Thông qua Bản Ghi nhớ về hợp tác giáo dục Thái Lan-Việt Nam​

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Nghị quyết số 125/NQ-CP về việc ký Bản Ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Thái Lan về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục.

Nghị quyết quyết nghị thông qua nội dung Bản Ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Thái Lan về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục như kiến nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 625/TTr-BGDĐT ngày 5/8/2020.

Nghị quyết ủy quyền cho lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo thay mặt Chính phủ ký Bản Ghi nhớ với đại diện được Ủy quyền của Chính phủ Vương quốc Thái Lan về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục.

Bộ Ngoại giao thực hiện các thủ tục đối ngoại theo quy định hiện hành.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện Bản Ghi nhớ ngay sau khi văn kiện có hiệu lực.

TTXVN/Báo Tin tức
Ký biên bản ghi nhớ dự án điện gió ngoài khơi Bình Thuận trị giá hơn 10 tỷ USD
Ký biên bản ghi nhớ dự án điện gió ngoài khơi Bình Thuận trị giá hơn 10 tỷ USD

Ngày 22/7, Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam cho biết, trong khuôn khổ Diễn đàn cấp cao về Năng lượng Việt Nam năm 2020, Tập đoàn Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), thay mặt Quỹ Thị trường Mới I, cùng với Asiapetro và Novasia Energy đã ký Biên bản ghi nhớ (MOU) với UBND tỉnh Bình Thuận phát triển dự án điện gió ngoài khơi La Gàn (tỉnh Bình Thuận) với tổng công suất lên đến 3,5 GW.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN