Thông cáo số 8 kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII

Ngày 28/5, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ tọa phiên họp. 


Buổi sáng, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Uông Chu Lưu, Quốc hội đã nghe: 


- Chủ tịch Hội luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền trình bày Tờ trình dự án Luật trưng cầu ý dân.

- Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật trưng cầu ý dân.

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban khoa học và công nghệ của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

Chủ tịch Hội luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền trình bày Tờ trình dự án Luật trưng cầu ý dân. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN


Sau đó, Quốc hội đã thảo luận về một số nội dung còn có ý kiến khác nhau của dự thảo Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. Trong buổi làm việc, đã có 9 đại biểu Quốc hội phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Tên gọi và phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật; chính sách của nhà nước về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; nguyên tắc quản lý tổng hợp tài nguyên biển và hải đảo;

- Tham gia của cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân liên quan trong quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo;

- Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo; quy hoạch tổng thể khai thác, quản lý, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ;

- Điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo;

- Những hành vi bị nghiêm cấm; đề phòng ứng phó các sự cố trên biển như sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển…

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật trưng cầu ý dân. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN


Buổi chiều, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Uông Chu Lưu, Quốc hội đã nghe:

- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình trình bày Tờ trình dự án Luật tố tụng hành chính (sửa đổi).

- Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật tố tụng hành chính (sửa đổi).

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội thảo luận về quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2013. Trong buổi làm việc, đã có 8 đại biểu Quốc hội phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:


- Việc lập và điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2013; công tác quản lý và điều hành thu-chi ngân sách;

- Về nợ công; bội chi ngân sách Nhà nước, khả năng hoàn trả bội chi và hậu quả của bội chi;

- Về thu ngân sách nhà nước và các biện pháp tăng thu, hạn chế tình trạng thất thu thuế trong sản xuất kinh doanh;

- Việc thực hiện các kiến nghị của kiểm toán; sự khác nhau giữa báo cáo quyết toán và báo cáo kiểm toán…

Sau khi thảo luận, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng và Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển giải trình, làm rõ thêm một số vấn đề đại biểu nêu lên.

Thứ sáu, ngày 29/5, buổi sáng, Quốc hội thảo luận ở tổ; buổi chiều, các đại biểu Quốc hội nghiên cứu tài liệu. Thứ bảy, ngày 30/5 và chủ nhật, ngày 31/5, Quốc hội nghỉ làm việc. Thứ hai, ngày 1/6, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường.
TTXVN/Tin tức
Thông cáo số 6 kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII
Thông cáo số 6 kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII

Buổi sáng ngày 26/5, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ tọa phiên họp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN