Thúc đẩy hợp tác đầu tư giữa Cần Thơ với Hàn Quốc

Ngày 20/8, tại thành phố Cần Thơ đã diễn ra cuộc làm việc giữa lãnh đạo thành phố Cần Thơ, Bộ Ngoại giao, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Park Noh Wan, về thúc đẩy hợp tác đầu tư giữa thành phố Cần Thơ với Hàn Quốc.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu tại buổi làm việc. 

Theo ông Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, quan hệ hữu nghị, hợp tác thương mại giữa thành phố Cần Thơ và Hàn Quốc thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Hiện nay, thành phố Cần Thơ có 14 dự án đầu tư trực tiếp từ Hàn Quốc với tổng vốn đăng ký 268 triệu USD, xếp thứ 1/22 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào thành phố Cần Thơ.

Cần Thơ có 2 dự án viện trợ ODA từ Hàn Quốc là dự án Vườn ươm công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc và dự án hỗ trợ cơ giới hóa nông nghiệp Việt Nam tại thành phố Cần Thơ, tổng viện trợ không hoàn lại là 19,6 triệu USD.

Hàn Quốc là đối tác chiến lược lớn nhất của thành phố Cần Thơ, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Cần Thơ vào Hàn Quốc năm 2019 đạt trên 14 triệu USD, 6 tháng đầu năm 2020 đạt 2,9 triệu USD. Các mặt hàng xuất khẩu của Cần Thơ vào Hàn Quốc chủ yếu là gạo, thủy hải sản, nông sản và nông sản chế biến, may mặc, dược phẩm... Kim ngạch nhập khẩu từ Hàn Quốc vào Cần Thơ năm 2019 là 3,85 triệu USD với các mặt hàng chủ yếu là nguyên liệu dược, thuốc thú y, vải...

Bí thư Thành ủy Cần Thơ mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, hợp tác nhiều hơn nữa của Bộ Ngoại giao, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam, Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng như các doanh nghiệp Hàn Quốc để Cần Thơ tiếp tục phát triển nhanh và bền vững. 

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại Giao cho biết: Quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc là quan hệ đối tác chiến lược. Trong hợp tác kinh tế, Hàn Quốc là đối tác đứng đầu về đầu tư, thương mại, du lịch... Tổng vốn đầu tư của Hàn Quốc tại Việt Nam đạt gần 70 tỷ USD, giá trị xuất khẩu của các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam chiếm khoảng 30% giá trị xuất khẩu của Việt Nam. Đồng bằng sông Cửu Long cũng như Cần Thơ thật sự là điểm đến mới quan trọng của các nhà đầu tư, là một trong những dư địa phát triển mới của Việt Nam. 

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao mong muốn sau chương trình làm việc này, các doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ tiếp tục phối hợp với các tổ chức, cơ quan doanh nghiệp thành phố làm việc cụ thể để mang lại các kết quả tích cực hơn nữa. Bộ Ngoại giao sẵn sàng hỗ trợ tích cực cho việc thúc đẩy hợp tác giữa Hàn Quốc với thành phố Cần Thơ.

Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Park Noh Wan đánh giá cao sự phát triển của thành phố Cần Thơ những năm vừa qua. Đại sứ cho rằng các doanh nghiệp của Hàn Quốc quan tâm đến thành phố Cần Thơ cũng như Đồng bằng sông Cửu Long, vì đây là khu vực có tiềm năng phát triển kinh tế. Cần Thơ là cửa ngõ của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và có nguồn nhân lực dồi dào, có tiềm năng tăng trưởng mạnh trong tương lai. 

Chú thích ảnh
Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Park Noh Wan phát biểu tại buổi làm việc. 

Đại sứ cho biết thời gian qua, đầu tư của các doanh nghiệp Hàn Quốc chủ yếu tập trung ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, tuy nhiên thời gian tới, làn sóng đầu tư của các doanh nghiệp Hàn Quốc vào thành phố Cần Thơ cũng như khu vực Đồng bằng sông Cửu Long sẽ diễn ra sôi nổi.

Năm 2019, Chính phủ Hàn Quốc lần đầu tiên tổ chức hội nghị cấp cao Hàn Quốc-Mekong, đồng thời Hàn Quốc đang nỗ lực triển khai các hoạt động hợp tác từ những kết quả của hội nghị cấp cao hai nước. Đại sứ mong muốn thúc đẩy hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp Hàn Quốc vào Cần Thơ và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, mở rộng hơn nữa việc giảng dạy tiếng Hàn tại thành phố Cần Thơ, bên cạnh đó xin phép thành lập trung tâm chuyên phụ trách về công tác cử người lao động Việt Nam sang Hàn Quốc làm việc.

Dự kiến trong tháng 10 tới, Hàn Quốc và Việt Nam sẽ đồng tổ chức diễn đàn kinh doanh Hàn Quốc-Mekong tại thành phố Cần Thơ. Đại sứ Hàn Quốc hy vọng thời gian tới sẽ thu hút nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào thành phố Cần Thơ; đồng thời tổ chức chương trình gặp gỡ Đồng bằng song Cửu Long tại thành phố Cần Thơ để tạo không gian gặp gỡ với lãnh đạo 13 tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long với các doanh nghiệp Hàn Quốc để cụ thể hóa các nội dung hợp tác giữa 2 bên...

Cũng tại buổi làm việc, đại diện Trung tâm Xúc tiến-Đầu tư, Thương mại và Hội chợ Triển lãm thành phố Cần Thơ đã trình bày tóm tắt về tiềm năng, lợi thế của thành phố Cần Thơ; tình hình hợp tác của thành phố Cần Thơ với Hàn Quốc thời gian qua; cũng như các dự án kêu gọi đầu tư của thành phố với các doanh nghiệp Hàn Quốc. Theo đó, Cần Thơ đề nghị Hàn Quốc hỗ trợ thành phố quảng bá hình ảnh, môi trường đầu tư, đẩy mạnh hợp tác, kết nối thương mại; đồng thời cung cấp thông tin đầu mối liên hệ để thành phố Cần thơ gửi danh mục dự án mời gọi đầu tư sau khi hoàn thành rà soát, cập nhật thông tin. 

Thành phố Cần Thơ cũng kêu gọi các đối tác Hàn Quốc đầu tư trong các lĩnh vực như: Công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ, logistics, thương mại, du lịch; đặc biệt mời gọi đầu tư, hợp tác về logistics tại Trung tâm logistics hạng II thuộc tiểu vùng kinh tế trung tâm Đồng bằng sông Cửu Long tại cảng Cái Cui - Khu công nghiệp Hưng Phú, phường Tân Phú, quận Cái Răng, với diện tích 242,2 ha...

Tin, ảnh: Ngọc Thiện (TTXVN)
Việt Nam - Hàn Quốc tiếp tục hợp tác thực chất, hiệu quả
Việt Nam - Hàn Quốc tiếp tục hợp tác thực chất, hiệu quả

Ngày 30/6, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức Hội nghị “Gặp gỡ Hàn Quốc 2020” đáp ứng nhu cầu kết nối trao đổi của các địa phương Việt Nam và các đối tác Hàn Quốc, nhằm củng cố, tăng cường quan hệ hợp tác cùng có lợi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN