Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự chương trình Gặp mặt Bà mẹ Việt Nam Anh hùng toàn quốc năm 2020

Nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2020), sáng 25/7/2020, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự chương trình Gặp mặt Bà mẹ Việt Nam Anh hùng toàn quốc năm 2020. Đây là lần đầu tiên, một chương trình tri ân có sự góp mặt của 300 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng trên toàn quốc. 

Chú thích ảnh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các Mẹ Việt Nam Anh hùng tham dự buổi gặp mặt.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự buổi gặp mặt.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các Mẹ Việt Nam Anh hùng tham dự buổi gặp mặt
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Các Mẹ Việt Nam Anh hùng tại buổi gặp mặt.
Chú thích ảnh
Mẹ Việt Nam Anh hùng giao lưu với khán giả tại buổi gặp mặt. 
Chú thích ảnh
Đông đảo đại biểu đến dự buổi gặp mặt. 
Thống Nhất (TTXVN)
Trao tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước 'Bà mẹ Việt Nam Anh hùng'
Trao tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước 'Bà mẹ Việt Nam Anh hùng'

Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2020), chiều 24/7, tại thành phố Đông Hà, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị đã tổ chức trọng thể Lễ trao tặng và truy tặng danh hiệu Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng"; trao Huân chương Độc lập cho các gia đình có nhiều liệt sỹ hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, theo Quyết định của Chủ tịch nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN