Thông tin tìm kiếm máy bay sẽ được thông báo qua hai đường dây nóng

Từ ngày 15/4 sẽ tạm dừng họp báo thường nhật tại Sở Chỉ huy tiền phương tìm kiếm, cứu nạn Phú Quốc, là thông tin do ông Đoàn Hữu Gia, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty quản lý bay Việt Nam công bố tại cuộc họp báo chiều 14/3.  

Theo đó, các thông tin về hoạt động tìm kiếm, cứu nạn chiếc máy bay của Malaysia bị mất tích sẽ được thông báo qua hai đường dây nóng đã thiết lập từ trước (0773846704 và 0773847508 ), cho đến khi có những dấu hiệu mới.      

Những ngày qua, các lực lượng tìm kiếm, cứu nạn của Việt Nam đã tích cực tìm kiếm chiếc máy bay gặp nạn và sẽ không dừng các nỗ lực của mình. Hôm nay, phía Việt Nam vẫn tiếp tục tìm kiếm với lực lượng bao gồm 3 máy bay AN26, 1 máy bay CASA và 7 tàu thủy. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại vẫn không có thêm thông tin gì mới. Ngày mai (15/4), công tác tìm kiếm cứu nạn sẽ vẫn được các lực lượng thực hiện.       

Về thông tin ông Michael Jerome Mckay, làm việc tại Giàn khoan dầu Songar Mecur (ngoài khơi Vũng Tàu) đã nhìn thấy chiếc máy bay phát nổ, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty quản lý bay Việt Nam cho biết, cơ quan chức năng của Việt Nam đã làm việc với ông Michael Jerome Mckay và các lực lượng của Việt Nam đã tìm kiếm tại khu vực đó trong nhiều ngày qua và không phát hiện gì khả nghi.        

Ông Gia cho biết thêm, Việt Nam sẵn sàng thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn ở các khu vực ngoài lãnh hải của mình nếu nhận được yêu cầu hỗ trợ từ phía nước bạn.       


Bùi Trường Giang     
  
Tìm kiếm máy bay Malaysia: Chuyển từ khẩn cấp sang thường xuyên
Tìm kiếm máy bay Malaysia: Chuyển từ khẩn cấp sang thường xuyên

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn khẳng định Việt Nam tiếp tục duy trì thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích trên vùng biển nghi vấn; chuyển từ trạng thái khẩn cấp sang trạng thái thường xuyên

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN