TP Hồ Chí Minh và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây hiện thực hóa tiềm năng hợp tác

Ngày 16/11, ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp bà Huy Quốc Hoa, Phó Chủ tịch Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) đang thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi tiếp.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố chào mừng Đoàn công tác Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, ông Võ Văn Hoan cho biết, hoạt động trao đổi đoàn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương của Trung Quốc thể hiện mối quan hệ tốt đẹp giữa hai Đảng, hai chính phủ Việt Nam và Trung Quốc. Thành phố Hồ Chí Minh xác định trách nhiệm sẵn sàng cùng các địa phương của Trung Quốc nỗ lực làm sâu sắc hơn mối quan hệ Việt Nam - Trung Quốc phát triển lành mạnh, ổn định, bền vững, vì lợi ích của nhân dân hai nước vì hòa bình, ổn định và phát triển của mỗi nước, của khu vực và thế giới. 

Theo ông Võ Văn Hoan, chuyến thăm và làm việc của Đoàn đại biểu Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây đến Thành phố sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa hai địa phương, hiện thực hóa tiềm năng hợp tác giữa hai bên. Những đề nghị hợp tác của lãnh đạo Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây rất phù hợp với mong muốn của Thành phố. Trong thời gian tới, Thành phố Hồ Chí Minh và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây cần đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động trao đổi Đoàn công tác trong lĩnh vực quản trị đô thị, tăng cường giao lưu văn hóa, thúc đẩy du lịch, giao thương… để hiện thực hóa và phát huy hiệu quả Thỏa thuận thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai địa phương. 

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi tiếp.

Cảm ơn lãnh đạo UBND Thành phố Hồ Chí Minh dành thời gian tiếp, bà Huy Quốc Hoa cho biết, chuyến thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh của Đoàn là nhằm thúc đẩy hơn nữa các hoạt động giao lưu kinh tế-thương mại giữa hai địa phương; đồng thời tìm hiểu, chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế-xã hội, qua đó thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây và Thành phố Hồ Chí Minh khi hai địa phương có nhiều điểm tương đồng về địa lý, tiềm năng về phát triển nông nghiệp, công nghiệp, thương mại và du lịch.

Giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh của Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, bà Huy Quốc Hoa bày tỏ mong muốn cùng Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác giữa doanh nghiệp hai địa phương, tăng cường các hoạt động kinh tế, thương mại, hợp tác phát triển cảng biển; đề nghị lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh quan tâm, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Quảng Tây đầu tư, kinh doanh tại Thành phố. Đồng thời, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây sẵn sàng thúc đẩy hợp tác cùng Thành phố trong các lĩnh vực giáo dục, khoa học kỹ thuật, kinh tế số… đưa tiềm năng hợp tác thành các dự án cụ thể, góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ tốt đẹp Trung Quốc - Việt Nam.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)
Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh tiếp Báo cáo viên đặc biệt của Liên hợp quốc về quyền phát triển
Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh tiếp Báo cáo viên đặc biệt của Liên hợp quốc về quyền phát triển

Chiều 10/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh tiếp ông Surya Deva, Báo cáo viên đặc biệt của Liên hợp quốc về quyền phát triển đang trong chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN