TP Hồ Chí Minh phải thường xuyên giải quyết những vấn đề cấp thiết mà cử tri phản ánh

Việc giải quyết những vấn đề bức thiết, dân sinh mà cử tri phản ánh như giao thông, môi trường, ngập úng, an ninh trật tự xã hội, dự án "treo"… không chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ mà chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh phải làm thường xuyên, để phục vụ người dân ngày càng tốt đẹp hơn.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được trình bày chương trình hành động tại hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Trung Tuyến/TTXVN

Điều này được Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được và các ứng cử viên đại biểu HĐND Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026-2031 nêu rõ tại cuộc tiếp xúc với cử tri 3 xã Hóc Môn, Xuân Thới Sơn và Bà Điểm diễn ra sáng 5/3.

Ông Nguyễn Văn Được ứng cử tại đơn vị bầu cử  số 36, cùng với các ứng cử viên: Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Bình, Giảng viên cao cấp hạng I của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh); Chủ tịch Hội Nông dân xã Bà Điểm Hồ Vũ Nam; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hóc Môn Lê Thị Ngọc Thanh; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Văn Tuấn.

Trình bày chương trình hành động trước cử tri, các ứng cử viên cam kết sẽ làm việc bằng tất cả trách nhiệm, sự cầu thị và tinh thần phục vụ cao nhất, thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đại biểu, phản ánh trung thực ý kiến, đưa tiếng nói, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri đến HĐND Thành phố và cấp thẩm quyền xem xét giải quyết.

Trao đổi về các ý kiến đóng góp của cử tri 3 xã, thay mặt những người ứng cử tại đơn vị bầu cử số 36, ông Nguyễn Văn Được cho biết đây là những điều rất đáng lưu tâm bởi là tiếng nói trực tiếp từ cơ sở, từ thực tiễn đời sống của người dân. Ông cũng khẳng định tập thể UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang đẩy mạnh đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành theo hướng kiến tạo - liêm chính - hành động - phục vụ, đặc biệt trong thời gian gần đây chuyển từ tư duy “quản lý” sang tư duy “phục vụ”, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo, lấy sự hài lòng của xã hội làm mục tiêu để thực hiện.

Tư duy “phục vụ”, vì người dân, vì sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh để xứng tầm siêu đô thị hiện đại sau hợp nhất 3 địa phương giàu tiềm năng (Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây) cũng là điều được ông Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND Thành phố Hồ Chí Minh cùng các ứng cử viên nêu rõ tại các cuộc tiếp xúc giữa cử tri 2 phường Thuận An, Thuận Giao với người ứng cử đại biểu HĐND Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026-2031, vào ngày 2/3.

Cùng ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1, 2, 3 với Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Lộc Hà còn có Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Khoa Diệu An; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thủ Dầu Một Nguyễn Thu Cúc; Bí thư Đoàn phường Thuận An Lê Chí Hùng; Giảng viên, Phó Trưởng khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Thủ Dầu Một Nguyễn Ngọc Thiên Kim. Các ứng cử viên đại biểu HĐND Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định chương trình hành động là cơ sở để phát huy tốt vai trò của người đại biểu nhân dân.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được trình bày chương trình hành động tại hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Trung Tuyến/TTXVN

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu, các đại biểu cam kết sẽ tập trung thực hiện tốt vai trò người đại biểu dân cử. Trọng tâm là tham gia tích cực, trách nhiệm vào hoạt động lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và địa phương; tăng cường giám sát việc giải quyết, xử lý kiến nghị của cử tri, nhất là những vấn đề bức xúc chính đáng của cử tri về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện chất lượng cuộc sống, xây dựng môi trường an toàn, văn minh, hiện đại và nghĩa tình, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của Thành phố.

Hoàng Liên Sơn (TTXVN)
Cử tri gửi gắm khát vọng về một tầm vóc mới của Thủ đô 
Cử tri gửi gắm khát vọng về một tầm vóc mới của Thủ đô 

Những ngày này, Hà Nội đang sống trong không khí rộn ràng của “Ngày hội non sông”. Từ những con ngõ nhỏ ở phố cổ đến các khu đô thị mới hiện đại đều rực rỡ sắc đỏ của cờ Tổ quốc, băng rôn và khẩu hiệu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN