Tiền Giang tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Trưa 8/3, tại thành phố Mỹ Tho, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức họp về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Chú thích ảnh
Ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Lê Văn Hưởng nhấn mạnh: Các ngành hữu quan phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chống gian lận thương mại, thu gom hàng hóa trong tình hình dịch bệnh COVID-19 có những diễn biến phức tạp, nhiều nơi trên địa bàn cả nước có tình trạng người dân đổ xô đi thu mua hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu dự trữ. Đồng thời, đồng ý chủ trương thành lập bệnh viện bệnh lý hô hấp cấp tính trong thời gian dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Ngoài ra, phải đảm bảo việc phun xịt hóa chất toàn diện những điểm trường trước khi có quyết định cho học sinh, sinh viên đi học trở lại.

Ông Đoàn Văn Phương, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang khẳng định: Tới thời điểm hiện tại, mặc dù sức mua hàng tại các siêu thị lớn có tăng, nhưng lượng hàng hóa dự trữ đầy đủ, không xảy ra trường hợp khan hiếm hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu.

Trước đó, ngày 7/3, đoàn du khách (07 người) đi chuyến bay VN0054 (cùng với bệnh nhân thứ 17) cùng với một lái xe, một hướng dẫn viên du lịch đến Tiền Giang. Khi tới thành phố Mỹ Tho, đoàn có ghé điểm dừng chân tại một tiệm bán đồ lưu niệm (đường Lê Thị Hồng Gấm, phường 6). Tại đây, đoàn được công ty du lịch thông báo đưa trở về Thành phố Hồ Chí Minh vào khu cách ly tập trung để theo dõi sức khỏe.

Ngoài ra, trong ngày 7/3, hai du khách khác cũng đi cùng chuyến bay với bệnh nhân thứ 17 được xe của công ty du lịch đón tại sân bay Tân Sơn Nhất và đưa về trạm dừng nghỉ của công ty du lịch tại xã Phú An, huyện Cai Lậy (Tiền Giang). Sau khi nhận được thông báo, công ty du lịch đã đưa hai vị khách này trở lại khu cách ly tập trung tại Thành phố Hồ Chí Minh để theo dõi sức khỏe.

Ngay sau đó, các ngành chức năng tỉnh Tiền Giang đã tổ chức phun xịt hóa chất khử khuẩn cho toàn bộ khu vực của hai điểm dừng chân trên, lập danh sách theo dõi sức khỏe những người có tiếp xúc với đoàn du lịch và đề nghị tự cách ly tại nhà theo dõi sức khỏe.

Tin, ảnh: Nam Thái (TTXVN)
TP Hồ Chí Minh: 13/20 hành khách trên chuyến bay có bệnh nhân COVID-19 thứ 17 đã có kết quả âm tính
TP Hồ Chí Minh: 13/20 hành khách trên chuyến bay có bệnh nhân COVID-19 thứ 17 đã có kết quả âm tính

Ngày 8/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh cho biết đã có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 đợt 1 của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới đối với 20 hành khách đã đi cùng chuyến bay từ Anh về Hà Nội có bệnh nhân thứ 17 nhiễm COVID-19 tại Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN