TP Hồ Chí Minh: Công an, Viện Kiểm sát tăng cường phòng, chống dịch COVID-19

Thông tin từ Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, nhằm tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19, Công an Thành phố đã yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh việc thực hiện công tác phòng, chống dịch của đơn vị, bảo đảm yêu cầu phòng dịch từ xa, từ sớm, nhanh chóng khắc phục ngay những bất cập, hạn chế, các “lỗ hổng” trong quy trình công tác nhằm ngăn chặn hiệu quả sự lây lan của dịch bệnh vào đơn vị.

Chú thích ảnh
Các cán bộ Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an quận Bình Thạnh và người dân đều chủ động đeo khẩu trang khi làm việc. Ảnh: Thành Chung/TTXVN

Đồng thời, Công an TPố Hồ Chí Minh tiếp tục tập trung, quyết liệt thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác Công an, vừa tham gia phòng, chống dịch COVID-19 vừa đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Thành phố. Trong 6 tháng đầu năm 2021, Công an Thành phố ghi nhận xảy ra 2.272 vụ phạm tội về trật tự xã hội, so với liền kề giảm 183 vụ; đã điều tra khám phá 1.620 vụ, bắt 2.610 đối tượng.

Trước đó, ngày 28/6, Công an TP Hồ Chí Minh ghi nhận 3 cán bộ chiến sĩ công tác tại Trại tạm giam Chí Hòa mắc COVID-19. Công an Thành phố đã nhanh chóng phối hợp với các cơ quan y tế khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm toàn Trại tạm giam Chí Hòa. Đồng thời, Trại tạm giam Chí Hòa thông báo đến các đơn vị là Tòa án, Viện kiểm sát. Được biết, một số cán bộ của Viện Kiểm sát và Cục thi hành án dân sự TP Hồ Chí Minh đã phải đi cách ly tập trung do có tiếp xúc với các trường hợp dương tính nêu trên.

Cũng liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hồ Chí Minh đã ban hành công văn gửi thủ trưởng các đơn vị trực thuộc thực hiện kịp thời, nghiêm túc, có hiệu quả công văn số 193, số 200 của Thành ủy TP Hồ Chí Minh về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch trên địa bàn. Viện Kiểm sát nhân dân 2 cấp áp dụng lịch đi làm luân phiên cho các kiểm sát viên, nhằm vừa đảm bảo công tác chuyên môn, vừa phòng chống dịch.

Mới đây, Tòa án nhân dân cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã có thông báo về việc hoãn các phiên tòa hình sự có bị cáo đang tạm giam tại Trại tạm giam Chí Hòa. Theo đó, Tòa án tạm dừng tổ chức các phiên tòa hình sự phúc thẩm có bị cáo đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Chí Hòa từ ngày 29/6. Đối với các vụ việc bắt buộc phải mở phiên tòa, thẩm phán phải báo cáo ban lãnh đạo cơ quan xem xét, quyết định.

Thành Chung (TTXVN)
TP Hồ Chí Minh cần khống chế dịch COVID-19 trong tháng 8
TP Hồ Chí Minh cần khống chế dịch COVID-19 trong tháng 8

TP Hồ Chí Minh cần có biện pháp kìm hãm đà tăng của dịch COVID-19, quyết tâm đến cuối tháng 7/2021 để dịch bệnh giảm rõ, giảm sâu và đến tháng 8/2021 có thể khống chế dịch bệnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN