Tin nổi bật ngày 6/2

Một nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất mắc COVID-19; TP Hồ Chí Minh dừng bắn pháo hoa và dâng hương, lễ hội trong đêm giao thừa, ngày Tết; Bệnh viện Bạch Mai hỗ trợ khẩn cấp cho Điện Biên chống dịch COVID-19; Hà Nội công bố 15 mức xử phạt vi phạm phòng, chống dịch COVID-19 cao nhất 200 triệu đồng... là những thông tin nổi bật ngày 6/2.

Việt Nam ghi nhận thêm 5 ca mắc mới COVID-19

Tính từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 6/2, Việt Nam ghi nhận thêm 5 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 1 ca nhập cảnh được cách ly ngay. Cụ thể: tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 1 bệnh nhân (BN1977), là F1 của BN1565, đã được cách ly tập trung. Tỉnh Long An ghi nhận 1 bệnh nhân (BN1978), là nam, 29 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại xã Kim Lan, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

Chú thích ảnh
Hà Nội tăng cường xét nghiệm COVID-19 cho người về từ các ổ dịch. Ảnh: TTXVN

Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 1 bệnh nhân (BN1979), là nam, 27 tuổi, có địa chỉ tại phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, là nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất. Tỉnh Bình Dương ghi nhận 1 bệnh nhân (BN1980), là nam, 21 tuổi, có địa chỉ tại phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, là F1 của BN1979, hiện các cơ quan đang tiếp tục điều tra dịch tễ.

Tỉnh Quảng Ninh ghi nhận 1 bệnh nhân (BN1981), là nam, 22 tuổi, có địa chỉ tại xã An Sinh, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, là F1, liên quan ổ dịch khu công nghiệp thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Như vậy, Việt Nam có tổng cộng 1091 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 398 ca.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 83.104, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện 759 người; cách ly tập trung tại cơ sở khác là 24.098 người; cách ly tại nhà, nơi lưu trú 58.247 người.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị (Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19), hiện số ca âm tính với virus SARS-CoV-2 là 15 ca.

TP Hồ Chí Minh họp khẩn về trường hợp nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất nghi mắc COVID-19

Sau khi ghi nhận trường hợp nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất nghi mắc COVID-19, chiều 6/2, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Hồ Chí Minh đã họp khẩn để triển khai các công tác xử lý.

Trường hợp nghi mắc là anh  L.T.A. (nam, 28 tuổi, sống tại chung cư Ehome 4, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương) có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 sau khi được lấy mẫu tầm soát. Anh A. là nhân viên xếp hành lý, điều phối hàng trên máy bay, không tiếp xúc hành khách.

Chú thích ảnh
Hiện anh A. đã được đưa đi cách ly và điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi. Ảnh: Đan Phương

Ông Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh cho biết, trong thời gian qua, đơn vị đã phối hợp với Cảng vụ hàng không miền Nam lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 đối với toàn bộ nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất. Trưa ngày 5/2, trung tâm đã lấy 5.900 mẫu bệnh phẩm, tối cùng ngày đã phát hiện một mẫu dương tính với virus SARS-CoV-2.

Được biết, trong thời gian làm việc tại sân bay, anh A. được quét thân nhiệt hàng ngày. Qua điều tra, anh A. nghỉ làm việc từ ngày 2-4/2. Bệnh nhân có biểu hiện mệt mỏi từ ngày 2/2 và không đi làm. Ngày 3/2, bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Quân y 175, được đưa vào khu sàng lọc. Đến 5/2, nhân viên này đến sân bay Tân Sơn Nhất lấy mẫu xét nghiệm.

Theo báo cáo của Bệnh viện Quân y 175, có 21 người tại đây được xác định là F1. Ngoài ra, bệnh viện tiếp tục truy vết, sàng lọc F2, số lượng chưa xác định cụ thể. Bệnh viện 175 cũng đã khử khuẩn toàn bộ khu vực bệnh nhân đi qua.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh cho biết, hiện thành phố sẽ cố gắng truy vết các trường hợp tiếp xúc để cắt chuỗi lây nhiễm. Đối với khu vực sân bay, đơn vị đã gộp và lấy mẫu gần hết số lượng nhân viên. Đây là trường hợp duy nhất phát hiện dương tính với virus SARS-CoV-2.

Liên quan đến trường hợp dương tính này, đại diện Cảng vụ hàng không miền Nam cho biết, lãnh đạo Cảng hàng không Tân Sơn Nhất đã tổ chức họp ngay trong đêm để truy vết, khoanh vùng, yêu cầu khử khuẩn toàn bộ sân bay.

Những nơi mà nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất mắc COVID-19 đã đi tại TP Hồ Chí Minh, xem tại đây.

TP Hồ Chí Minh không bắn pháo hoa và dừng lễ dâng hương, lễ hội trong dịp Tết

Trước tình hình dịch COVID -19 phức tạp, chiều 6/2, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan đã ký thông báo số 8/TB-UBND về việc không tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 để phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Trước đó, UBND TP Hồ Chí Minh dự kiến tổ chức bắn pháo hoa chào đón Giao thừa Tết Nguyên đán 2021 tại 8 địa điểm. Trong đó, hai điểm bắn pháo hoa tầm cao là khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (thành phố Thủ Đức) và tại tòa nhà The Landmark 81, khu vực công viên Vinhomes (khu đô thị Vinhomes Central Park, quận Bình Thạnh) cùng 6 điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11), khu công viên Lịch sử - văn hóa dân tộc (thành phố Thủ Đức), Khu đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược (huyện Củ Chi), đường Đào Cử - Trung tâm hành chính huyện Cần Giờ, Khu công nghiệp Hiệp Phước (huyện Nhà Bè) và tại Ban chỉ huy quân sự huyện Bình

Ngoài ra, UBND TP Hồ Chí Minh vừa có công văn khẩn về việc không tổ chức quá 30 người tham gia các lễ viếng, dâng hương trong dịp Tết Nguyên đán 2021 để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, TP Hồ Chí Minh sẽ không tổ chức Lễ dâng cúng bánh tét Quốc tổ Hùng Vương và Đức Lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh có đông người tham gia.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh, vào dịp Tết Nguyên đán hàng năm, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh sẽ tổ chức các đoàn dâng Lễ cúng bánh tét Quốc tổ Hùng Vương và Đức Lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh tại Khu tưởng niệm các Vua Hùng (thành phố Thủ Đức).

Chú thích ảnh
Năm nay, để đảm bảo an toàn phòng dịch COVID-19, TP Hồ Chí Minh sẽ không tổ chức Lễ dâng cúng bánh tét Quốc tổ Hùng Vương và Đức Lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh có đông người tham gia. Ảnh: Hoàng Tuyết

Ngoài ra, các đoàn lãnh đạo TP Hồ Chí Minh cũng sẽ đến viếng Nghĩa trang TP Hồ Chí Minh và thực hiện nghi lễ dâng hương, dâng hoa lên Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Tuy nhiên, năm nay, để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, UBND TP có công văn thông báo đến các đơn vị, sở ngành, UBND quận, huyện không tổ chức các đoàn lễ viếng, lễ dâng hương có quy mô lớn hơn 30 đại biểu tham gia.

UBND TP Hồ Chí Minh cũng giao Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh, Ban Quản lý Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc căn cứ vào nhiệm vụ, chủ động phân công, phân phối các đơn vị có liên quan chuẩn bị công tác tổ chức cho đoàn Lãnh đạo thành phố (dưới 30 đại biểu) tham gia thực hiện các lễ viếng và dâng hương trên. Khi tham gia lễ viếng và dâng hương, các đại biểu cần tuân thủ việc đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay… để bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo đúng quy định.

Bệnh viện Bạch Mai hỗ trợ khẩn cấp cho Điện Biên chống dịch COVID-19

Lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai vừa cử đoàn công tác khẩn trương lên đường hỗ trợ Điện Biên xây dựng bệnh viện dã chiến với quy mô 200-250 giường bệnh và hỗ trợ nhiều trang thiết bị phục vụ điều trị người bệnh COVID-19.

Chú thích ảnh
Đoàn công tác của Bệnh viện Bạch Mai khảo sát các địa điểm để xây dựng bệnh viện dã chiến chống dịch COVID-19.

Đoàn công tác của Bệnh viện Bạch Mai gồm 12 cán bộ, do PGS. TS. Đào Xuân Cơ, Phó giám đốc Bệnh viện làm trưởng đoàn cùng các chuyên gia đầu ngành về Hồi sức tích cực, Kiểm soát nhiễm khuẩn, Kỹ thuật y sinh, cùng các chuyên gia khác giàu kinh nghiệm về phòng chống dịch COVID-19.

Chiều 5/1, Đoàn công tác đã đã có mặt tại Điện Biên, phối hợp cùng Sở Y tế tỉnh Điện Biên họp bàn các biện pháp chống dịch. Sau khi được thông báo tình hình dịch trên địa bàn, các chuyên gia đã tiến hành khảo sát 3 bệnh viện của tỉnh Điện Biên là: Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện Phổi, Trung tâm Y tế thành phố Điện Biên và đã quyết định chọn Trung tâm Y tế thành phố Điện Biên làm bệnh viện dã chiến với quy mô 200-250 giường bệnh trong đó có 15-20 giường bệnh hồi sức với đầy đủ hệ thống oxy, khí nén, máy thở... phục vụ điều trị người bệnh COVID-19.

Hiện tại, Bệnh viện Bạch Mai vẫn đang tiếp túc bố trí nhân lực, thiết bị, họp bàn thống nhất để thành lập bệnh viện dã chiến và có các kế hoạch triển khai, phương án ứng phó những tình huống xấu nhất có thể xảy ra tại tỉnh Điện Biên.

Bệnh viện Bạch Mai cũng đang tiếp tục bố trí nhân lực, thiết bị chi viện cho công tác phòng dịch của tỉnh Điện Biên; trong đó có 2 xe trang thiết bị và 5-6 kỹ sư y sinh có nhiều kinh nghiệm của bệnh viện Bạch Mai lên ngay Điện Biên hỗ trợ.

Hà Nội công bố mức xử phạt đối với 15 hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch

 Sở Tư pháp Hà Nội đã công bố mức xử phạt đối với 15 hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19, trong đó mức phạt cao nhất lên đến 200 triệu đồng và có thể bị xử lý hình sự với mức phạt tù tối đa đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Chú thích ảnh

Nhiều người dân vẫn không đeo khẩu trang và giữ đúng cách (ảnh chụp lúc 10h30 ngày 31/1/2021 tại phố Hàng Khay, tuyến phố đi bộ Hồ Gươm). Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Những hành vi vi phạm trong phòng, chống dịch là: không đeo khẩu trang nơi công cộng, trên phương tiện giao thông công cộng; không giữ khoảng cách theo quy định khi tiếp xúc; vứt khẩu trang đã sử dụng không đúng nơi quy định tại nơi công cộng; che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời hiện trạng bệnh COVID-19 của bản thân hoặc của người khác mắc bệnh COVID-19; không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở dịch vụ ăn uống, cơ sở kinh doanh, dịch vụ... nơi công cộng có nguy cơ làm lây truyền bệnh dịch tại vùng có dịch; trốn cách ly; không khai báo y tế hoặc gian dối khai báo y tế...

Những mức phạt cụ thể cho 15 trường hợp vi phạm xem tại đây.

Hải Yên/Báo Tin tức (Tổng hợp)
Tin nổi bật ngày 5/2
Tin nổi bật ngày 5/2

Thêm 19 ca mắc COVID-19, tăng cường chi viện cho tỉnh Điện Biên chống dịch bệnh; Các tổ chức quốc tế sẽ hỗ trợ vaccine ngừa COVID-19 cho Việt Nam; Áp dụng biện pháp phòng dịch phù hợp, hạn chế tối đa bất lợi cho nhân dân; Bắt giữ 8 đối tượng nhập cảnh trái phép; Nguyên Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai bị khởi tố... là những thông tin nổi bật được bạn đọc quan tâm trong ngày 5/2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN