Xử phạt các trường hợp thông tin sai sự thật trên Facebook

Ngày 12/8, ba trường hợp có hành vi đăng tải, cung cấp thông tin sai sự thật trên mạng xã hội Facebook đã đến Công an huyện Gia Lộc (Hải Dương) nộp phạt với mức phạt mỗi trường hợp 5 triệu đồng.

Cụ thể, do mâu thuẫn trong làm ăn, vào 21 giờ ngày 28/6, V.T.A, sinh năm 1995, trú tại thôn Khay, xã Thống Nhất, huyện Gia Lộc đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân mang tên “Anh The Vu” đã đăng tải bài viết sai sự thật với nội dung “Lệnh truy nã toàn quốc đối với Nguyễn Văn Tiền do lừa đảo…”.

Tiếp đó, ngày 27/7, V.T.T, sinh năm 1984, ở thôn Thượng Bì 2, xã Yết Kiêu và N.T.L.A, sinh năm 1994, ở thôn Quán Đào, xã Tân Tiến, cùng huyện Gia Lộc đã đăng tải trên trang Facebook cá nhân thông tin giả mạo phát ngôn của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về dịch COVID-19. Trước cơ quan chức năng, nhận thức được hành vi vi phạm của mình, V.T.A, V.T.T. và N.T.L.A. đã chủ động xóa, gỡ bỏ bài viết sai sự thật.

Chú thích ảnh
Chị N.T.L.A đến làm việc và nộp phạt tại Công an huyện Gia Lộc vì hành vi đăng tải, cung cấp thông tin sai sự thật trên mạng xã hội Facebook. Ảnh: TTXVN phát

Trong đợt phòng, chống dịch COVID-19 vào đầu năm 2020, lực lượng Công an tỉnh Hải Dương đã phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện, xử lý 11 trường hợp vi phạm trong kinh doanh, buôn bán vật tư y tế; điều tra làm rõ, khởi tố 4 vụ, 4 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chống người thi hành công vụ, cướp tài sản liên quan đến phòng chống dịch.

Đồng thời, cơ quan chức năng đã xử lý 20 trường hợp đưa tin sai sự thật về dịch COVID-19 trên không gian mạng, 1 vụ cản trở, chống lại việc thanh tra, kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ, 761 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, yêu cầu đóng cửa 69 cơ sở kinh doanh mặt hàng, dịch vụ không thiết yếu, xử phạt và đề xuất xử phạt 18 cơ sở…

Mạnh Tú (TTXVN)
Xử phạt chủ tài khoản Facebook tung tin sai sự thật về dịch COVID-19
Xử phạt chủ tài khoản Facebook tung tin sai sự thật về dịch COVID-19

Ngày 11/8, Công an tỉnh Hà Nam cho biết, Phòng An ninh chính trị nội bộ vừa phối hợp với Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng đối với N.V.C (thôn đội 5, xã Hưng Công, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) về hành vi đăng thông tin sai sự thật liên quan đến dịch COVID-19 trên mạng xã hội Facebook.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN