Toàn tỉnh Trà Vinh áp dụng biện pháp hạn chế tụ tập đông người từ 0 giờ ngày 1/6

Ngày 31/5, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn vừa ký, ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc khẩn trương thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, bắt đầu từ 0 giờ ngày 1/6, toàn tỉnh áp dụng biện pháp hạn chế tụ tập đông người - dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong 1 phòng; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; thực hiện khoảng cách tối thiểu 2 mét giữa người với người tại các địa điểm công cộng. 

Tỉnh dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng; đóng cửa các quán massage, vũ trường, các cơ sở làm đẹp, phẫu thuật thẩm mỹ, vật lý trị liệu, phòng tập gym, thể dục thẩm mỹ, các cơ sở du lịch, tham quan, các tụ điểm vui chơi, giải trí, các rạp chiếu phim,…

Riêng quán cà phê, nhà hàng ăn uống hạn chế tụ tập đông người, chủ cơ sở, người phục vụ và khách hàng phải đeo khẩu trang, chỗ ngồi phải đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2 mét giữa người với người, khuyến khích hình thức mua bán hàng hóa trực tuyến, bán hàng mang về. 

Người dân được khuyến cáo hạn chế di chuyển từ địa phương này đến các địa phương khác; hoạt động giao thông công cộng bị tạm dừng hoặc được tổ chức lại để tránh tập trung đông người, trừ các phương tiện vận chuyển hàng hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn cũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tạo điều kiện, hướng dẫn, khuyến khích người dân tăng cường sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng; tuyên truyền, động viên nhân dân bình tĩnh, yên tâm, tiếp tục tin tưởng, ủng hộ các biện pháp phòng, chống dịch; tăng cường bảo vệ sức khỏe; hạn chế đến các cơ sở khám, chữa bệnh trừ trường hợp thật sự cần thiết và thực hiện tốt các khuyến cáo của cơ quan chức năng.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cáo trách nhiệm hướng dẫn người dân thực hiện khai báo y tế và cài đặt ứng dụng Bluezone.  

Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, hệ thống chính trị ở cơ sở, tổ dân phố, khu dân cư, Tổ COVID-19 cộng đồng, công an, đoàn thanh niên cần bám sát địa bàn, tuyên truyền để người dân hiểu và hợp tác với chính quyền trong việc khai báo, thông tin về các trường hợp từ nơi khác đến địa bàn, đặc biệt là các trường hợp từ Thành phố Hồ Chí Minh và những nơi đã được công bố có dịch COVID-19. 

Trước đó, ngày 30/5, tỉnh Trà Vinh phát hiện 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Đây là nam sinh viên đang học tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 21/5, sinh viên này về nhà ở  Khóm 6 (thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh).

Trong đêm 30/5, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Cầu Kè phối hợp với Sở Y tế, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Giao thông vận tải và các sở, ngành, địa phương liên quan thiết lập vùng cách ly y tế, thành lập ngay các chốt kiểm soát tại khu vực nhà nam sinh viên này (có 52 hộ dân với 181 nhân khẩu).

Tính đến 3 giờ sáng 31/5, ngành chức năng cũng đã đưa 20 trường hợp tiếp xúc gần với sinh viên này đi cách ly tập trung tại 2 điểm ở huyện Cầu Kè; đồng thời vận động trên 170 trường hợp khác thực hiện cách ly tại nhà có giám sát.

Thanh Hòa (TTXVN)
Năm chiến sĩ công an cách ly y tế tập trung vì tiếp xúc gần ca mắc COVID-19 
Năm chiến sĩ công an cách ly y tế tập trung vì tiếp xúc gần ca mắc COVID-19 

Tối 30/5, Công an huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai cho biết, 5 chiến sĩ công an Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an huyện Xuân Lộc đã được đưa đi cách ly y tế tập trung sau khi tiếp xúc gần với 1 ca mắc COVID-19. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN