Tổng thống Mỹ kêu gọi "giải quyết hòa bình" các tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông

Ngày 24/5, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã kêu gọi "giải quyết hòa bình" các tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông.

Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã có bài phát biểu đặc biệt trước gần 2.000 thanh niên, đại diện cho giới trẻ Việt Nam. Ảnh: Minh Sơn/TTXVN

Phát biểu tại Trung tâm hội nghị quốc gia ở Hà Nội, đề cập đến vùng biển có tranh chấp này, ông Obama nói: "Các nước lớn không nên bắt nạt những nước nhỏ, tranh chấp cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình". Ngoài ra, ông Obama cũng khẳng định: "Trong tương lai, Mỹ sẽ tiếp tục tiến hành các hoạt động hàng không, hàng hải và hoạt động ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép và chúng tôi sẽ ủng hộ quyền của tất cả các nước làm điều tương tự".

Những bình luận trên của nhà lãnh đạo Mỹ đã nhận được những tràng vỗ tay tán dương của hơn 2.000 đại biểu tham dự sự kiện, trong đó có những nhà lãnh đạo hàng đầu của Việt Nam.

Cũng trong bài phát biểu sáng nay, Tổng thống Obama đã trích dẫn hai câu mở đầu trong bài "Nam Quốc sơn hà" của Lý Thường Kiệt để khẳng định chủ quyền của Việt Nam cũng như ca ngợi lịch sử tinh thần đấu tranh bất khuất gìn giữ non sông đất nước của người dân Việt Nam.


Xem đoạn video Tổng thống Obama ngâm hai câu thơ:


TTXVN/Tin Tức (theo AFP)
Báo chí quốc tế tiếp tục "nóng" chuyến thăm của Tổng thống Obama
Báo chí quốc tế tiếp tục "nóng" chuyến thăm của Tổng thống Obama

Chuyến thăm lịch sử của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đến Việt Nam tiếp tục thu hút sự quan tâm đặc biệt của các phương tiện truyền thông khu vực và quốc tế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN