TP Hồ Chí Minh kéo giảm nhiều vụ phạm pháp hình sự

Ngày 14/6 Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, sau 3 tháng ra quân đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa thành phố, số vụ phạm pháp hình sự đã được kéo giảm rõ rệt.


Giảm nhiều mặt

Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy, Ủy ban nhân dân về công tác phòng chống tội phạm trên địa bàn, đặt ra yêu cầu kéo giảm tội phạm trong 3 tháng, ban Giám đốc CATP đã chỉ đạo các đơn vị tập trung triển khai các mặt công tác phòng chống tội phạm với tinh thần và quyết tâm cao, huy động mọi lực lượng tăng cường cả về thời gian lẫn cường độ cùng nhiều giải pháp có tính sáng tạo, qua đó đã kéo giảm các vụ phạm pháp hình sự so với cùng kỳ và so với liền kề (giảm 6,8% và 5,4%). Hầu hết các loại án xâm phạm sở hữu (cướp, cướp giật, trộm tài sản) đều được kéo giảm, một số án giết cướp tại quận 8, quận 11, Thủ Đức, Bình Thạnh… được khám phá rất nhanh”.


Trong 3 tháng (từ 16/2 đến 15/5) trên địa bàn thành phố ghi nhận xảy ra 1.173 vụ pháp pháp hình sự, giảm 86 vụ so với cùng kì năm 2015, làm chết 22 người, bị thương 167 người, tài sản thiệt hại trị giá trên 33 tỷ đồng. Trong đó, án trộm tài sản chiếm tỉ lệ cao nhất với 622 vụ, chủ yếu vẫn là trộm xe máy (48,07%) tập trung nhiều tại quận Gò vấp, Thủ Đức, quận 2, quận Bình Thạnh… Đáng chú ý là xảy ra nhiều vụ trộm đột nhập với số tài sản bị chiếm đoạt có giá trị lớn và có tính chuyên nghiệp cao. Riêng án trộm xe gắn máy chủ yếu là đối tượng lợi dụng sơ hở của nạn nhân để xe ngoài đường, trước các cửa nhà, cửa hàng không người trông coi…

Thời gian qua TP Hồ Chí Minh đã kéo giảm số vụ phạm phạm hình sự rõ rệt


Theo ông Phong, sở dĩ tình hình tội phạm tại thành phố trong thời gian qua gia tăng khiến thành phố phải đặt ra yêu cầu kéo giảm là do tình hình kinh tế khó khăn và sự phân tầng xã hội giữa các tầng lớp dân cư, dẫn đến một bộ phận thanh niên thất nghiệp, lười lao động, tiêm nhiễm lối sống không lành mạnh dẫn đến tha hóa, dễ bị kích động bị lôi kéo tham gia vào con đường tội lỗi. Một số đối tượng ở các cơ sở giáo dục, tù tha về chưa có công ăn việc làm, số người nghiện tái hòa nhập cộng đồng khó khăn cũng là một trong những nguyên nhân phát sinh tội phạm.


Mặt khác, thành phố là trung tâm kinh tế của cả nước, người dân ở các tỉnh về sinh sống, làm việc nhiều (tính đến cuối năm 2015 có 3.190.208 người tạm trú, 19.414 người nước ngoài), thành phần dân số đa dạng, các băng nhóm tội phạm, đối tượng hình sự từ các tỉnh khác lợi dụng tập trung về thành phố ẩn náu, hoạt động, tạo áp lực cho công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Trong khi đó, công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự còn một số bất cập, chưa đồng bộ, chưa theo kịp quy mô và tốc độ phát triển kinh tế xã hội.


Triển khai biện pháp mới


Phát biểu tại hội nghị tổng kết 3 tháng ra quân trấn áp tội phạm tại TP Hồ Chí Minh, ông Đinh La Thăng, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực mà Công an TP Hồ Chí Minh đã đạt được trong việc đấu tranh, phòng chống tội phạm. “Nhiều vụ trọng án được giải quyết nhanh chóng, nhiều tên tội phạm nguy hiểm bị bắt giữ chỉ trong thời gian ngắn đang tạo ra hiệu quả lan tỏa trong việc huy động toàn dân phòng, chống tội phạm. Người dân đang thể hiện thái độ tin tưởng vào quyết tâm mạnh mẽ của chúng ta”, Bí thư Đinh La Thăng cho biết thêm.


Tuy nhiên, Bí thư thành ủy Đinh La Thăng vẫn còn băn khoăn: “Câu hỏi nhức nhối đặt ra cho chúng ta là tại sao thành phố ra tay trấn áp mạnh mẽ như vậy nhưng tính răn đe còn yếu khiến tỉ lệ gia tăng tội phạm vẫn còn rất cao?. Đã có hiện tượng tội phạm di chuyển địa bàn, trốn tránh những nơi bị truy quét, tản ra vùng ngoại ô, đến các tỉnh lân cận hoặc rút vào hoạt động ở nơi hang cùng ngõ hẻm, với các thủ đoạn tinh vi hơn?. Trước diễn biến này, các lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh đã có giải pháp gì để đối phó?”.

TP Hồ Chí Minh kéo giảm tội phạm để xây dựng điểm đến an toàn cho du khách trong và ngoài nước


Bí thư Thăng đề nghị trong thời gian tới, Công an TP Hồ Chí Minh cần nhìn sâu hơn vào gốc rễ của các loại tội phạm dưới khía cạnh kinh tế, xã hội, giáo dục, những bất cập trong quản lý nhà nước để tìm cách hóa giải ngay từ mầm mống. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là giới thanh thiếu niên, học sinh về ý thức chấp hành luật pháp, tẩy chay tội phạm.


Ghi nhận những ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, cho biết: "Sắp tới, thành phố sẽ triển khai nhiều giải pháp mới trong việc đấu tranh tội phạm. Ngoài việc phối hợp nhiều lực lượng kiểm soát đồng bộ địa bàn, tăng cường vai trò của cảnh sát khu vực, Công an TP Hồ Chí Minh sẽ tái lập lực lượng SBC huyền thoại (hiện đề án đã trình lên Bộ Công an). Bên cạnh đó, Công an TP Hồ Chí Minh sẽ phối hợp với Sở Du lịch, Tư pháp, lực lượng thanh niên xung phong nghiên cứu, đề xuất thành lập lực lượng “bảo vệ du khách” hoạt động bán chuyên trách do công an huấn luyện nghiệp vụ".

Hoàng Tuyết
Bắt khẩn cấp thiếu nữ đâm chết người bằng vỏ bia
Bắt khẩn cấp thiếu nữ đâm chết người bằng vỏ bia

Đặng Như Quỳnh (17 tuổi) đã đập vỡ chai bia và đâm vào cổ sát hại anh Nguyễn Hoàng Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN