TP Hà Nội và Quảng Châu (Trung Quốc) tăng cường hợp tác thương mại, du lịch

Sáng 26/9, tại thành phố Quảng Châu, thủ phủ tỉnh Quảng Đông, tiếp tục chương trình chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố và Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội đã dự, chứng kiến lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Chính quyền thành phố Quảng Châu.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, tham dự buổi lễ có Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu Vũ Việt Anh và đại diện Ban Đối ngoại trung ương; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đỗ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn... Đại biểu Trung Quốc có lãnh đạo tỉnh Quảng Đông, Bí thư Thành ủy, Thị trưởng thành phố Quảng Châu Quách Vĩnh Hàng, lãnh đạo các cơ quan thành phố Quảng Châu...

Trước lễ ký kết, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã gặp gỡ, uống trà và trò chuyện cùng Bí thư Thành ủy, Thị trưởng thành phố Quảng Châu Quách Vĩnh Hàng.

Đồng chí Quách Vĩnh Hàng bày tỏ vui mừng khi được tiếp đón Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội do đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng dẫn đầu đến thăm và làm việc tại thành phố Quảng Châu, một trung tâm văn hóa của vùng Lĩnh Nam, Trung Quốc.

Theo Bí thư Thành ủy Quảng Châu, Hà Nội và Quảng Châu có nhiều sự tương đồng về văn hoá và thương mại, du lịch. Mối quan hệ hợp tác giữa hai thành phố đã có những bước tiến quan trọng, nhất là kim ngạch thương mại, đầu tư giữa hai thành phố ngày càng tăng. Với chuyến thăm lần này của Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội, nhất là cuộc hội kiến giữa đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội và Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông Hoàng Khôn Minh ngày 25/9 đã xác lập cột mốc mới rất quan trọng, tạo hành lang cho mối quan hệ giữa Hà Nội và Quảng Châu đi vào chiều sâu hơn nữa.

Ông Quách Vĩnh Hàng cho biết: “Tôi đề xuất hai thành phố tăng cường hơn nữa hợp tác trao đổi kinh nghiệm quản lý đô thị và xúc tiến du lịch. Sau lễ ký kết Bản ghi nhớ hôm nay, hai thành phố chúng ta sẽ thường xuyên trao đổi các cấp, các ngành, chia sẻ chuyên môn, hợp tác giữa các cơ quan, đơn vị... Quảng Châu chúng tôi thường xuyên tổ chức nhiều diễn đàn, triển lãm quốc tế quan trọng, rất mong muốn được mời Hà Nội cũng như các doanh nghiệp, địa phương khác của Việt Nam tham gia”.

Bí thư Thành ủy Quảng Châu cũng đề nghị tăng cường hơn nữa giao lưu giữa chính quyền hai thành phố, nhấn mạnh đây là hướng đi rất hiệu quả; đồng thời mong muốn sắp tới cán bộ quy hoạch nguồn Thành ủy Quảng Châu cũng có dịp sang Việt Nam học tập.
    Nhất trí cao với ý kiến của ông Quách Vĩnh Hàng, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cảm ơn sự đón tiếp hết sức trọng thị, nhiệt tình, chu đáo, thắm tình đồng chí, anh em của thành phố Quảng Châu dành cho đoàn.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng đánh giá cao vị trí vai trò của tỉnh Quảng Đông và thành phố Quảng Châu, luôn phát huy vai trò dẫn đầu trong sự phát triển chất lượng cao, là nơi thí điểm nhiều chủ trương, chính sách mới, trong đó có chính sách đổi mới phát triển, quản lý đô thị, các mô hình đặc khu kinh tế.

Về những đề xuất của Bí thư Thành ủy Quảng Châu Quách Vĩnh Hàng, đồng chí Đinh Tiến Dũng khẳng định, Bản ghi nhớ hợp tác giữa Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Chính quyền thành phố Quảng Châu là cơ sở quan trọng tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị, tạo khuôn khổ cho việc triển khai các chương trình, dự án hợp tác cụ thể trong tương lai và phối hợp tổ chức Chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch của thành phố Hà Nội tại Trung Quốc ngay sau đây. Bí thư Thành uỷ Hà Nội nhấn mạnh, “hy vọng đây sẽ là những bước khởi đầu thuận lợi để hai thành phố phát huy, nghiên cứu, đề xuất nhiều chương trình hợp tác thiết thực, hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới”.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng khẳng định, thành phố Hà Nội sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các cơ quan hai bên triển khai hợp tác hiệu quả trong thời gian tới, nhất là các nội dung hợp tác rất cần thiết, có ý nghĩa quan trọng đối với hai thành phố như quản lý đô thị, quy hoạch, thương mại, văn hóa, du lịch.

Tiếp đó, đồng chí Đinh Tiến Dũng và Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội đã tham dự Chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch của thành phố Hà Nội tại Trung Quốc diễn ra tại Trung tâm hội nghị Khách sạn Phương Đông, thành phố Quảng Châu. Tại đây đã diễn ra lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa một số doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc trên một số lĩnh vực như đầu tư, thương mại, du lịch, công nghệ...

Phát biểu tại chương trình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn khẳng định, đây là một dịp có ý nghĩa to lớn để chính quyền và doanh nghiệp hai bên tiếp xúc, trao đổi, chia sẻ những thông tin hữu ích về cơ hội đầu tư và chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư của thành phố Hà Nội, là cầu nối để doanh nghiệp các bên gặp gỡ, tìm kiếm đối tác tiềm năng trong nhiều lĩnh vực thế mạnh của hai địa phương. Ông Dương Đức Tuấn nhấn mạnh: “Tôi mong rằng, trong thời gian tới chúng ta sẽ triển khai nhiều hoạt động hơn nữa để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai địa phương ngày một thực chất, hiệu quả, đi vào chiều sâu, tiếp tụᴄ mở ra một thời kỳ phát triển mới, năng động, ᴠì lợi íᴄh chung”.

Cũng trong sáng 26/9 tại Quảng Châu, đồng chí Đinh Tiến Dũng đã tiếp ông Nghiêm Giới Hòa, Chủ tịch - nhà sáng lập Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương, Trung Quốc. Đây là một trong những doanh nghiệp tư nhân hàng đầu thế giới về đầu tư và xây dựng cơ sở hạ tầng, xếp thứ 75 trong số 500 doanh nghiệp lớn nhất toàn cầu theo xếp hạng của Tạp chí Fortune. Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương có nhiều ưu thế và kinh nghiệm trong xây dựng công trình giao thông, thủy lợi, xây dựng, quản lý và vận hành đô thị. 

Trao đổi với Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông Nghiêm Giới Hòa bày tỏ mong muốn được tiếp tục nghiên cứu, hợp tác và đầu tư tại Hà Nội trong thời gian tới; đồng thời khẳng định, uy tín, thương hiệu của tập đoàn là sử dụng công nghệ mới hiện đại, tuân thủ hợp đồng và luôn bảo đảm tiến độ, làm nhanh.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng khẳng định, Hà Nội luôn tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư nước ngoài, nhất là hợp tác đầu tư xây dựng tạo bước đột phá về phát triển hạ tầng giao thông. Hoan nghênh những giá trị, uy tín, thương hiệu và cam kết của Tập đoàn Thái Bình Dương, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị tập đoàn quan tâm sớm và đề xuất đầu tư đối với một số công trình, dự án hạ tầng tại Hà Nội. 

Tiến Trung - Mạnh Cường (TTXVN)
Việt Nam tăng cường hợp tác với các nước phát triển và mới nổi hàng đầu
Việt Nam tăng cường hợp tác với các nước phát triển và mới nổi hàng đầu

Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Tuần lễ Cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) khóa 78, kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm chính thức CHLB Brazil đã kết thúc tốt đẹp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN