Tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992

Ngày 1/2, Ban chỉ đạo của Chính phủ tổng kết Hiến pháp 1992 đã tổ chức hội thảo góp ý dự thảo Báo cáo của Chính phủ về tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 trước khi trình Chính phủ xem xét, cho ý kiến.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban chỉ đạo tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 của Chính phủ (BCĐ) dự và phát biểu chỉ đạo tại hội thảo.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, hội thảo nhằm góp ý kiến, tạo ra sự nhất trí, đồng thuận, đóng góp về tư duy, nhận thức, đánh giá tình hình thực hiện Hiến pháp năm 1992 và đặc biệt là kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992. BCĐ sẽ tiếp thu, hoàn chỉnh báo cáo trình Chính phủ trong cuộc họp đầu tháng 2 này.

Phó Thủ tướng đánh giá cao các địa phương và các bộ, ngành đã tổ chức tổng kết Hiến pháp 1992 nghiêm túc. Đến nay, 63 địa phương trong cả nước và các bộ, ngành đã có báo cáo. Đây cũng là cơ hội để tạo động lực mới, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, trong đó nhấn mạnh việc thúc đẩy cải cách kinh tế, đồng bộ với cải cách chính trị, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Phó Thủ tướng nêu rõ: Bản dự thảo Báo cáo của Chính phủ về tổng kết thi hành Hiến pháp 1992 để các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến là kết quả của việc tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của các bộ, ngành, địa phương qua tổng kết thực tiễn thi hành Hiến pháp. Về cơ bản, dự thảo đảm bảo đúng mục tiêu, yêu cầu, quan điểm chỉ đạo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp; trình bày tương đối toàn diện những vấn đề của Hiến pháp bao gồm nội dung các chế định, kỹ thuật lập hiến... trong đó tập trung về chế định Chính phủ và chính quyền địa phương.

Quỳnh Hoa

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN