Tình trạng ngập úng từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi đang giảm dần

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, tình trạng ngập úng ở vùng trũng và đồng bằng các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi đã và đang giảm dần.

Tình trạng ngập úng tại Quảng Bình đang giảm dần.

Hiện lũ trên các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi tiếp tục xuống. Đến sáng mai (19/10), mực nước trên phần lớn các sông sẽ xuống dưới mức báo động 1; riêng sông Kiến Giang tại Lệ Thủy còn ở mức 2,40m, dưới báo động 3 là 0,3m; các sông ở Thừa Thiên Huế ở mức báo động 1, báo động 2.

Sáng nay (18/10), lũ trên các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi đang xuống. Mực nước lúc 7 giờ trên các sông chính như sông Kiến Giang tại Lệ Thủy là 3,15m, trên báo động 3 là 0,45m; sông Thạnh Hãn tại Thạch Hãn là 2,72m, trên báo động 1 là 0,22m; sông Bồ tại Phú Ốc là 3,26m, trên báo động 2 là 0,26m; sông Hương tại Kim Long là 1,49m, trên báo động 1 là 0,49m; sông Vu Gia tại Ái Nghĩa là 7,59m, dưới báo động 2 là 0,41m. Mực nước sông Thu Bồn tại Câu Lâu là 2,19m, trên báo động 1 là 0,19m; sông Trà Khúc tại Trà Khúc là 3,55m, trên báo động 1 là 0,05m./.



TTXVN/Tin Tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN