Tin nổi bật ngày 7/4

Ban Bí thư thi hành kỷ luật khai trừ khỏi Đảng ông Tất Thành Cang và Lê Văn Phước; Hà Nội triệt phá đường dây mang thai hộ với mục đích thương mại; sàn thương mại điện tử Fado.vn ngừng kinh doanh H&M vô thời hạn... là những tin nổi bật trong ngày 7/4.

Ban Bí thư thi hành kỷ luật khai trừ khỏi Đảng ông Tất Thành Cang và Lê Văn Phước

Chú thích ảnh
Ông Tất Thành Cang.

Ngày 7/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư đã họp dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Tất Thành Cang, nguyên Thành uỷ viên, Phó Trưởng Ban Biên soạn lịch sử Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh và đồng chí Lê Văn Phước, nguyên Tỉnh uỷ viên, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chánh án Toà án nhân dân tỉnh Phú Yên.

Sau khi xem xét đề nghị của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư nhận thấy:

Đồng chí Tất Thành Cang, trong thời gian giữ cương vị Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh đã vi phạm rất nghiêm trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gây thiệt hại, thất thoát rất lớn ngân sách nhà nước, đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra Quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Đồng chí Lê Văn Phước, với trách nhiệm Tỉnh uỷ viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án Toà án nhân dân tỉnh Phú Yên đã vi phạm Quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm, vi phạm nguyên tắc quản lý tài chính, gây hậu quả rất nghiêm trọng và tham ô, chiếm đoạt tiền ngân sách nhà nước, đã bị Toà án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng quyết định xử phạt 12 năm 6 tháng tù về tội "Tham ô tài sản".

Vi phạm của 2 đồng chí là rất nghiêm trọng, tạo dư luận xấu, bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng. Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với đồng chí Tất Thành Cang và đồng chí Lê Văn Phước.

Hà Nội triệt phá đường dây mang thai hộ với mục đích thương mại

Ngày 7/4, nguồn tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Hà Nội) vừa tạm giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ đường dây tổ chức mang thai hộ với mục đích thương mại.

Đáng chú ý, một trong ba đối tượng bị tạm giữ là bác sĩ chuyên ngành sản khoa và đang làm cộng tác viên của nhiều bệnh viện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Trước đó, vào đầu tháng 3/2021, qua công tác nắm địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện tại một bệnh viện trên địa bàn thành phố có 2 sản phụ có dấu hiệu mang thai hộ và đẻ thuê. Cụ thể, qua thông tin trinh sát nắm được, có nhiều dấu hiệu đáng nghi về trường hợp 2 trẻ được sinh ra vào 2 ngày liên tiếp bởi 2 người mẹ nhưng chung 1 người cha. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, xác minh ở nhiều tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự đã từng bước xác lập danh tính các đối tượng.

Theo đó, vào cuối tháng 3/2021, Phòng Cảnh sát hình sự đã khoanh vùng được 3 đối tượng gồm: Nguyễn Anh Thư (sinh năm 1992, trú tại phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long), Phạm Ngọc Thảo (sinh năm 1981, trú tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh) và Nguyễn Danh Hòa (sinh năm 1962, trú tại phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội), để điều tra làm rõ đường dây tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại.

Qua đấu tranh khai thác bước đầu xác định, Nguyễn Anh Thư, Phạm Ngọc Thảo là những đối tượng không có nghề nghiệp ổn định, còn Nguyễn Danh Hòa là bác sĩ chuyên ngành sản khoa và đang làm cộng tác viên của nhiều bệnh viện trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trước đây, Phạm Ngọc Thảo từng sử dụng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm nên có quen biết Nguyễn Danh Hòa, còn Nguyễn Anh Thư có tham gia các diễn đàn, hội nhóm về thụ tinh trong ống nghiệm nên biết được thông tin về những người có nhu cầu, cũng như những người quan tâm đến vấn đề này.

Từ đó, thông qua nhóm diễn đàn thụ tinh trong ống nghiệm, vào năm 2019, Nguyễn Anh Thư biết thông tin về khách hàng có nhu cầu tìm người mang thai hộ. Nguyễn Anh Thư đã trao đổi với Phạm Ngọc Thảo và được báo giá 400 triệu đồng cho 1 thai phụ. Sau đó, Phạm Ngọc Thảo báo lại với khách hàng giá 480 triệu đồng, hưởng lợi 80 triệu đồng. Trong diễn biến tiếp theo, do khách hàng muốn có con trai nên đã cấy 2 phôi vào 2 người phụ nữ và đối tượng Nguyễn Danh Hòa là người thực hiện tất cả các thủ thuật liên quan để 2 người phụ nữ mang thai.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Hà Nội) đang khẩn trương điều tra, làm rõ vai trò, hành vi của từng đối tượng nằm trong đường dây mang thai hộ với mục đích thương mại, để củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Sàn thương mại điện tử Fado.vn ngừng kinh doanh H&M vô thời hạn

Ngày 7/4, sàn thương mại điện tử Fado.vn đã chính thức thông báo ngừng kinh doanh vô thời hạn các sản phẩm thương hiệu H&M.

Đồng thời, Fado.vn cũng trở thành sàn thương mại điện tử đầu tiên ở Việt Nam ngừng kinh doanh sản phẩm thương hiệu H&M do liên quan đến bản đồ hình lưỡi bò trên trang website của hãng này.

Cụ thể, ông Đạt Phạm, CEO của Công ty cổ phần Fado Việt Nam cho biết, từ 0 giờ ngày 7/4/2021, trên sàn thương mại điện tử Fado.vn sẽ ngưng kinh doanh tất cả sản phẩm H&M từ các quốc gia khác. Đội ngũ Fado.vn là người Việt Nam, nên không hợp tác với thương hiệu không tôn trọng chủ quyền Việt Nam.

Được thành lập vào năm 2014, đến nay Fado.vn thuộc top 5 sàn thương mại điện tử lớn nhất Việt Nam. Fado.vn là nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới (Cross-Border E-Commerce), giúp doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh giao thương trực tiếp với thế giới đơn giản hơn qua thương mại điện tử.

Hiện tại, Fado.vn được đánh giá là sàn thương mại điện tử xuyên biên giới, nơi mua sắm hàng tỷ sản phẩm đa quốc gia tại Việt Nam.

Fado.vn tạo ra sự khác biệt khi có thể giúp khách hàng địa phương dễ dàng tiếp cận với phong phú sản phẩm toàn cầu như Mỹ, Nhật Bản, Đức... Fado.vn cũng được công nhận là một trong những thành viên có những hoạt động cộng đồng nổi bật của VECOM (Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam), tổ chức thương mại điện tử lớn nhất với thành viên gồm những doanh nghiệp lớn và nhỏ lẫn cá nhân.

Ghi nhận tại Việt Nam, thương hiệu H&M mở cửa hàng đầu tiên ở TP Hồ Chí Minh vào tháng 9/2017. Tính đến thời điểm hiện tại, H&M đang có 12 cửa hàng ở Việt Nam, gồm: 5 cửa hàng ở Hà Nội, 4 cửa hàng ở TP Hồ Chí Minh và 3 cửa hàng ở Cần Thơ, Đà Nẵng và Hạ Long.

Trong những ngày gần đây, trên các mạng xã hội như Facebook, Twitter... đã hình thành những cộng đồng người tiêu dùng kêu gọi tẩy chay H&M, vì lợi nhuận mà không tôn trọng chủ quyền Việt Nam và làn sóng này ngày càng lan rộng tại thị trường Việt Nam.

'Hố tử thần" ở xã Quảng Bị có thể do tình trạng khoan giếng tự phát

Chú thích ảnh
Hố "tử thần"ở xã Quảng Bị. Ảnh: Lê Phú/Báo Tin tức

Hố "tử thần" xuất hiện khi một người dân khoan giếng, khiến cả hệ thống giàn khoan và 1 cây xanh sụp đổ hoàn toàn, đã khiến người dân xã xã Quảng Bị (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) vô cùng lo lắng.

Theo người dân tại địa phương chia sẻ, nguyên nhân dẫn tới sụt lún và xuất hiện "hố tử thần" có thể do tình trạng người dân thi nhau khoan giếng lấy nước sinh hoạt; có những nhà khoan tới 2-3 giếng, dẫn tới lòng đất bị rỗng.

Hiện các cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc, khoanh vùng, sơ tán người dân; tuy nhiên người dân vẫn rất lo lắng về sự an toàn của khu vực và mong muốn sớm có nguồn nước sạch ổn định để không phải khoan, đào giếng; vừa tiềm ẩn nguy cơ sụt lún nguy hiểm, vừa không đảm bảo chất lượng của nước sinh hoạt.

Bắt tạm giam Trần Huy Lập, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần nhiên liệu Phúc Lâm trong vụ mua bán xăng dầu giả

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đã thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở của Trần Huy Lập, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần nhiên liệu Phúc Lâm, để điều tra về hành vi buôn lậu.

Ngày 7/4, đấu tranh mở rộng chuyên án về đường dây buôn lậu, pha chế và mua bán xăng giả, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Cục Cảnh sát Hình sự và một số đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Công an các tỉnh Lâm Đồng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước khám xét thêm chín địa điểm là trụ sở công ty, nhà ở và các cây xăng thuộc Công ty cổ phần nhiên liệu Phúc Lâm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đã thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở của Trần Huy Lập (sinh năm 1960, ngụ tại 38/30, Nguyễn Văn Trỗi, Phường 15, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh) là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần nhiên liệu Phúc Lâm để điều tra về hành vi buôn lậu.

Công ty Cổ phần nhiên liệu Phúc Lâm có 6 cổ đông (đăng ký lần đầu vào ngày 31/12/2013, đăng ký thay đổi lần thứ 9 vào ngày 29/6/2020) có trụ sở tại 60A, Hoàng Quốc Việt, phường Phú Mỹ, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh với vốn đầu tư 153 tỷ đồng, do Trần Huy Lập làm Tổng Giám đốc.

Hiện chuyên án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra mở rộng.

Thực hư việc phát hiện ‘một người dưới lòng đất’ khi đang thi công

Chú thích ảnh
Hiện trường thi công, lắp đặt đường ống cống, nơi người nam công nhân bị đất vùi lấp. Ảnh: CTV.

Chiều 7/4, trên một số diễn đàn mạng xã hội đăng tải thông tin: Trong lúc đào đường trên đường Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội), một nhóm công nhân đã phát hiện “một người dưới lòng đất".

Tuy nhiên theo tìm hiểu của phóng viên Báo Tin tức, đó là vụ tai nạn lao động trong quá trình thi công đường ống cống. Theo đó, một nam công nhân (khoảng 40 tuổi) bất ngờ bị đất vùi lấp dưới độ sâu 2m, nhưng được cứu sống kịp thời.

Trả lời phóng viên Báo Tin tức chiều tối 7/4, một công nhân trong nhóm thi công xây dựng cho biết: Khoảng 17 giờ chiều 7/4, trong lúc đang lắp đặt đường ống cống, một thành viên trong nhóm đã gặp tai nạn do bị phần đất hai bên bất ngờ sụt lở. Nam công nhân này đã bị đất vùi lấp với độ sâu 2m. Tuy nhiên rất kịp thời, nhóm công nhân đã gạt đất để cứu nam công nhân này thoát chết trong gang tấc. 

Ngay sau khi nhận thông tin gây xôn xao trên mạng xã hội, lãnh đạo phường Trung Văn đã cử cán bộ xuống hiện trường để xác minh và kiểm tra thông tin vụ việc.

M.T/Báo Tin tức (tổng hợp)
Tin nổi bật ngày 6/4
Tin nổi bật ngày 6/4

Những thông tin thời sự nổi bật ngày 6/4 thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội gồm: Bà Võ Thị Ánh Xuân được Quốc hội bầu giữ chức Phó Chủ tịch nước; từ ngày 7-15/4 đề phòng thời tiết nguy hiểm; Việt Nam ghi nhận 11 ca mắc mới được cách ly ngay sau nhập cảnh; Cần Thơ tạm giữ 71 búp bê nghi là Kumanthong; rắn học trò bò vào sân cắn bé gái 15 tháng tuổi tử vong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN