Tin nổi bật ngày 16/1

Việt Nam thêm 1 chuyên gia nhập cảnh mắc COVID-19; Hà Nội tạm cấm một số tuyến đường phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; cận Tết 'siết chặt', hạn chế xuất, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam; nghịch tử sát hại bố mẹ, chém trọng thương em trai rồi tự sát... là những tin nổi bật trong ngày 16/1.

Việt Nam thêm 1 chuyên gia nhập cảnh mắc COVID-19

Ngày 16/1, Việt Nam ghi nhận thêm 1 ca mắc mới COVID-19, là ca nhập cảnh đã được cách ly ngay.

Ca bệnh 1537 (BN1537): Nam, 56 tuổi, là chuyên gia, quốc tịch Nigeria. Ngày 14/01/2021 bệnh nhân từ Qatar nhập cảnh Sân bay Nội Bài trên chuyến bay QR976, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Thanh Hóa. Kết quả xét nghiệm ngày 15/01/2021 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Như vậy, tính đến 18 giờ ngày 16/1, Việt Nam có tổng cộng 693 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay là 553 ca.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) hiện là 17.954 người, trong đó: Cách ly tập trung tại bệnh viện 135 người, cách ly tập trung tại cơ sở khác 16.466 người, cách ly tại nhà, nơi lưu trú 1.353 người.

Hiện số ca đang điều trị có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2 là 32 ca.

Theo Bộ Y tế, đến nay, công tác phòng, chống dịch vẫn giữ vững được kết quả, cơ bản kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh trong nước. Tính đến ngày 16/1, Việt Nam có 46 ngày liên tiếp không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng.

Hà Nội tạm cấm một số tuyến đường phục vụ Đại hội Đảng 

Theo Công an thành phố Hà Nội, để đảm bảo an ninh, an toàn, giao thông thông suốt phục vụ các hoạt động của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (diễn ra từ ngày 25/1 đến ngày 2/2/2021, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (số 1 Đại lộ Thăng Long, Hà Nội), Công an thành phố Hà Nội tổ chức phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện.

Chú thích ảnh
Cảnh sát giao thông Hà Nội làm nhiệm vụ đưa đón đoàn và phân luồng giao thông phục vụ Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Theo đó, tạm cấm xe ô tô tải có khối lượng chuyên chở cho phép từ 500 kg trở lên, xe ô tô vận chuyển hành khách theo hợp đồng từ 24 chỗ trở lên (trừ các phương tiện phục vụ Đại hội, xe có phù hiệu bảo vệ, xe buýt, xe vệ sinh môi trường và xe giải quyết, khắc phục sự cố) lưu thông trên một số tuyến đường theo thời gian:

Từ 6 giờ đến 9 giờ ngày 24/1/2021: Tạm cấm trên các tuyến đường: Đường Phạm Hùng (đoạn từ Phạm Hùng - Mễ Trì đến Phạm Hùng - Trần Duy Hưng); Đại lộ Thăng Long (làn đường tiếp giáp với Trung tâm Hội nghị Quốc gia, đoạn từ Phạm Hùng - Trần Duy Hưng đến đường gom phải Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo); Đỗ Đức Dục; Khuất Duy Tiến (từ Khuất Duy Tiến - Lê Văn Lương đến Khuất Duy Tiến - Đại lộ Thăng Long); Trần Duy Hưng; Nguyễn Chí Thanh; Đào Tấn; Kim Mã; Liễu Giai (đoạn từ Liễu Giai - Nguyễn Chí Thanh đến Liễu Giai - Đội Cấn); Vạn Phúc; Nguyễn Thái Học; Trần Phú; Hùng Vương; Chu Văn An; Hoàng Diệu; Độc Lập; Lê Hồng Phong; Hoàng Văn Thụ; Nguyễn Tri Phương; Điện Biên Phủ; Nguyễn Quyền; Trần Bình Trọng;Trần Hưng Đạo (đoạn từ Trần Hưng Đạo - Yết Kiêu đến Trần Hưng Đạo - Quang Trung); Quán Sứ; Tràng Thi.

Từ 6 giờ 30 đến 8 giờ 30, 10 giờ 30 đến 14 giờ, 16 giờ đến 18 giờ 30 các ngày từ 25/1/2021 đến hết 2/2/2021: Tạm cấm trên các tuyến đường: Đường Phạm Hùng (đoạn từ Phạm Hùng - Mễ Trì đến Phạm Hùng - Trần Duy Hưng); Đại lộ Thăng Long (làn đường tiếp giáp với Trung tâm Hội nghị Quốc gia, đoạn từ Phạm Hùng - Trần Duy Hưng đến đường gom phải Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo); Đỗ Đức Dục; Khuất Duy Tiến (từ Khuất Duy Tiến - Lê Văn Lương đến Khuất Duy Tiến - Đại lộ Thăng Long); Trần Duy Hưng; Nguyễn Chí Thanh; Đào Tấn; Kim Mã; Liễu Giai (đoạn từ Liễu Giai - Nguyễn Chí Thanh đến Liễu Giai - Đội Cấn); Vạn Phúc; Nguyễn Thái Học; Trần Phú; Chu Văn An; Nguyễn Tri Phương; Lê Duẩn (đoạn từ Lê Duẩn - Điện Biên Phủ đến Lê Duẩn - Trần Nhân Tông); Nguyễn Quyền; Trần Bình Trọng; Trần Hưng Đạo (đoạn từ Trần Hưng Đạo - Yết Kiêu đến Trần Hưng Đạo - Quang Trung); Quán Sứ; Tràng Thi.

Riêng thời gian từ 6 giờ 30 đến 8 giờ 30 ngày 25/1/2020, tạm cấm bổ sung một số tuyến đường: Đặng Thai Mai; Xuân Diệu; Âu Cơ; Nghi Tàm; Yên Phụ; Thanh Niên; Hùng Vương; Hoàng Văn Thụ; Độc Lập; Điện Biên Phủ.

Đối với các tuyến đường và phương tiện khác chấp hành theo quy định về hoạt động của các phương tiện giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội (Ban hành theo Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 25/01/2013 của UBND thành phố Hà Nội), Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND ngày 02/10/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về hoạt động của các phương tiện giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành theo Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 25/01/2013 của UBND thành phố Hà Nội và các văn bản điều chỉnh khác của cơ quan có thẩm quyền.

Công an Hà Nội yêu cầu tất cả các phương tiện khi tham gia giao thông phải nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông đường bộ; khi gặp các xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ phải khẩn trương nhường đường, đi sát vào lề đường phía bên phải theo chiều đi và dừng hẳn lại nhường đường cho đoàn xe ưu tiên.

Trong thời gian trên, Công an thành phố Hà Nội tổ chức hướng đi cho các phương tiện trong diện tạm cấm, xem tại đây.

Cận Tết 'siết chặt', hạn chế xuất, nhập cảnh trái phép

Càng gần Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép tại khu vực biên giới tăng đột biến. Trước thực trạng trên, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã và đang tăng cường lực lượng, mở thêm các chốt để tuần tra, canh gác bảo đảm “siết chặt” đường biên giới quốc gia.

Chú thích ảnh
Các đối tượng xuất cảnh trái phép bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện và bắt giữ hồi tháng 8/2020. Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN

Tỉnh Quảng Trị có trên 179 km đường biên giới, tiếp giáp 2 tỉnh Savanakhet và Salavan của nước bạn Lào. Địa phương hiện có 2 cửa khẩu quốc tế, 4 cặp cửa khẩu phụ, cùng với đó rất nhiều đường mòn, lối mở qua lại ở khu vực biên giới.

Đặc biệt, trong dịp cuối năm, các hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép tại khu vực này diễn biến phức tạp hơn bao giờ hết do nhu cầu về quê ăn Tết của người dân tăng cao. Chính vì vậy, việc quản lý đường biên giới, phòng, chống sự lây lan, bùng phát dịch COVID-19 ra cộng đồng có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đóng trên địa bàn có vị trí trọng yếu, then chốt trong quốc phòng - an ninh, biên giới quốc gia. Thời gian qua, công tác bảo vệ đường biên giới luôn được các cán bộ, chiến sỹ nơi đây tập trung thực hiện nghiêm ngặt và chặt chẽ. Chỉ tính riêng trong năm 2020, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng chức năng có liên quan đấu tranh, phát hiện và ngăn chặn 162 vụ xuất, nhập cảnh trái phép với 185 đối tượng, xử phạt vi phạm hành chính hơn 300 triệu đồng; tiến hành khởi tố 3 vụ với 4 đối tượng về hành vi tổ chức đưa đón người xuất, nhập cảnh trái phép. Trong những ngày này, khi diễn biến tình hình xuất, nhập cảnh trái phép ngày càng tăng cao, đơn vị đang nỗ lực gồng mình triển khai 100% quân số chốt chặn tại các vị trí trọng yếu.

Thượng tá Hoàng Hữu Thiện, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo cho biết: Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 cũng như sự tăng cao đột biến lượng người xuất, nhập cảnh trong dịp cuối năm, đơn vị đã thực hiện triển khai nghiêm ngặt các quy trình kiểm tra, kiểm soát, phân luồng công dân xuất, nhập cảnh, thực hiện quy định phòng, chống dịch COVID-19 tại cửa khẩu. Đồng thời, phối hợp với các lực lượng triển khai nhịp nhàng, không để tình trạng ùn ứ tại cửa khẩu trong những giai đoạn cao điểm khi lượng người nhập cảnh lớn.

Nghịch tử sát hại bố mẹ, chém trọng thương em trai rồi tự sát

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, rạng sáng 16/1, trên địa bàn huyện Than Uyên (Lai Châu) đã xảy ra vụ án nghiêm trọng làm 3 người chết và một người bị thương nặng. Đối tượng gây án và nạn nhân đều là người trong cùng một gia đình.

Chú thích ảnh
Ngôi nhà xảy ra vụ thảm án tại bản Co Phày, xã Mường Cang, huyện Than Uyên (Lai Châu). Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, vào hồi 0 giờ 27 phút ngày 16/1, tại bản Co Phày, xã Mường Cang, huyện Than Uyên (Lai Châu), đối tượng Lường Văn Sáu (tên gọi khác là Inh), sinh năm 1993, ở bản Co Phày, xã Mường Cang, huyện Than Uyên dùng dao đâm, chém người nhà, gồm: bố ruột là ông Lường Văn Phơi (sinh năm 1968), mẹ ruột là bà Vàng Thị Sương (sinh năm 1968) và em trai là Lường Văn Hậu, sinh năm 1999.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an và chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường để khống chế và đưa đối tượng đi cấp cứu.

Điều tra ban đầu xác định, đêm 15 rạng sáng 16/1, đối tượng Lường Văn Sáu không ngủ và lấy quần áo đặt lên bếp rồi bật lửa đốt. Mẹ ruột đối tượng là bà Vàng Thị Sương phát hiện và can ngăn thì bị đối tượng dùng dao đâm, chém nhiều nhát dẫn đến tử vong tại chỗ.

Phát hiện sự việc, em trai đối tượng là Lường Văn Hậu lao vào can ngăn cũng bị đối tượng dùng dao đâm, chém nhiều nhát, Hậu bỏ chạy ra khỏi nhà và kêu cứu. Sau đó, đối tượng Sáu tiếp tục cầm dao chạy ra cổng và đâm, chém nhiều nhát vào người bố đẻ là Lường Văn Phơi, khiến ông Phơi tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Sáu quay vào nhà và dùng con dao khác tự cắt cổ mình. Đến 1 giờ sáng, lực lượng Công an huyện Than Uyên đã khống chế bắt giữ đối tượng và đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Than Uyên, nhưng do vết thương quá nặng, đối tượng đã tử vong vào hồi 4 giờ 50 phút cùng ngày.

Nạn nhân Lường Văn Hậu, sau khi bị anh trai đâm, chém trọng thương đã bỏ chạy ra khỏi nhà thì được người dân cùng bản đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Than Uyên, hiện nay tình trạng sức khỏe đang nguy kịch.

Theo người thân trong gia đình cho biết, trong vài ngày gần đây, đối tượng Sáu có nhiều biểu hiện thần kinh không ổn định, lời nói và sinh hoạt bất thường.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lai Châu điều tra, làm rõ.

Hải Yên/Báo Tin tức (Tổng hợp)
Tin nổi bật ngày 15/1
Tin nổi bật ngày 15/1

Tính đến 18 giờ ngày 15/1, Việt Nam ghi nhận thêm 5 ca mắc mới COVID-19, đều là các ca nhập cảnh được cách ly ngay; Kéo dài thời gian cách ly với người nhập cảnh vào Việt Nam từ vùng có biến chủng mới; Nổ mìn tự chế, một người bị thương nặng; Hà Nội khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ bé trai 9 tháng tuổi tử vong bất thường… là những thông tin được bạn đọc quan tâm trong ngày 15/1.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN