Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Phó Thủ tướng Nhật Bản

*Tiếp kiến Nhật hoàng Akihito

* 2013 được chọn là Năm Hữu nghị Việt - Nhật


Nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao Mê Công - Nhật Bản lần thứ tư, chiều 20/4 tại thủ đô Tôkyô, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Phó Thủ tướng Nhật Bản Okada Katsuya.

Chúc mừng ông Okada Katsuya được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng Nhật Bản, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao những đóng góp tích cực của ông Okada vào việc tăng cường, củng cố quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản. Bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ hợp tác, đối tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản đang phát triển tốt đẹp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, do vậy hai bên cần tìm ra những giải pháp để thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Phó Thủ tướng Nhật Bản Katsuya Okada. Ảnh: Đức Tám - TTXVN


Trên tinh thần này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị hai bên duy trì và tăng cường hơn nữa các chuyến thăm, tiếp xúc ở các cấp, đơn giản hóa thủ tục nhập cảnh cho người Việt Nam sang học tập, làm việc và du lịch tại Nhật Bản, thúc đẩy và mở rộng các chương trình giao lưu nhân dân, đặc biệt là thanh niên, tiếp tục tăng hỗ trợ viện trợ phát triển chính thức (ODA) cho Việt Nam trong các tài khóa tiếp theo… Bên cạnh đó, Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực giao lưu văn hóa, đào tạo nguồn nhân lực. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng mong muốn hợp tác, trao đổi kinh nghiệm với Nhật Bản trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.

Bày tỏ ấn tượng mạnh mẽ trước những bước phát triển của Việt Nam, ông Okada Katsuya vui mừng trước mối quan hệ Nhật Bản - Việt Nam ngày càng phát triển chặt chẽ trên các lĩnh vực. Phó Thủ tướng Okada chia sẻ kinh nghiệm của Nhật Bản trong việc thực hiện các chính sách về bảo hiểm xã hội, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước.

* Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các trưởng đoàn tham dự Hội nghị Cấp cao Mê Công - Nhật Bản lần thứ tư đã tiếp kiến Nhật hoàng Akihito. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ vui mừng tới thăm đất nước Nhật Bản tươi đẹp, tin tưởng với nghị lực, tài năng và trí tuệ, nhân dân Nhật Bản sẽ vượt qua khó khăn, xây dựng đất nước Nhật Bản ngày càng phồn vinh. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết Việt Nam và Nhật Bản đã nhất trí chọn năm 2013 là "Năm Hữu nghị Việt - Nhật" nhân dịp kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Thủ tướng nhấn mạnh, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam rất mong được đón chào Nhật hoàng và Hoàng hậu sang thăm Việt Nam. Đây sẽ là chuyến thăm có ý nghĩa to lớn, góp phần rất quan trọng đưa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản lên tầm cao mới.

*Sáng 20/4, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp cựu Thủ tướng Nhật Bản Yukio Hatoyama và Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam của đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ).

Thủ tướng cảm ơn Nhật Bản tiếp tục dành ưu tiên ODA cho các mục tiêu phát triển của Việt Nam, khẳng định Việt Nam sẽ nỗ lực hết mình để cùng với phía Nhật Bản tiếp tục đưa quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực giữa Việt Nam - Nhật Bản ngày càng đạt hiệu quả cao hơn, vì lợi ích và sự phát triển chung của cả hai nước. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn, với uy tín của mình, cựu Thủ tướng Hatoyama và Liên minh sẽ tiếp tục có những đóng góp to lớn cho sự phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước nói chung và quan hệ giữa Quốc hội hai nước nói riêng.

Ông Hatoyama đánh giá cao tình cảm hữu nghị, sự giúp đỡ quý báu, hiệu quả của Chính phủ và nhân dân Việt Nam đối với Nhật Bản trong trận động đất, sóng thần xảy ra tại Nhật Bản vừa qua. Ông Hatoyama tin tưởng quan hệ hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Nhật Bản tiếp tục có bước phát triển sâu rộng và hiệu quả, nhất là việc thúc đẩy triển khai thực hiện các dự án lớn mà hai bên đã thỏa thuận như các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông vận tải, xây dựng khu công nghệ cao, các chương trình hợp tác về giáo dục - đào tạo, văn hóa, y tế…

* Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã lần lượt tiếp ông Hiroshi Watanabe - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Ngân hàng Quốc tế Nhật Bản (JBIC), ông Tadashi Okamura - Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (JCCI), ông Ken Matsuzawa - Chủ tịch Tổ chức Ngoại giao Nhân dân Nhật Bản (FEC) và ông Akihiko Tanaka - Chủ tịch Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA).

* Tối 20/4, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao những nỗ lực của cán bộ, nhân viên Đại sứ quán thời gian qua nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản đi vào chiều sâu và thực chất với những thành quả tốt đẹp trên các lĩnh vực. Thông báo một số nét chính về tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản tiếp tục đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế trong thời gian tới như tham mưu cho chính phủ về kinh nghiệm phát triển kinh tế Nhật Bản; đẩy mạnh hợp tác với Nhật Bản trong các lĩnh vực như cơ sở hạ tầng, công nghiệp phụ trợ và hậu cần, năng lượng, khoa học - công nghệ, nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển xanh và bảo vệ môi trường... Thúc đẩy hoạt động kinh tế đối ngoại giữa hai nước; vận động, thu hút nguồn vốn viện trợ phát triển chính thức (ODA), đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chất lượng cao từ Nhật Bản, đồng thời tăng cường hiệu quả sử dụng các nguồn lực khác, đặc biệt là hình thức Hợp tác Công - Tư (PPP) nhằm tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu cán bộ, nhân viên Đại sứ quán tăng cường công tác hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam và các doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh tại Nhật Bản, tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa hai nước, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam trong triển khai thực hiện các hoạt động hợp tác, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - Nhật Bản ngày càng phát triển mạnh mẽ và hiệu quả.

* Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Thủ tướng các nước Lào, Thái Lan, Campuchia và Tổng thống Mianma đã tham dự tiệc chiêu đãi do Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản và Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản Keidanren tổ chức.

* Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Đại sứ đặc biệt Việt - Nhật Sugi Ryotaro, Tổng giám đốc các tập đoàn Hitachi, Mitsubishi, Itochu… tham dự chiêu đãi các Trưởng đoàn tham dự Hội nghị Cấp cao Mê Công - Nhật Bản do Thủ tướng Nhật Bản chủ trì.

Thiện Thuật

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN