Thông xe Quốc lộ 3 mới Hà Nội-Thái Nguyên

Sáng 18/1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã tới dự và cắt băng tại Lễ thông xe kỹ thuật Quốc lộ 3 mới Hà Nội - Thái Nguyên.


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự lễ thông xe. Ảnh: chinhphu.vn


Được thực hiện bằng nguồn vốn ODA của chính phủ Nhật Bản và vốn đối ứng của chính phủ Việt Nam, dự án Quốc lộ 3 mới Hà Nội - Thái Nguyên có tổng mức đầu tư trên 10.000 tỷ đồng. Dự án được khởi công từ tháng 11 năm 2009 với tổng chiều dài gần 64 km đi qua ba địa phương là Hà Nội (23,8 km), Bắc Ninh (8,2 km) và Thái Nguyên (31,8 km). Quy mô bề rộng nền đường là 34,5 m với bốn làn xe chạy và hai làn dừng khẩn cấp, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc.

Dự án Quốc lộ 3 mới Hà Nội - Thái Nguyên là công trình trọng điểm quốc gia, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, đồng thời là một trong bảy tuyến đường cao tốc hướng tâm về Thủ đô Hà Nội.

Dự án đi vào sử dụng sẽ góp phần làm giảm ách tắc, giảm thời gian, chi phí vận chuyển, nâng cao tốc độ chạy xe, đặc biệt là đẩy mạnh giao thương giữa Thủ đô Hà Nội với các tỉnh lân cận, phục vụ thu hút đầu tư, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh khu vực phía Bắc.

Phát biểu tại đây, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh tuyến đường cao tốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên và các địa phương vùng Việt Bắc. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương Bộ Giao thông vận tải , UBND thành phố Hà Nội, UBND các tỉnh Bắc Ninh và Thái Nguyên và các nhà thầu xây dựng, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát đã có nhiều cố gắng , nỗ lực để hoàn thành dự án với chất lượng cao.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải, các đơn vị thi công, tư vấn của dự án cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các hạng mục còn lại của dự án nhằm sớm đưa toàn bộ công trình vào khai thác hiệu quả, đồng bộ; yêu cầu các địa phương gồm Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên quan tâm rà soát, bổ sung hoàn thiện quy hoạch để phát huy được hết lợi thế của Quốc lộ 3 mới Hà Nội - Thái Nguyên đem lại trong phát triển kinh tế, công nghiệp,... cũng như chăm lo tốt đời sống, giải quyết việc làm cho người dân tái định cư của dự án. Đồng thời, tiếp thu và phát huy những kinh nghiệm quý báu tích lũy được trong quá trình xây dựng dự án để triển khai thêm nhiều công trình giao thông có quy mô, tầm cỡ với giá thành rẻ hơn, chất lượng tốt hơn, thi công nhanh hơn.

Nhân dịp này, thay mặt chính phủ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trân trọng cảm ơn chính phủ và nhân dân Nhật Bản đã ủng hộ và tài trợ vốn cho dự án và dự án được hoàn thành đúng vào dịp kỷ niệm 40 năm Hợp tác Việt Nam và Nhật Bản, ghi dấu ấn tốt đẹp của tình hữu nghị giữa hai đất nước Việt Nam và Nhật Bản.


Thiện Thuật
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN