Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại Phú Thọ

Ngày 5/4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm, làm việc tại xã Võ Miếu, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ, khảo sát tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn.   

Cùng tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo nhiều cơ quan, ban, ngành Trung ương lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, huyện Thanh Sơn, xã Võ Miếu và đông đảo bà con nhân dân địa phương.   

Tìm hiểu tình hình thực tế tại xã Võ Miếu, huyện Thanh Sơn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vui mừng nhận thấy, tuy còn nhiều khó khăn, địa bàn rộng, dân số đông, nhưng Đảng bộ, nhân dân các dân tộc trong xã luôn phát huy truyền thống đoàn kết, cần cù lao động, khắc phục khó khăn, khơi dậy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân ngày càng tốt hơn.

Bình quân lương thực đầu người trong xã đạt hơn 470 kg/người/năm đã có 99% số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia 85% số hộ dân được dùng nước hợp vệ sinh. Xã đã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Cơ sở hạ tầng, điện, đường, trường, trạm được đầu tư xây dựng khang trang, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới.

Cùng với phát triển kinh tế, Đảng ủy, chính quyền xã luôn quan tâm chỉ đạo làm tốt công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngăn chặn và đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực xã hội giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra tại cơ sở, không để khiếu kiện vượt cấp, đông người, không để xảy ra các điểm nóng.   

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tại Đền Thượng, Khu di tích Đền Hùng, Phú Thọ chiều 5/4. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN


Tổng Bí thư cảm thông, chia sẻ với bà con Võ Miếu, Thanh Sơn hiện còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, phân tán... Năm 2014 là năm thứ 4 thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước nhiệm kỳ 2011 – 2015, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Võ Miếu, huyện Thanh Sơn cần tiếp tục phấn đấu, hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra, đẩy mạnh phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, tận dụng tối đa đất canh tác, đất rừng hiện có, chú trọng đầu tư các cây trồng mũi nhọn như cây chè, cây sơn...   

Tổng Bí thư chỉ rõ: Võ Miếu, Thanh Sơn còn nhiều tiềm năng để phát triển, nhiều dư địa để đổi mới. Với tiềm năng đất đai rộng lớn, dân số đông, lực lượng lao động dồi dào, “đất là cha, lao động là mẹ”, vì vậy Võ Miếu, Thanh Sơn không thể nghèo. Cùng với sự quan tâm hỗ trợ của Đảng, Nhà nước thông qua nhiều chủ trương, chính sách, chương trình xây dựng nông thôn mới... Võ Miếu, Thanh Sơn cần chú trọng việc ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển sản xuất theo hướng tập trung, quy mô lớn, gắn với chế biến, xuất khẩu quan tâm đào tạo nguồn nhân lực, khuyến khích con em học xong đại học trở về xây dựng quê hương.    

Tổng Bí thư lưu ý xã Võ Miếu, huyện Thanh Sơn phải làm tốt hơn nữa công tác giảm nghèo, quan tâm giúp đỡ hộ cận nghèo, phân tích thực trạng, làm rõ nguyên nhân, từ đó có giải pháp phù hợp, hiệu quả. Đảng, Nhà nước luôn chăm lo thực hiện các chính sách an sinh xã hội, bảo đảm công bằng xã hội, có nhiều chính sách, biện pháp hỗ trợ hộ nghèo. Tuy nhiên, cần khắc phục tình trạng trông chờ ỷ lại vào Nhà nước, bà con Võ Miếu, Thanh Sơn cần đoàn kết, nỗ lực vươn lên bằng chính sức lao động, nguồn lực đất đai, tiềm năng vốn có của địa phương.    

Tuy đã có nhiều cố gắng trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, nhưng xã Võ Miếu mới thực hiện đạt 7/19 tiêu chí, bình quân chung cả huyện Thanh Sơn mới đạt 3/19 tiêu chí nông thôn mới. Trong thời gian tới, để có thể tạo chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng nông thôn mới, xã Võ Miếu, huyện Thanh Sơn cần nhận rõ những khó khăn, vướng mắc để tháo gỡ kịp thời. Bên cạnh các tiêu chí đã đạt được như: Điện, bưu điện, y tế, quy hoạch, hệ thống chính trị... Võ Miếu đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2015 đạt thêm 2 tiêu chí về giáo dục, nhà ở nông thôn và hoàn thành 19/19 tiêu chí vào năm 2020.   

Tổng Bí thư ghi nhận những kết quả đã đạt được sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về xây dựng Đảng mong muốn xã Võ Miếu, huyện Thanh Sơn quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, duy trì nền nếp và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội tại địa phương, cơ sở.

Tổng Bí thư lưu ý cần chú trọng xây dựng khối đoàn kết, gắn bó trong Đảng, trong dân, giữa Đảng với dân, dân với Đảng nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, qua đó củng cố và tăng cường niềm tin, sự ủng hộ của nhân dân đối với Đảng. Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, trong đó xây dựng con người, xây dựng cán bộ, nguồn nhân lực chất lượng cao... có ý nghĩa quyết định, Tổng Bí thư nhấn mạnh.     

Nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2014, cũng nhằm ngày Giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân, ngày 6/3 âm lịch năm Giáp Ngọ, chiều cùng ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Vua Hùng và trồng cây lưu niệm tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thuộc xã Hy Cương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.   

Tại Đền Thượng (Điện Kính Thiên), nơi thờ tự các vua Hùng trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, nơi hội tụ hồn thiêng sông núi, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thay mặt đồng bào, chiến sỹ cả nước tỏ lòng thành kính, tri ân công đức các Vua Hùng cùng các bậc tiên tổ, đã có công dựng nước, khơi mạch nguồn dân tộc, đặt nền móng cho các thế hệ con cháu sau này tiếp tục xây dựng, phát triển đất nước. Con cháu Lạc Hồng nguyện mãi mãi một lòng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc để xây dựng Tổ quốc Việt Nam vững mạnh, hùng cường, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, đưa đất nước hội nhập và phát triển, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.   

Tại Đền thờ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dâng hương tưởng nhớ công lao của Đức Quốc tổ Lạc Long Quân cầu mong Đức Quốc Tổ phù hộ cho xã tắc thịnh vượng, quốc thái dân an, bách gia trăm họ vạn đại trường tồn.

Ghi lưu bút tại Đền thờ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng viết: “Thời đại Hùng Vương đã mở đầu cho lịch sử phát triển rực rỡ của dân tộc Việt Nam. Chúng ta nguyện mãi mãi giữ gìn và phát huy những giá trị thiêng liêng của Tổ tiên và những di sản văn hóa quý báu của dân tộc. Nguyện thực hiện lời căn dặn của Bác Hồ: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước” phấn đấu xây dựng Tổ quốc Việt Nam ngày càng giàu mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh nhà nhà ấm no, người người hạnh phúc”.


  Nguyễn Sự
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Malaysia
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Malaysia

Ngày 4/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật Thủ tướng Malaysia, Ngài Najib Tun Razak, Chủ tịch đảng Tổ chức Thống nhất Dân tộc Mã-lai (UMNO), đang có chuyến thăm chính thức tại Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN