Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lê Minh Trí phát biểu. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN
Phát biểu khai mạc, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lê Minh Trí cho biết, thời gian qua, các Tòa án nhân dân đã chủ động đổi mới công tác thi đua khen thưởng; phát động và tổ chức thực hiện tốt nhiều phong trào thi đua yêu nước trong cơ quan, đơn vị và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng theo phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng được xác định tại Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV.
Tòa án nhân dân tối cao đã phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, bám sát nhiệm vụ trọng tâm công tác Tòa án, với nhiều cách làm sáng tạo, đổi mới, hiệu quả. Các phong trào thi đua đã tạo khí thế sôi nổi, phấn khởi, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nỗ lực phấn đấu; đề ra những sáng kiến, giải pháp, mô hình hay, mang tính đột phá, lập nên nhiều thành tích xuất sắc, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu công tác của ngành.
Qua phong trào thi đua đã phát hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, xuất sắc, thực sự là những tấm gương tiêu biểu để cán bộ, công chức Tòa án nhân dân học tập và noi theo. Tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025, đã có 30 tập thể và 63 cá nhân điển hình tiên tiến được suy tôn; 1 tập thể được tặng thưởng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; 3 tập thể, 1 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Độc lập; 32 tập thể và 84 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng; 52 tập thể và 184 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 104 tập thể được tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ; 20 cá nhân được tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc.
Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Tòa án nhân dân (13/9/1945 - 13/9/2025), Tòa án nhân dân tối cao vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động do có thành tích đặc biệt xuất sắc trong giải quyết, xét xử các vụ án đặc biệt nghiêm trọng.
Quang cảnh Đại hội thi đua yêu nước Tòa án nhân dân lần thứ 5 năm 2025. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN
Theo Chánh án, Đại hội được tổ chức đúng vào thời điểm ngành tổ chức kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Tòa án nhân dân; đây cũng là thời điểm các Tòa án đang khẩn trương triển khai thi hành Luật tổ chức Tòa án nhân dân với nhiều quy định mới liên quan đến tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân theo mô hình Tòa án 3 cấp.
“Việc tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần này là dấu mốc quan trọng đánh giá những bước phát triển mới của phong trào thi đua yêu nước; thể hiện sự tiếp nối, phát huy những truyền thống tốt đẹp và những thành tích, kết quả đã đạt được trong 80 năm xây dựng và trưởng thành” – Chánh án Lê Minh Trí nhấn mạnh.
Với chủ đề: “Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng Tòa án nhân dân tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, kỷ cương, liêm chính trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế”, Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, ghi nhận, tôn vinh, học tập, nhân rộng mô hình tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, xuất sắc; rút ra những bài học kinh nghiệm quý, những cách làm hay để áp dụng rộng rãi; không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, đặc biệt là công tác xét xử, đảm bảo tiến độ và chất lượng giải quyết, xét xử các vụ án, việc việc thuộc thẩm quyền. Xây dựng đội ngũ cán bộ, thẩm phán liêm chính, công tâm; vững vàng về bản lĩnh chính trị, trong sạch về đạo đức; tinh thông về pháp luật, nêu cao tinh thần “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
Tại Đại hội, lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao đã trao thưởng các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua giai đoạn 2020 - 2025 và phát động phong trào thi đua giai đoạn 2025 - 2030.
Nhiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo trong phong trào thi đua
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lê Minh Trí trao cờ thi đua của Toà án nhân dân tối cao cho các đơn vị có thành tích xuất sắc. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN
Tại Đại hội thi đua yêu nước Tòa án nhân dân lần thứ V, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Phạm Quốc Hưng đã báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2020 – 2025 và phương hướng nhiệm vụ công tác giai đoạn 2025 – 2030.
Trong 5 năm qua, Tòa án nhân dân tối cao đã phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, bám sát nhiệm vụ trọng tâm công tác Tòa án, có sức lan tỏa mạnh mẽ với cách làm sáng tạo, đổi mới, hiệu quả. Các phong trào thi đua đã thực sự tạo ra khí thế sôi nổi, phấn khởi, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nỗ lực phấn đấu; đề ra những sáng kiến, giải pháp, mô hình hay, mang tính đột phá, lập nên nhiều thành tích xuất sắc, ấn tượng, hoàn thành các chỉ tiêu công tác, góp phần quan trọng đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kinh tế - xã hội ổn định và phát triển.
Hưởng ứng phong trào thi đua của ngành, một số cơ quan, đơn vị đã có những mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo. Điển hình như năm 2020, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát động phong trào thi đua “Ra sức thi đua đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng giải quyết án tạm đình chỉ”; Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai phát động phong trào thi đua “Tăng cường giải quyết đạt và vượt chỉ tiêu các loại án hành chính, dân sự”.
Năm 2021, Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ phát động phong trào thi đua “Chủ động, sáng tạo trong công tác quản lý, điều hành - Tích cực, đổi mới nhằm nâng cao chất lượng trong giải quyết án”; Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát động phong trào thi đua “Nâng cao đạo đức công vụ, nâng cao chất lượng xét xử - vì dân, vì Công lý”.
Năm 2022, có phong trào thi đua của Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn với chủ đề “Thực hiện đề tài, sáng kiến đạt chất lượng cao - Ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác”, phong trào “Thực hiện 8 giờ làm việc hiệu quả, xây dựng cơ quan an toàn, văn hóa, văn minh”. Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam với phong trào thi đua “Công chức, người lao động Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Nam giữ vững kỷ cương, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao chất lượng công vụ, quyết tâm phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu công tác năm 2023”.
Năm 2024, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông phát động các phong trào thi đua “Nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án; tăng cường công tác hòa giải, đối thoại, xét xử trực tuyến, tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm và tương tác phần mềm Trợ lý ảo, lập thành tích chào mừng 20 năm ngày thành lập tỉnh Đắk Nông”...
Thông qua phong trào thi đua đã giúp các Tòa án hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của mình toàn diện trên các mặt công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.