Tin nổi bật ngày 14/10

Áp thấp nhiệt đới mới có khả năng mạnh lên thành bão số 8; quân đội huy động nhiều lực lượng tham gia tìm kiếm người mất tích trong vụ sạt lở tại thủy điện Rào Trăng 3; hoàn thành phá dỡ tầng 18 tòa nhà 8B Lê Trực; Apple ra mắt dòng sản phẩm mới iPhone 12… là những tin được quan tâm nhất trong ngày 14/10.

Áp thấp nhiệt đới mới có khả năng mạnh lên thành bão số 8

Chú thích ảnh
Sơ đồ đường đi của bão số 7 (phía trên) và áp thấp nhiệt đới mới. Ảnh: TTXVN/phát

Lúc 13 giờ ngày 14/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 12,5 độ Vĩ Bắc; 123,8 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40 - 50 km/giờ), giật cấp 8.

Dự báo, từ 13 giờ ngày 14/10 đến 13 giờ ngày 15/10, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm. Vị trí trung tâm áp thấp nhiệt đới lúc 13 giờ ngày 15/10, ở khoảng 13,3 độ Vĩ Bắc; 119,0 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 550 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40 - 60 km/giờ), giật cấp 9.

Từ 13 giờ ngày 15/10 đến 13 giờ ngày 16/10, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 - 20 km và có khả năng mạnh lên thành bão số 8. Vị trí tâm bão lúc 13 giờ ngày 16/10, ở khoảng 14,5 độ Vĩ Bắc; 115,0 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 330 km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60 - 75 km/giờ), giật cấp 10.

Từ 13 giờ ngày 16/10 đến 13 giờ ngày 17/10, bão số 8 di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25 km.

Quân đội huy động nhiều lực lượng tham gia tìm kiếm người mất tích trong vụ sạt lở tại Thủy điện Rào Trăng 3

Tối 14/10, theo thông tin từ Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, cùng với các lực lượng khác, Bộ Quốc phòng đã giao cho nhiều đơn vị tham gia ứng cứu, tìm kiếm những người bị mất liên lạc trong vụ sạt lở tại khu vực Thủy điện Rào Trăng 3 ở huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên- Huế. Sở Chỉ huy tiền phương đang tiếp tục chỉ đạo các lực lượng quyết liệt triển khai biện pháp tìm kiếm người mất tích.

Chú thích ảnh
Đoàn xe cứu thương và các xe hỗ trợ được tăng cường vào khu vực sạt lở của Thủy điện Rào Trăng 3 để hỗ trợ lực lượng tìm kiếm. Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN

Lực lượng tham gia tìm kiếm, cứu nạn tổng số là 983 người và 189 phương tiện các loại cùng 3 chó nghiệp vụ cụ thể: Bộ Quốc phòng điều động 666 cán bộ, chiến sỹ và 119 trang bị, phương tiện các loại và 3 chó nghiệp vụ; Bộ Công Thương điều động 5 người và 2 máy phát điện; lực lượng tại địa phương là 312 người và 68 phương tiện các loại.

Đội chó nghiệp vụ gồm 3 huấn luyện viên, 3 chó nghiệp vụ do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng điều động đã đến hiện trường lúc 15 giờ ngày 14/10 kèm theo trang bị, vật chất đầy đủ để tham gia tìm kiếm cứu nạn.

Thiếu tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tư lệnh Quân chủng - Phòng không - Không quân cho biết: Lực lượng Không quân đã chuẩn bị phương tiện, lực lượng sẵn sàng thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn. Sáng 14/10, Quân chủng Phòng không Không quân đã triển khai máy bay trực thăng Mi-171E khởi hành từ sân bay Phú Bài (Thừa Thiên - Huế) đến khu vực Thủy điện Rào Trăng 3 để thả lương thực, thuốc men, tiếp tế cho người gặp nạn.

Trước đó, trong chiều 14/10, lực lượng cứu hộ đã đưa 19 người, trong đó có 1 người tử vong từ Thủy điện Rào Trăng 4 về bệnh viện. Công tác cứu hộ cứu nạn các nạn nhân của vụ sạt lở đất ở Thủy điện Rào Trăng 3 vẫn đang được khẩn trương triển khai.

Theo đó, hướng đường thủy, do lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế triển khai sử dụng xuồng và cano đã vượt qua lòng hồ thủy điện Hương Điền tại xã Hương Bình, huyện Phong Điền vận chuyển hàng hóa tiếp viện cho những công nhân đang tập trung ở Thủy điện Rào Trăng 4. Đến chiều 14/10, lực lượng tại đây đã đưa 19 người, trong đó có 1 người tử vong đến bệnh viện là Bệnh viện Quân y 268 và Bệnh viện đa khoa Phong Điền.

Bên cạnh đó, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 14/10, một nhóm lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được vị trí khu vực nhà kiểm lâm tại Tiểu khu 67, Trạm kiểm lâm sông Bồ - nơi có 13 người trong đoàn công tác bị vùi lấp, mất tích. Hiện nay, lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm những người mất tích tại vị trí này, có sử dụng chó nghiệp vụ để tìm kiếm.

Cũng trong chiều 14/10, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, khoảng 16 giờ cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã khôi phục kết nối liên lạc với Thủy điện Alin B2, hiện toàn bộ 14 công nhân của Thủy điện Alin B2 đều an toàn.

Hoàn thành phá dỡ tầng 18 tòa nhà 8B Lê Trực

Sau 5 tháng triển khai, đến nay, việc tháo dỡ, phá dỡ phần sai phạm tầng 18 tòa nhà 8B Lê Trực (phường Điện Biên, Ba Đình) đã hoàn thành.

Chú thích ảnh
Đơn vị thi công tiến hành cắt mái tầng 18 tòa nhà 8B Lê Trực. Ảnh: Mạnh Khánh/TTXVN

Ngày 14/10, xác nhận thông tin này, đại diện lãnh đạo UBND quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết, địa phương vừa có báo cáo số 438/BC-UBND gửi UBND thành phố Hà Nội về việc hoàn thành phá dỡ tầng 18 của tòa nhà theo quy định.

Cụ thể, các cơ quan chức năng đã tiến hành phá dỡ toàn bộ tường gạch, tường kính, sàn, mái, dầm, cột tầng 18 theo phương án được phê duyệt tại Quyết định số 930/QĐ-UBND ngày 23/4/2020 và số 1176/QĐ-UBND ngày 17/8/2020 của UBND quận Ba Đình. Việc phá dỡ như trên đảm bảo tính răn đe, nghiêm minh của pháp luật; đồng thời, cũng đảm bảo quyền lợi đúng mức của các bên liên quan và an toàn cho công trình.

Apple ra mắt dòng sản phẩm mới iPhone 12

Ngày 13/10, hãng công nghệ khổng lồ Apple đã chính thức ra mắt dòng sản phẩm iPhone 12 có kết nối mạng di động 5G, trở thành nhà sản xuất điện thoại thông minh mới nhất ứng dụng mạng không dây tốc độ cao, thế hệ mới.

Chú thích ảnh
Mẫu iPhone 12 mới được Phó Chủ tịch phụ trách marketing của Apple, bà Kaiann Drance giới thiệu tại Cupertino, bang California (Mỹ) ngày 13/10/2020. Ảnh: AFP/TTXVN 

Tại lễ ra mắt, Apple giới thiệu 4 iPhone, gồm iPhone 12 mini với màn hình gần 14cm; iPhone 12 với màn hình 15cm; iPhone 12 Pro có màn hình 15.5cm và iPhone 12 Pro Max có màn hình khoảng 17cm. Tất cả đều dùng tấm nền OLED và được trang bị con chip Apple A14 Bionic hỗ trợ 5G.

Mẫu thiết kế mới của iPhone 12 Pro cao cấp hơn với màn hình tốt hơn, có 3 camera ở mặt sau và cảm biến Lidar giúp nâng cấp cụm camera lên một tầm cao mới. Dòng sản phẩm iPhone 12, một sự kế thừa mẫu iPhone-11, sản phẩm bán chạy nhất được ra mắt vào năm ngoái, sẽ có mức giá từ 799 USD, sản phẩm iPhone mini 12 sẽ có mức giá từ 699 USD và sản phẩm iPhone 12 Promax có mức giá từ 999 USD.

Khách hàng có thể đặt hàng trước IPhone 12 Pro từ ngày 16/10 trong khi máy Iphone Pro Max bắt đầu từ ngày 6/ 11 với các lô hàng bắt đầu từ ngày 13/11.

M.T/Báo Tin tức (tổng hợp)
Tin nổi bật ngày 13/10
Tin nổi bật ngày 13/10

Ngày 13/10, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm tới các thông tin thời sự như: Bế mạc Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII; tìm kiếm 30 người mất tích liên quan vụ sạt lở tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3; bão số 7 giật cấp 12 đi vào đất liền từ trưa và chiều 14/10; Việt Nam thêm 3 ca mắc mới COVID-19 đều là ca nhập cảnh...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN