Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước Bộ Ngoại giao giai đoạn 2025-2030. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Đứng trước những biến động sâu sắc của tình hình thế giới và khu vực trong giai đoạn 2021-2025, "ngọn lửa thi đua" yêu nước đã trở thành động lực mạnh mẽ, giúp ngành Ngoại giao vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị quan trọng.
Tại Đại hội Thi đua yêu nước Bộ Ngoại giao lần thứ V vừa qua, bên cạnh tôn vinh những gương điển hình tiên tiến, Đại hội cũng khẳng định những thành tựu đối ngoại mà đất nước đạt được 5 năm qua có sự đóng góp quan trọng của đội ngũ cán bộ ngoại giao với bản lĩnh, chuyên nghiệp và hiện đại. Điều này có là từ tinh thần "thi đua là yêu nước - yêu nước thì phải thi đua" đã được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực của mỗi cán bộ ngành Ngoại giao.
Dấu ấn nổi bật nhất của ngành Ngoại giao trong 5 năm qua chính là việc thể chế hóa và cụ thể hóa đường lối đối ngoại của Đại hội XIII của Đảng một cách đồng bộ và hiệu quả.
Theo Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, Bộ Ngoại giao đã chủ trì và phối hợp tham mưu, kiến nghị Bộ Chính trị và Ban Bí thư ban hành 17 nghị quyết, kết luận, chỉ thị về các vấn đề đối ngoại quan trọng. Đặc biệt, việc triển khai Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/1/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới đã trở thành một trong những nghị quyết chiến lược, làm nền tảng vững chắc để đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.
Những nỗ lực tham mưu chiến lược này đã giúp tạo ra một cục diện đối ngoại rộng mở, thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ độc lập chủ quyền từ sớm, từ xa. Công tác đối ngoại ngày nay không chỉ dừng lại ở các hoạt động ngoại giao truyền thống mà còn đi sâu vào việc kiến tạo các khuôn khổ pháp lý và luật lệ mới, thể hiện sự chuyển dịch từ tư duy tham gia sang tư duy kiến tạo nhằm định vị rõ hơn vị thế của Việt Nam trong trật tự kinh tế thế giới.
Nhờ tinh thần thi đua sáng tạo và quyết liệt, Việt Nam đã đạt được những thành tựu đối ngoại mang tính lịch sử, đưa tổng số quốc gia có quan hệ ngoại giao lên 194 nước. Mạng lưới quan hệ đối tác ngày càng được củng cố và nâng tầm khi Việt Nam đã thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện trở lên với 38 nước, trong đó bao gồm đầy đủ các nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, toàn bộ các nước ASEAN và các thành viên G7, 18/20 nền kinh tế G20, là thành viên tích cực của hơn 70 tổ chức quốc tế.
Trong giai đoạn 2021-2025, toàn ngành đã triển khai hơn 340 hoạt động song phương và đa phương cấp cao, ký kết trên 500 thỏa thuận hợp tác, đồng thời đảm nhiệm xuất sắc nhiều trọng trách quốc tế tại Liên hợp quốc, ASEAN và UNESCO. Những con số này không chỉ minh chứng cho sự tin tưởng của cộng đồng quốc tế mà còn là kết quả trực tiếp của tinh thần "thi đua làm việc sáng tạo, hiệu quả" của mỗi cán bộ ngoại giao Việt Nam.
Trong những thời điểm khó khăn nhất, đặc biệt là trong đại dịch, phong trào thi đua yêu nước đã trở thành điểm tựa tinh thần để các cán bộ ngoại giao thực hiện thành công "chiến dịch" ngoại giao vaccine.
Qua hàng trăm cuộc điện đàm và thư trao đổi, ngành đã vận động được hơn 258 triệu liều vaccine, giúp tiết kiệm cho ngân sách gần 23 nghìn tỷ đồng và cứu sống hàng triệu sinh mạng, thể hiện rõ nét tinh thần "thi đua vì nhân dân phục vụ". Bên cạnh đó, các phong trào thi đua về chuyển đổi số với chương trình "bình dân học vụ số" và cải cách hành chính đã giúp tinh gọn bộ máy, giảm gần 40% đầu mối, góp phần xây dựng một ngành Ngoại giao hiện đại, hiệu lực và hiệu quả. Các lĩnh vực như ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa và công tác người Việt Nam ở nước ngoài đều ghi nhận những bứt phá mạnh mẽ, hỗ trợ các địa phương ký kết hàng trăm thỏa thuận quốc tế và thúc đẩy nhiều hiệp định thương mại tự do.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Thi đua yêu nước Bộ Ngoại giao, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những kết quả mà ngành Ngoại giao đạt được, khẳng định đối ngoại và hội nhập quốc tế là một điểm sáng nổi bật trong thành tựu chung của đất nước 5 năm qua.
Thủ tướng nhấn mạnh rằng trong giai đoạn mới, dự báo tình hình sẽ có khó khăn, thách thức nhiều hơn cơ hội và thuận lợi, do đó cần phải phát huy mạnh mẽ tinh thần dân chủ, khát vọng, đam mê, cống hiến và hy sinh của đội ngũ cán bộ ngoại giao.
Thủ tướng lưu ý, đối với ngành ngoại giao - đội ngũ "chiến sĩ tiên phong trên mặt trận đối ngoại" - phong trào thi đua yêu nước có ý nghĩa đặc biệt và luôn gắn liền với lời dạy của Bác: "Thi đua là tinh thần quốc tế"; "Thi đua là góp sức giữ gìn hòa bình và dân chủ thế giới". Đây là lời nhắc nhở về trách nhiệm nặng nề nhưng vinh quang của ngành trong việc xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc ngoại giao Việt Nam.
Tiếp thu những chỉ đạo sâu sắc đó, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định mỗi đơn vị và cá nhân trong ngành cần thấm nhuần lời hiệu triệu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lấy lòng yêu nước làm gốc của thi đua.
Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh: "Việc triển khai phong trào thi đua yêu nước giai đoạn tới phải góp phần tạo động lực, truyền cảm hứng để toàn ngành góp phần cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới như Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo". Bộ trưởng cũng chỉ rõ yêu cầu về việc xây dựng đội ngũ cán bộ "vừa hồng, vừa chuyên", có bản lĩnh chính trị vững vàng và khả năng thích ứng cao trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, nhằm đưa công tác đối ngoại tương xứng với tầm vóc lịch sử và văn hóa của dân tộc.
Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, có thể thấy tinh thần thi đua yêu nước đã tôi luyện nên những nhà ngoại giao xuất sắc, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.
Những thành tựu về việc mở rộng quan hệ đối tác, thực hiện các nghị quyết chiến lược của Đảng và sự đánh giá cao từ lãnh đạo Đảng, Nhà nước là minh chứng cho sự đóng góp không mệt mỏi của "binh chủng" đối ngoại. Khi phong trào thi đua yêu nước được kết lại thành một sức mạnh tổng hợp, ngành Ngoại giao sẽ tiếp tục là mũi nhọn tiên phong, tranh thủ hiệu quả các nguồn lực bên ngoài để phục vụ công cuộc phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Với niềm tin và khát vọng cống hiến, các chiến sĩ trên mặt trận đối ngoại sẽ tiếp tục viết nên những trang sử hào hùng mới, đưa vị thế Việt Nam vươn tầm cao hơn nữa trên trường quốc tế đúng như chủ đề của phong trào thi đua giai đoạn 2025 – 2030 của ngành Ngoại giao: "Xây dựng ngành Ngoại giao Việt Nam bản lĩnh, trung thành, kỷ cương, kỷ luật, tâm huyết, trí tuệ, sáng tạo, hiện đại, chuyên nghiệp; phát huy vai trò tiên phong, trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại và hội nhập quốc tế, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".