Tiềm năng, cơ hội hợp tác giữa thành phố Hải Phòng và thành phố New York (Mỹ)

Ngày 20/11, nhân chuyến công tác Mỹ, trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) năm 2023, đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy thành phố Hải Phòng, đã có chuyến thăm và làm việc tại New York.

Chú thích ảnh
Đoàn cán bộ cấp cao Thành ủy Hải phòng và đại diện Cảng vụ New York và New Jersey tại cuộc làm việc. Ảnh: Quang Huy/Pv TTXVN tại Mỹ

Theo phóng viên TTXVN tại New York, đoàn công tác có cuộc làm việc, tìm hiểu tiềm năng và cơ hội hợp tác với Cảng vụ New York - New Jersey và Tổ hợp các nhà đầu tư Mỹ. Phát biểu tại cuộc gặp, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu đã giới phát biểu giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của thành phố Hải Phòng, đặc biệt là thế mạnh về trung tâm cảng biển của miền Bắc nói riêng và Việt Nam nói chung. Lãnh đạo thành phố Hải Phòng bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác với Cảng New York-New Jersey để khai thác hết tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên, nhất là việc giúp Hải Phòng trở thành điểm kết nối với phần còn lại của Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. 

Chú thích ảnh
Đại diện Cảng vụ New York-New Jersey và CTCP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (Saigontel), Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) và Công ty Energy Capital Vietnam (ECV) ký kết hợp tác. Ảnh: Quang Huy/Pv TTXVN tại Mỹ

Về phần mình, bà Bethaan Rooney, Giám đốc Cảng vụ New York và New Jersey, cho biết Cảng vụ New York và New Jersey (PANYNJ) là liên doanh giữa bang New York và bang New Jersey, được thành lập vào năm 1921 thông qua thỏa thuận liên bang được Quốc hội Mỹ ủy quyền. Cảng vụ giám sát phần lớn cơ sở hạ tầng giao thông khu vực, bao gồm cầu, đường hầm, sân bay và cảng biển. Đây là tổ hợp cảng biển lớn thứ 3 của Mỹ. Bà Bethaan Rooney đánh giá cao các lợi thế và tiềm năng của thành phố Hải Phòng, trong đó có tiềm năng về logistics và vận tải biển. Đại diện của PANYNJ bày tỏ mong muốn tìm hiểu cơ hội thúc đẩy hợp tác với thành phố cảng của Việt Nam trong thời gian tới.

Các bên cũng đã trao đổi vào chia sẻ về việc nghiên cứu, xây dựng, quản lý và khai thác các dự án cảng hàng không, đường sắt, trung tâm logistics và trung tâm thương mại. Bên cạnh đó là những định hướng phát triển và tầm nhìn trong tương lai.

Chú thích ảnh
Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy thành phố Hải Phòng và bà Bethaan Rooney, Giám đốc Cảng vụ New York và New Jersey. Ảnh: Quang Huy/Pv TTXVN tại Mỹ

Trong khuôn khổ chuyến công tác cũng đã diễn ra lễ ký ghi nhớ giữa PANYNJ và thành phố Hải phòng cùng với Tổ hợp nhà đầu tư Việt Nam – Mỹ: gồm CTCP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (Saigontel), Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) và Công ty Energy Capital Vietnam (ECV). Các bên tiến hành ký ghi nhớ hợp tác về việc nghiên cứu dự án khu phức hợp Cảng hàng không quốc tế Tiên Lãng, cảng Nam Đồ Sơn, hệ thống đường sắt, trung tâm logistics và trung tâm thương mại thế giới Hải Phòng với mục tiêu mang lại lợi ích cho các bên trong các lĩnh vực tối ưu hoá vận hành, phát triển kinh doanh và tiếp thị, đổi mới, bền vững và chuyển đổi.

 Thanh Tuấn – Quang Huy (TTXVN)
Đưa quan hệ kinh tế song phương Việt Nam - Hoa Kỳ đáp ứng lợi ích của cả hai bên
Đưa quan hệ kinh tế song phương Việt Nam - Hoa Kỳ đáp ứng lợi ích của cả hai bên

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam đối với Báo cáo của Bộ Tài chính Hoa Kỳ về chính sách kinh tế vĩ mô và ngoại hối của các đối tác thương mại lớn của Hoa Kỳ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN