TP Hồ Chí Minh bầu tân Chủ tịch Ủy ban MTTQ

Ngày 7/7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị lần thứ 4 – nhiệm kỳ X (2014 – 2019), hiệp thương thay thế chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ X.

Theo đó, các đại biểu đã hiệp thương, thống nhất cử ông Nguyễn Hoàng Năng giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh thay cho bà Võ Thị Dung, vừa nhận nhiệm vụ Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Hoàng Năng sinh năm 1960, trình độ Cao cấp Chính trị, Cử nhân Luật, Cử nhân Triết học, Thạc sĩ Xây dựng Đảng. Trước đó, ông Nguyễn Hoàng Năng là Bí thư Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND Thành phố báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2015; nghe báo cáo và thảo luận các vấn đề về công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và định hướng hoạt động trong thời gian tới của Mặt trận thành phố.

6 tháng đầu năm 2015, MTTQ thành phố và các quận đã tập trung hỗ trợ các huyện đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" gắn với xây dựng nông thôn mới với nhiều nội dung, hoạt động thiết thực. Đến nay, đã có 50/56 xã được công nhận hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới; 1/5 huyện được Trung ương công nhận là huyện nông thôn mới. Tính đến hết tháng 5/2015, Quỹ Vì người nghèo thành phố đã vận động được 70 tỉ đồng, qua đó xây dựng và sửa chữa 54 căn nhà tình nghĩa, xây mới 235 căn nhà tình thương, sửa chữa 236 căn cho người nghèo. Bên cạnh đó, MTTQ thành phố đã cứu trợ cho đồng bào 29 tỉnh khu vực miền núi phía Bắc, Tây Nguyên, miền Tây trên 4 tỉ đồng từ nguồn quỹ Vì người nghèo và quỹ Cứu trợ thành phố.


Góp ý cho công tác Mặt trận trong thời gian tới, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị, Mặt trận thành phố cần chú trọng hơn nữa trong Chương trình phối hợp hành động của Mặt trận, để các thành viên thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội của mình. Đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm của Mặt trận các cấp trong việc huy động nhân dân tham gia góp ý cho Văn kiện Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, Văn kiện Đại hội XII của Đảng. Bên cạnh đó, Mặt trận tiếp tục tăng cường giám sát về cung cấp nước sạch, nước hợp vệ sinh cho người dân, công tác bảo vệ môi trường, cải cách hành chính…

Vũ Tiến Lực (TTXVN)
Ông Đặng Việt Dũng giữ chức Phó Chủ tịch UBND Đà Nẵng
Ông Đặng Việt Dũng giữ chức Phó Chủ tịch UBND Đà Nẵng

HĐND thành phố Đà Nẵng đã bầu ông Đặng Việt Dũng, Bí thư Quận ủy Hải Châu giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng khóa VIII, nhiệm kỳ 2011- 2016.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN