TP Hồ Chí Minh chiêu đãi chào mừng Quốc khánh

Tối 29/8, nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2019), Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã tổ chức tiệc chiêu đãi chào mừng Quốc khánh.

Đến dự chiêu đãi có ông Nguyễn Thành Phong, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh; bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh; bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh cùng các Tổng Lãnh sự, phu nhân, phu quân, đại diện các cơ quan lãnh sự, cơ quan kinh tế - thương mại - văn hóa, các tổ chức quốc tế, hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài và các tổ chức phi Chính phủ tại TP Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong phát biểu. Ảnh: Xuân Khu/TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh, 74 năm trước, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam đã tiến hành cuộc Cách mạng tháng Tám vĩ đại giành lại độc lập dân tộc, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam - kỷ nguyên của độc lập, tự chủ, tự do và tiến bộ xã hội.

Tinh thần yêu nước và hào chí của Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã giúp nhân dân Việt Nam vượt qua mọi khó khăn thử thách, giành thắng lợi vẻ vang trong đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc và thành công trong công cuộc đổi mới, đưa đất nước phát triển đi lên, hội nhập ngày càng sâu rộng vào khu vực và thế giới.

Đặc biệt năm 2020, Việt Nam sẽ đồng thời đảm nhiệm vị trí Chủ tịch ASEAN 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Đây là trọng trách rất lớn, cũng là cơ hội thuận lợi giúp Việt Nam thúc đẩy việc tăng cường hợp tác giữa Liên hợp quốc với các tổ chức khu vực, góp phần đề cao vai trò của chủ nghĩa đa phương đối với hòa bình, an ninh của khu vực và quốc tế.

Chia sẻ những thành tựu quan trọng về kinh tế - xã hội TP Hồ Chí Minh đã đạt được thời gian qua và phương hướng phát triển Thành phố trong thời gian tới, ông Nguyễn Thành Phong khẳng định: Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Thành phố luôn năng động, nỗ lực hoàn thành xuất sắc các mục tiêu phát triển đã được đề ra để TP Hồ Chí Minh xứng đáng với vai trò đầu tàu kinh tế cả nước, là địa phương đi đầu về đổi mới, đột phá về thể chế và tiên phong trong rất nhiều mô hình phát triển. Trong 6 tháng đầu năm 2019, kinh tế TP Hồ Chí Minh vẫn giữ mức tăng trưởng 7,8% so với cùng kỳ; thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 3,2 tỉ USD, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước.

Nhân dịp này, ông Nguyễn Thành Phong bày tỏ cảm ơn đến các bạn bè quốc tế đã chia sẻ, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của Thành phố thời gian qua; bày tỏ mong muốn các cơ quan lãnh sự, tổ chức, doanh nghiệp quốc tế và các tổ chức phi chính phủ tại TP Hồ Chí Minh tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, hợp tác với Thành phố thực hiện thắng lợi những mục tiêu kế hoạch phát triển đã đề ra, xây dựng TP Hồ Chí Minh ngày càng “văn minh, hiện đại, nghĩa tình”, xứng đáng với vinh dự Thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Chú thích ảnh
Ông Aleksey Popov, Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại TP Hồ Chí Minh, đại diện Lãnh sự đoàn tại TP Hồ Chí Minh phát biểu chúc mừng. 

Thay mặt Lãnh sự đoàn tại TP Hồ Chí Minh, ông Aleksey Vladimirovich Popov, Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại TP Hồ Chí Minh chúc mừng Quốc khánh Việt Nam, cho rằng ngày 2/9/1945 là một sự kiện lịch sử to lớn của dân tộc Việt Nam, đánh dấu sự kiện Nhà nước công - nông đầu tiên tại Đông Nam Á ra đời, mở đầu cho những thành tựu và kết quả to lớn mà nhân dân Việt Nam đã đạt được trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do cho Tổ quốc và khôi phục, phát triển đất nước sau này.

Chúc mừng những kết quả tích cực mà TP Hồ Chí Minh đã đạt được trong công cuộc xây dựng và phát triển hiện nay, ông Aleksey Vladimirovich Popov cho rằng, TP Hồ Chí Minh luôn đi tiên phong trong cải cách kinh tế - xã hội và những sáng kiến sáng tạo, ngày càng thể hiện rõ vai trò quan trọng với tư cách là cửa ngõ quan trọng trong hệ thống trao đổi thương mại, kinh tế, đầu tư, công nghệ, văn hóa của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Thay mặt Lãnh sự đoàn, ông Aleksey Vladimirovich Popov  cảm ơn sự hỗ trợ, hợp tác của lãnh đạo Thành phố đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan đại diện Lãnh sự nước ngoài tại TP Hồ Chí Minh hoàn thành nhiệm vụ của mình; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực củng cố các mối quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa các nước với Việt Nam, trước hết là với TP Hồ Chí Minh.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)
Thủ tướng và Phu nhân chủ trì Tiệc chiêu đãi nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Quốc khánh 2/9
Thủ tướng và Phu nhân chủ trì Tiệc chiêu đãi nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Quốc khánh 2/9

Nhân kỷ niệm 74 năm Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2019), tối 29/8, tại Thủ đô Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân đã chủ trì chiêu đãi trọng thể các vị Đại sứ, Đại biện, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế cùng các Phu nhân, Phu quân tại Việt Nam.  

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN