Thông tin về trường hợp ở TP Long Xuyên dương tính với SARS-CoV-2 là sai sự thật

Mấy ngày qua, trên mạng xã hội xôn xao thông tin về trường hợp anh T.Đ.N ở thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang đi về từ thành phố Chí Linh, Hải Dương có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 khiến nhiều người lo lắng.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước. 

Sáng 2/2, trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang khẳng định: Đây là thông tin không đúng sự thật gây hoang mang dư luận địa phương trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Theo thông tin từ Trung tâm Y tế thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang: Ngày 23/1/2021, anh T.Đ.N (ngụ thành phố Long Xuyên), từ thành phố Long Xuyên đón taxi đi Cần Thơ, rồi đi máy bay ra Hà Nội và tiếp tục bắt taxi đi thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Khoảng 15 giờ đến 18 giờ ngày 24/1, anh N. ghé tiệm tóc Nguyệt (ngã ba Trại Rổ, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh) sau đó đi ăn lẩu tại quán lẩu Trần Phố (đi cùng với 8 người). Khoảng 12 giờ ngày 25/1, anh N. ghé nhà người quen tại phường Nguyễn Thái Học.

Trong khoảng thời gian từ 20 giờ đến 21 giờ ngày 26/1, N. đi uống nước với 8 người bạn tại quán CF Béo (phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh). Khoảng 16 giờ ngày 27/1, anh N. đi taxi từ thành phố Chí Linh đến Hà Nội khoảng 18 giờ và bay vào Cần Thơ khoảng 21 giờ 40 phút. Sau khi xuống máy bay, anh N. đi taxi về đến Long Xuyên khoảng 23 giờ cùng ngày. Từ ngày 28-29/1, anh N. không đi đâu, ở tại phòng số 812 chung cư Bắc Hà Hoàng Hổ, thành phố Long Xuyên. Sáng 30/1, có ghé chợ Bình Khánh để mua rau và thịt. Đến chiều cùng ngày anh N. đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang khai báo y tế và được đưa đi cách ly theo đúng quy định.

Ông Lê Văn Phước cho biết: Ngày 1/2, kết quả xét nghiệm COVID-19 của Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh An Giang đối với anh N. cho kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Hiện sức khỏe anh N. bình thường, không ho, không sốt, không khó thở, nhiệt độ 37 độ C và đang được cách ly tập trung tại Khu Công vụ phà Vàm Cống, thành phố Long Xuyên.

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước cho biết: Tỉnh sẽ kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các cá nhân lợi dụng diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 để đăng tải trên mạng xã hội những thông tin sai sự thật, giật gân, câu like, làm nhiễu loạn thông tin, gây tâm lý hoang mang cho dư luận và khó khăn cho công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.

Tin, ảnh: Thanh Sang (TTXVN)
Lâm Đồng phát hiện, xử lý nhiều vụ đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội
Lâm Đồng phát hiện, xử lý nhiều vụ đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Ngày 8/9, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, từ tháng 2/2020 đến nay, cơ quan chức năng tỉnh đã phát hiện và xử lý 55 vụ với 74 trường hợp hợp đăng tải thông tin sai sự thật về dịch COVID-19 trên mạng xã hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN