Thượng tọa Thích Đức Nguyên tiếp tục được suy tôn làm Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hòa Bình

Ngày 18/7, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hòa Bình tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027.

Chú thích ảnh
Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (ngoài cùng bên phải) tặng Bằng tuyên dương công đức cho Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Hoà Bình. Ảnh: Vũ Hà/TTXVN

Tham dự đại hội có Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, HĐND, MTTQ Việt Nam tỉnh và các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh Hòa Bình cùng hơn 400 phật tử tiêu biểu trên địa bàn toàn tỉnh.

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Đinh Công Sứ đề nghị Ban Trị sự tiếp tục nêu cao tinh thần đại đoàn kết, hòa hợp, lan tỏa những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của dân tộc nói chung và Phật giáo nói riêng trong xã hội. Mỗi tăng ni chức sắc, chức việc trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hòa Bình là tấm gương để phật tử noi theo, thể hiện được giá trị nhân văn, từ bi, bác ái, xây dựng mối quan hệ đạo - đời hòa hợp; đồng thời đưa Phật giáo tỉnh Hòa Bình phát triển, hoạt động đúng theo các quy định của pháp luật, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần lành mạnh cho người dân.

Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Hòa Bình lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027 đã suy cử 42 Ủy viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh. Thượng tọa Thích Đức Nguyên tiếp tục được suy tôn làm Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hòa Bình khóa III, nhiệm kỳ 2022-2027.

Nhiệm kỳ 2022-2027, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hòa Bình tiếp tục nâng cao phát triển phong trào hoạt động của Phật giáo trên địa bàn; duy trì các nghi lễ Phật giáo truyền thống đảm bảo trang nghiêm, long trọng và phù hợp với thuần phong mỹ tục của địa phương. Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh thành lập các tổ đạo tràng tại những nơi chưa có chùa, đáp ứng nhu cầu tu học Phật pháp và sinh hoạt tín ngưỡng tâm linh của nhân dân; chăm lo tu bổ, bảo vệ, tôn tạo các công trình văn hóa tâm linh, trụ sở Giáo hội tại các địa bàn huyện; bổ nhiệm các vị sư trụ trình hướng dẫn Phật sự tại các ngôi chùa, cơ sở thờ tự có di tích lịch sử.

Chú thích ảnh
Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hoà Bình lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt Đại hội. Ảnh: Vũ Hà/TTXVN

Thượng tọa Thích Đức Nguyên, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hòa Bình cho biết, toàn tỉnh hiện có hơn 25.000 phật tử; trong đó có 23 tăng, ni và cư sỹ phật tử tiêu biểu; có 4 Ban Trị sự cấp huyện, thành phố. Nhiệm kỳ qua, Ban Trị sự đã động viên phật tử thực hiện tốt chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo, nhất là cuộc vận động "Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư"; cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" và các phong trào xây dựng chùa cảnh tiên tiến... Đặc biệt, Ban Trị sự đã tổ chức nhiều hoạt động từ thiện với tổng số tiền trên 2,6 tỷ đồng, góp phần cùng với chính quyền, MTTQ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đẩy mạnh phong trào xóa đói, giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa.

Dịp này, UBND tỉnh Hòa Bình đã tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen cho 10 cá nhân và Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tặng Bằng khen tuyên dương các cá nhân có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2017-2022.

Vũ Hà (TTXVN)
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm tiếp tục được bầu làm Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội 
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm tiếp tục được bầu làm Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội 

Ngày 6/7, Lễ bế mạc Đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ IX nhiệm kỳ 2022-2027 đã diễn ra tại Hà Nội. Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN