Thống nhất phương án xây dựng bến đậu tàu tại Sầm Sơn

UBND thị xã Sầm Sơn đã thống nhất việc xây dựng ba bến neo đậu tàu thuyền cho ngư dân bị ảnh hưởng bởi dự án Không gian du lịch ven biển phía Đông đường Hồ Xuân Hương, thị xã Sầm Sơn, Thanh Hóa.

Ngư dân thị xã Sầm Sơn đối thoại với Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa. Ảnh: TTXVN phát

Ngày 18/3, ông Lê Ngọc Chiến, Chủ tịch UBND thị xã Sầm Sơn cho biết: Để phục vụ nhu cầu neo đậu tàu thuyền của ngư dân và đảm bảo mỹ quan, vệ sinh môi trường trên khuôn viên bãi biển Sầm Sơn, UBND thị xã Sầm Sơn đã có thông báo thống nhất việc xây dựng ba bến neo đậu tàu thuyền cho ngư dân ở xã Quảng Cư, phường Trường Sơn, Trung Sơn và Bắc Sơn bị ảnh hưởng bởi dự án Không gian du lịch ven biển phía Đông đường Hồ Xuân Hương, thị xã Sầm Sơn.

Theo đó, bến thuyền số 1 sẽ ở khu vực chân đền Độc Cước thuộc phường Trường Sơn; bến thuyền số 2 thuộc địa bàn phường Trung Sơn; bến thuyền số 3 thuộc địa bàn xã Quảng Cư. Cả ba bến neo đậu tàu thuyền này đều có quy mô xây dựng hai nhà bến, các trụ tời và dải phân cách bến thuyền.

Trong thời gian tới, Phòng Quản lý đô thị thị xã Sầm Sơn phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch hoàn chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và thẩm định dự toán xây dựng, thời gian hoàn thành trước ngày 20/3/2016. Việc triển khai xây dựng các bến thuyền phải xong trước ngày 1/4/2016.

UBND các xã, phường kể trên vận động ngư dân neo đậu tàu thuyền trong phạm vi quy hoạch, chỉnh trang phương tiện để đảm bảo mỹ quan và không để phát sinh thêm phương tiện mới. Bà con không buôn bán hải sản tại các khu vực bến thuyền nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường và mỹ quan bãi biển.

Trịnh Duy Hưng (TTXVN)
Đi tàu chất lượng cao Hà Nội–Thanh Hóa chỉ từ 79.000 đồng
Đi tàu chất lượng cao Hà Nội–Thanh Hóa chỉ từ 79.000 đồng

Nhằm thu hút khách, giá vé tất cả các loại chỗ cho hành khách đi trên đoàn tàu SE33 tuyến Hà Nội – Thanh Hóa sẽ giảm 30%, chỉ từ 79.000-149.000 đồng/vé.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN