Tích cực khai thác và lan tỏa các câu chuyện về tình hữu nghị Trung Quốc - Việt Nam

Truyền thông Trung Quốc và Việt Nam cần tích cực khai thác và lan tỏa các câu chuyện về tình hữu nghị Trung Quốc - Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử khác nhau, làm nổi bật mối quan hệ này và để các thế hệ mai sau hiểu rõ hơn về tình đoàn kết đặc biệt này.

Đây là đề xuất của ông Lôi Tiểu Hoa, Nghiên cứu viên, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Quảng Tây khi trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Trung Quốc về việc thúc đẩy giao lưu nhân dân, tăng cường hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước nhân dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Trung Quốc - Việt Nam và “Năm giao lưu nhân văn Việt - Trung”.

Chú thích ảnh
Ông Lôi Tiểu Hoa, Nghiên cứu viên, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Quảng Tây (Trung Quốc). Ảnh: TTXVN phát

Một ví dụ cụ thể được ông Lôi Tiểu Hoa nêu ra là bộ phim tài liệu "Bên dòng Nam Khê 2" được công chiếu tại cả Việt Nam và Trung Quốc vào ngày 18-19/1 vừa qua. Bộ phim do Trung tâm Truyền thông Ngũ Châu và Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Tây (Trung Quốc), phối hợp với Trung tâm Phát thanh và Truyền hình Quân đội Việt Nam thực hiện.

Bộ phim, thông qua lời kể đầy tình cảm của những người đích thân trải nghiệm, đã tái hiện lịch sử của Bệnh viện Nam Khê Sơn - một bệnh viện Trung Quốc đã hỗ trợ Việt Nam trong cuộc chiến chống giặc ngoại xâm, qua đó thể hiện sâu sắc tình hữu nghị gắn bó trong chiến đấu giữa hai nước. Đồng thời, bộ phim cũng khám phá cách hai quốc gia duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe.

Theo ông Lôi Tiểu Hoa, Quảng Tây, khu tự trị giáp biên giới Việt Nam, là nơi chứng kiến và thúc đẩy tình hữu nghị truyền thống giữa Trung Quốc và Việt Nam, đồng thời là nơi diễn ra câu chuyện quan trọng về tình hữu nghị giữa hai quốc gia. Ngày 13/12/2023, trong bài phát biểu khi gặp gỡ đại diện thanh niên và nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc và Việt Nam tại Hà Nội, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đặc biệt nhắc đến hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Quảng Tây, khẳng định mối quan hệ gắn bó giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quảng Tây và nhân dân địa phương từ những năm 1920.

Cho đến nay, Quảng Tây vẫn bảo tồn và lưu giữ được những địa chỉ cách mạng, nơi đào tạo các nhân tài, chữa trị thương binh và vận chuyển vật tư cho Việt Nam như Trường Dục Tài Nam Ninh, Bệnh viện Nam Khê Sơn Quế Lâm, đường mòn Hồ Chí Minh trên biển... Đây là những ví dụ sinh động về tình hữu nghị “vừa là đồng chí, vừa là anh em” giữa hai Đảng, hai quốc gia. Bước vào kỷ nguyên mới, Trung Quốc và Việt Nam sẽ tiếp tục làm sâu sắc và tăng cường quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, cùng nhau xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - Việt Nam có ý nghĩa chiến lược trong thời đại mới.

Ông Lôi Tiểu Hoa cho rằng các cơ quan truyền thông của hai nước nên tiến hành phỏng vấn và phối hợp sản xuất, đồng thời hợp tác lập kế hoạch và ra mắt các bản tin, phim tài liệu, sản phẩm truyền thông mới  xung quanh chủ đề kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Trung Quốc - Việt Nam và “Năm giao lưu nhân văn Trung Quốc - Việt Nam”, qua đó kể câu chuyện về tình hữu nghị truyền thống và hợp tác cùng có lợi giữa hai Đảng và hai nước. Ngoài ra, các viện nghiên cứu hai nước có thể biên soạn các ấn phẩm đặc biệt để lưu giữ những giá trị văn hóa, như cuốn sách "Tự sự Quảng Tây về tình hữu nghị Trung-Việt" và "Chủ tịch Hồ Chí Minh và tình hữu nghị Trung Quốc - Việt Nam" nhằm hỗ trợ giao lưu văn hóa và tăng cường sự hiểu biết giữa hai dân tộc.

Theo chuyên gia, Trung Quốc và Việt Nam là hai nước núi liền núi, sông liền sông, có phong tục và văn hóa tương đồng. Khu vực biên giới Trung Quốc - Việt Nam cần thúc đẩy tổ chức thường xuyên các hoạt động như giao lưu cư dân biên giới, thi đấu giao hữu bóng đá, lễ hội du lịch…, qua đó giúp nhân dân hai nước có thể tăng cường hơn nữa tình hữu nghị.

Cả Trung Quốc và Việt Nam đều có tài nguyên du lịch đa dạng và phong phú. Các điểm đến nổi tiếng như Vịnh Hạ Long của Việt Nam và Quế Lâm của Trung Quốc đều là những nơi thu hút lượng lớn du khách từ cả hai quốc gia. Tháng 10/2024, Khu hợp tác du lịch xuyên biên giới Thác Đức Thiên (Trung Quốc) - Thác Bản Giốc (Việt Nam) cũng đã chính thức đi vào hoạt động. 

Theo ông Lôi Tiểu Hoa, hai quốc gia cần tăng cường hợp tác du lịch xuyên biên giới, thúc đẩy mạnh mẽ chính sách hỗ trợ lẫn nhau, trao đổi du khách và quảng bá sản phẩm du lịch, đồng thời phát triển các mô hình du lịch mới và đẩy mạnh du lịch tự lái giữa hai nước, khuyến khích du khách “đi cả hai chiều”.

Đặc biệt, nhà nghiên cứu Lôi Tiểu Hoa khẳng định, thanh niên là tương lai và hy vọng của hai nước, do đó, trong thời gian tới, hai bên cần tạo ra nhiều diễn đàn và cơ hội hơn nữa để thanh niên giao lưu và thể hiện tài năng của mình, tổ chức một số hoạt động trải nghiệm, tương tác và đối thoại theo cách phù hợp với thị hiếu của thanh niên, để thúc đẩy sự kế thừa tình hữu nghị Trung-Việt giữa thanh niên hai nước trong thời đại mới.

Các chương trình như "Theo dấu chân Bác Hồ" là một ví dụ tiêu biểu, trong đó thanh thiếu niên Việt Nam sẽ đi theo dấu chân Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng Tây, mời thanh niên Trung Quốc và Việt Nam đến thăm các địa điểm Người đã từng dừng chân, từ đó cảm nhận rõ hơn nguồn gốc lịch sử sâu sắc của Trung Quốc và Việt Nam mãi mãi là “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”.

Ngoài ra, hai bên cũng có thể tổ chức nhiều hoạt động khác như Hội thảo phát triển thanh niên biên giới Trung - Việt, Khóa đào tạo lãnh đạo thanh niên Việt Nam, hay tổ chức đoàn doanh nhân Việt Nam tham quan, khảo sát tại Quảng Tây. Các hoạt động này sẽ góp phần tạo ra những cơ hội giao lưu, học hỏi và củng cố quan hệ giữa hai quốc gia. Đồng thời, việc sử dụng các nền tảng truyền thông xã hội để mời giới trẻ tham gia thảo luận về các vấn đề như khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường và văn hóa sẽ tạo cơ hội để thanh niên hai nước tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và thắt chặt tình hữu nghị đặc biệt này.

Công Tuyên (TTXVN)
Phát triển hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc
Phát triển hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc

Sáng 28/9, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Trường Đảng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đồng tổ chức Hội thảo khoa học dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với chủ đề: “100 năm phát triển của Đảng Cộng sản Trung Quốc – Trao đổi kinh nghiệm về xây dựng Đảng và lãnh đạo phát triển đất nước giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN