Thứ trưởng Bộ GD& ĐT Lê Hải An tử vong do rơi từ tầng 8 tại trụ sở

Sáng 17/10, Thứ trưởng Bộ GD& ĐT Lê Hải An đã qua đời do rơi từ tầng 8 toà nhà Bộ GD&ĐT (phố Đại Cồ Việt, Hà Nội) xuống đất.

PV Báo Tin tức đưa tin từ hiện trường cho biết, theo thông tin ban đầu, Thứ trưởng Lê Hải An bị rơi từ ban công tầng 8, là căng tin của Bộ GD&ĐT vào 7 giờ 10 phút ngày 17/10/2019 (tức ngày 19 tháng 9 năm Kỷ Hợi).

Theo lịch công tác của Bộ GD&ĐT, 8 giờ sáng nay Thứ trưởng Lê Hải An có kế hoạch dự họp Hội đồng Quốc gia  giáo dục cùng Bộ trưởng, tại Hội trường A của Bộ GD&ĐT.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An

Nguyên nhân chính xác của vụ việc chưa được công bố. Công tác khám nghiệm hiện trường đang được cơ quan chức năng thực hiện.

Chú thích ảnh
Bộ GD&ĐT, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Lê Vân

Theo thông tin nhanh của Bộ GG&ĐT, Thứ trưởng Lê Hải An (SN 1971) là Phó Giáo sư, Tiến sĩ; Ủy viên Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ GD&ĐT;  trình độ lý luận chính trị: Cao cấp Lý luận chính trị - hành chính. Thứ trưởng từng học ĐH Tổng hợp Brunei, thành phố Bandar Seri Begawan, Vương quốc Brunei và là  Nghiên cứu sinh tại Đại học Heriot-Watt, thành phố Edinburgh, Vương quốc Anh.

Trước khi nhận cương vị Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, ông từng là Hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Mỏ - Địa chất; là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội.

Chú thích ảnh
Cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường. Ảnh: Lê Vân
Lê Vân/Báo Tin tức
Bộ GD&ĐT khẳng định việc cấp bằng đại học theo xu hướng quốc tế
Bộ GD&ĐT khẳng định việc cấp bằng đại học theo xu hướng quốc tế

Xung quanh dự thảo “Thông tư quy định chi tiết nội dung chính ghi trên văn bằng giáo dục đại học”, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho biết, việc cấp bằng đại học đang theo xu hướng quốc tế. Những nội dung chi tiết đều được ghi rõ trong phụ lục văn bằng đi kèm bằng đại học.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN