Tôn vinh các tập thể, cá nhân đồng hành cùng Quân khu 7 'chống dịch, cứu dân'

Ngày 19/11, tại TP Hồ Chí Minh, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức Hội nghị tôn vinh tập thể, cá nhân tiêu biểu đồng hành cùng lực lượng vũ trang Quân khu “chống dịch, cứu dân”.

Chú thích ảnh
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên (giữa) tặng quà tri ân Bộ Tư lệnh Quân khu 7.

Ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh cùng đại diện lãnh đạo các địa phương trên địa bàn Quân khu; các tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc đồng hành cùng lực lượng vũ trang Quân khu “chống dịch, cứu dân” năm 2021 cùng dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh khẳng định, để có được những giây phút tương đối yên bình như hôm nay, Đảng bộ và nhân dân Thành phố chân thành cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo kịp thời, hiệu quả của Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương; sự giúp đỡ đầy nghĩa tình của các địa phương, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và đồng bào ta ở khắp mọi miền Tổ quốc. 

Đảng bộ và nhân dân Thành phố trân trọng ghi nhận, đánh giá cao, cảm ơn tinh thần chủ động, trách nhiệm cao và sự chi viện hỗ trợ “chí nghĩa, chí tình” của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, lực lượng vũ trang Quân khu, cộng đồng doanh nghiệp, những tập thể, cá nhân đồng hành cùng lực lượng vũ trang Quân khu tham gia cuộc chiến đấu phòng, chống dịch COVID-19.  Những việc làm của lực lượng vũ trang Quân khu đã vượt lên trách nhiệm bình thường trước Đảng, Nhà nước và nhân dân; khẳng định bản chất, truyền thống tốt đẹp “ Bộ đội Cụ Hồ” “từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu”, đồng thời thể hiện sâu sắc tình quân-dân ruột thịt, sẽ luôn im đậm và lưu giữ trong lòng mọi người.

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh trân trọng đánh giá cao kết quả, hoạt động của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu và lực lượng vũ trang Quân khu 7, góp phần với TP Hồ Chí Minh và toàn Quân khu thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của mình; bày tỏ mong muốn Bộ Tư lệnh Quân khu, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tiếp tục đồng hành, hỗ trợ giúp Thành phố thực hiện thành công các chiến lược bảo vệ sức khỏe, tính mạng người dân; phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và đời sống sinh hoạt của nhân dân.

Chú thích ảnh
Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 phát biểu tại Hội nghị.

Báo cáo tổng kết tại hội nghị, Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 nhấn mạnh, trong đợt dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Quân khu 7 đã kịp thời, chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp chống dịch. Quân khu đã mở Chiến dịch cao điểm giúp dân vượt khó khăn do dịch COVID-19; phát động đợt thi đua đặc biệt “chống dịch, cứu dân”. Trong thời kỳ cao điểm, Quân khu đã triển khai nhanh trên 100.000 bộ đội, dân quân tự vệ giúp dân; triển khai trên 16.000 tổ, trạm, đồn, chốt phòng chống dịch liên ngành ở biên giới và các vùng có dịch.

Lực lượng vũ trang toàn Quân khu 7 đã chủ động nhường doanh trại để thành lập hàng nghìn khu cách ly y tế; thành lập 3 bệnh viện dã chiến với 1.900 giường bệnh; phối hợp với các đơn vị của Bộ Quốc phòng thành lập 23 tổ hồi sức cấp cứu, 601 tổ y tế cộng đồng; tích cực tham gia và hỗ trợ công tác điều trị người bệnh COVID-19; xét nghiệm SARS-CoV-2, tiêm vaccine phòng COVID-19…

Chú thích ảnh
Quân khu 7 tri ân đại diện các cá nhân có thành tích xuất sắc hỗ trợ, đồng hành cùng lực lượng vũ trang Quân khu 7 trong công tác phòng, chống dịch CO-VID 19.

Bên cạnh đó, lực lượng vũ trang đã huy động, tiếp nhận, phân phối đến người dân và lực lượng tuyến đầu chống dịch hàng hóa, vật tư y tế, tài chính tổng giá trị 812 tỷ đồng. Đồng thời, triển khai nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả giúp nhân dân trong đại dịch như “Đường dây nóng gạo nghĩa tình”, các chương trình 20.000, 30.000, 100.000 phần quà; tiếp nhận, lưu giữ, bảo quản thi hài, hương khói, bàn giao tro cốt nạn nhân COVID-19…  

Trung tướng Trần Hoài Trung khẳng định, những việc làm, hình ảnh đầy ý nghĩa nhân văn của lực lượng vũ trang Quân khu 7 có sức lan tỏa sâu rộng, khơi dậy và phát huy cao độ tinh thần yêu nước, đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, chung sức, đồng lòng, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn vượt qua đại dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Tặng quà tri ân đại diện các tập thể có thành tích xuất sắc hỗ trợ, đồng hành cùng lực lượng vũ trang Quân khu 7 trong công tác phòng, chống dịch CO-VID 19. 

Dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tuyên dương, tặng Bằng khen của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 cho 81 tập thể, 79 cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm có những đóng góp tích cực trong công tác “chống dịch, cứu dân” trên địa bàn Quân khu7.

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cũng đã tặng Bằng khen cho 9 tập thể, 37 cá nhân thuộc Quân khu 7 có thành tích xuất sắc trong tham gia, hỗ trợ công tác phòng, chống COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)
Quân khu 7 phát động phong trào thi đua đặc biệt 'Chống dịch, cứu dân' 
Quân khu 7 phát động phong trào thi đua đặc biệt 'Chống dịch, cứu dân' 

Hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Quốc phòng, sáng 24/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 phát động phong trào thi đua đặc biệt “Chống dịch, cứu dân” trong lực lượng vũ trang Quân khu. Chương trình  được tổ chức dưới hình thức trực tuyến với đầu cầu chính trại Sở Chỉ huy Quân khu.  

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN