh.

Các đại biểu HĐND TP Hồ Chí Minh đã biểu quyết và bầu hai Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh mới. Cụ thể, Thiếu tướng Ngô Minh Châu, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh phụ trách mảng nội chính, với số phiếu bầu 88/90, đạt tỷ lệ 84,62%; và ông Võ Văn Hoan, Chánh văn phòng UBND TP Hồ Chí Minh, được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh phụ trách mảng văn hóa - xã hội, với số phiếu bầu là 82/90, đạt tỷ lệ 78,85%. 

Chú thích ảnh
Thiếu tướng Ngô Minh Châu được bầu làm Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Chung/TTXVN

Ông Ngô Minh Châu sinh năm 1964, quê quán xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh; hiện là Thiếu tướng, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh; có trình độ Thạc sĩ Luật (Đại học An ninh Nhân dân), Cử nhân Chính trị (Đại học Kinh tế), có bằng cao cấp lý luận chính trị, hiện là Đại biểu Quốc hội khóa XIV. Ông Ngô Minh Châu có thời gian dài công tác tại Công an quận 8 trước khi giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh từ 2007 đến nay.

Chú thích ảnh
Ông Võ Văn Hoan được bầu làm Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Chung /TTXVN

Ông Võ Văn Hoan sinh năm 1965, quê quán huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, là Thạc sĩ hành chính công, hiện là Chánh văn phòng UBND TP Hồ Chí Minh; có trình độ Cử nhân kinh tế, Cử nhân luật, có bằng cao cấp lý luận chính trị. Ông được bổ nhiệm Phó Chánh văn phòng UBND TP Hồ Chí Minh từ 2010, sau đó từng có thời gian làm Chủ tịch UBND quận 6. Từ tháng 11/2015 tới nay, ông Võ Văn Hoan là Chánh văn phòng UBND TP Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh chúc mừng hai Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh.

Tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND TP Hồ Chí Minh cũng tiến hành bầu bổ sung ba Ủy viên UBND TP Hồ Chí Minh là bà Lê Thị Huỳnh Mai, người vừa được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; ông Trần Quang Lâm, người vừa được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Giao thông TP Hồ Chí Minh và ông Lê Hòa Bình, vừa được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Xây dựng.

Ngoài bầu nhân sự, tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND TP Hồ Chí Minh cũng đã tiến hành miễn nhiệm theo quy định đối với ông Trần Trọng Tuấn do chuyển công tác mới sang làm Bí thư Quận ủy quận 3, ông Bùi Xuân Cường do chuyển công tác sang làm Trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị TP Hồ Chí Minh và ông Nguyễn Long Tuyền, nguyên Chánh Thanh tra TP Hồ Chí Minh, vừa nghỉ hưu.

Ngoài nội dung về công tác nhân sự, kỳ họp bất thường HĐND TP Hồ Chí Minh lần này cũng xem xét và thông qua các tờ trình của UBND TP Hồ Chí Minh, như: Tờ trình của UBND TP Hồ Chí Minh về điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư công; tờ trình về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; tờ trình về xin ý kiến mức tiền thưởng cho mỗi giải thưởng sáng tạo TP Hồ Chí Minh và tờ trình xin lùi thời gian thực hiện chương trình sữa học đường thêm một học kỳ nữa.

Chú thích ảnh
Các đại biểu HĐND TP Hồ Chí Minh biểu quyết thông qua các tờ trình tại kỳ họp bất thường.

Theo Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ, các đại biểu của kỳ họp đã làm việc dân chủ, nghiêm túc và khẩn trương để thông qua một số nội dung quan trọng phục vụ sự phát triển của thành phố là bầu các lãnh đạo mới cho UBND TP Hồ Chí Minh.

"Vừa qua, trong điều kiện chỉ có một Chủ tịch và hai phó Chủ tịch UBND, lãnh đạo UBND TP Hồ Chí Minh đã điều hành khối lượng công việc rất lớn. Để đáp ứng công tác điều hành, giải quyết vấn đề phát sinh, nâng cao chất lượng bộ máy chính quyền của thành phố, thành phố cần kiện toàn thêm nhân sự mới", bà Nguyễn Thị Lệ cho biết.

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân khẳng định: "Hy vọng hai đồng chí Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan và Ngô Minh Châu sẽ phấn đấu phát huy hết năng lực để hoàn thành tốt công việc, nhiệm vụ, trách nhiệm được giao. Ngoài ra, việc kiện toàn nhân sự lần này còn là bước đầu trong hoàn thiện các nhân sự mới, tiến tới tháng 6/2019, các lãnh đạo UBND TP Hồ Chí Minh, Thanh tra Thành phố, lãnh đạo các đơn vị sở ngành sẽ được bổ sung đầy đủ. Việc kiện toàn nhân sự sẽ đảm bảo công tác điều hành trên từng lĩnh vực sâu sắc hơn, tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ đề "Năm cải cách hành chính"; tăng cường đẩy nhanh việc thực hiện các chương trình đột phá của thành phố...".

Bài và ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Lễ phát động 'Tháng Nhân đạo' 2019
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Lễ phát động 'Tháng Nhân đạo' 2019

Sáng 11/5, tại khu vực Tượng đài "Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh", quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tham dự Lễ phát động và thực hiện nghi thức bấm nút khởi động “Tháng Nhân đạo” 2019 với chủ đề “Kết nối, sẻ chia và lan tỏa”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN