Thắt chặt tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Liên bang Nga

Sáng 5/11, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO) tổ chức họp mặt kỷ niệm 102 năm Cách mạng tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2019) và 40 năm thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga Thành phố Hồ Chí Minh (1979-2019).

Chú thích ảnh
Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga Thành phố Hồ Chí Minh nhận Bằng khen của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Minh Nhân, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga Thành phố Hồ Chí Minh nhắc lại đánh giá của Chủ tịch Hồ Chí Minh về ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga: “Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên Trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế”.

Theo ông Hoàng Minh Nhân, Cách mạng tháng Mười Nga có ý nghĩa đặc biệt đối với sự phát triển lịch sử Việt Nam và đặt nền móng cho mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai dân tộc Việt Nam - Nga. Mối quan hệ đó qua những thăng trầm lịch sử vẫn tiếp tục được củng cố, phát triển trong giai đoạn hiện nay qua những cuộc tiếp xúc cấp cao và các cấp bộ, ngành địa phương, chương trình hợp tác hiệu quả giữa hai nước trong mọi lĩnh vực, ở các cấp độ.

Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga Thành phố Hồ Chí Minh cam kết sẽ làm hết sức mình để gìn giữ và phát triển mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, thủy chung mẫu mực của nhân dân hai nước, mối quan hệ do chính Cách mạng tháng Mười vĩ đại sinh ra.

Chú thích ảnh
Ông Alexey Vladimirovich Popov, Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại TP Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi họp mặt. 

Cảm ơn HUFO đã tổ chức lễ kỷ niệm ngày trọng đại của dân tộc Nga, ông Alexey Vladimirovich Popov, Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ ý nghĩa lịch sử to lớn của Cách mạng tháng Mười, mở ra một trang mới đối với lịch sử phát triển của nước Nga, của dân tộc Nga và thế giới. Đồng thời là sự khởi đầu cho mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa Liên Xô và Việt Nam mà sau này Liên bang Nga kế thừa, tiếp tục phát triển. Ngày nay, mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Liên bang Nga - Việt Nam đã, đang được lãnh đạo, các địa phương, nhân dân hai nước vun đắp, phát triển trên lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, giao lưu nhân dân.

Chúc mừng những thành quả tích cực của Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga Thành phố Hồ Chí Minh, ông Alexey Vladimirovich Popov nhấn mạnh, những năm qua, các hoạt động giao lưu nhân dân do Hội tổ chức đã mang lại sự hiểu biết, thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân hai nước, góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Liên bang Nga - Việt Nam.

Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác cùng HUFO, Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh các hoạt động hợp tác, chương trình giao lưu nhân dân để cùng phát triển mối quan hệ giữa nhân dân hai nước vì hòa bình, thịnh vượng của hai dân tộc.

Chú thích ảnh
Thay mặt Ban chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga Thành phố Hồ Chí Minh, ông Hoàng Minh Nhân, Chủ tịch Hội (giữa) nhận Cờ truyền thống của UBND Thành phố Hồ Chí Minh tặng. 

Dịp này, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tặng cờ truyền thống cho Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga Thành phố Hồ Chí Minh. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tặng Bằng khen cho những cá nhân, tập thể thuộc Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga Thành phố Hồ Chí Minh về thành tích xuất sắc trong công tác ngoại giao nhân dân, thắt chặt tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam - Liên bang Nga.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)
Đối thoại doanh nghiệp và lãnh đạo Chính phủ Việt Nam - Liên bang Nga
Đối thoại doanh nghiệp và lãnh đạo Chính phủ Việt Nam - Liên bang Nga

Ngày 29/10 tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Cơ quan trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga về bảo vệ quyền doanh nghiệp tổ chức Diễn đàn đối thoại cấp cao giữa cộng đồng doanh nghiệp và lãnh đạo Chính phủ Việt Nam – Liên bang Nga nhân chuyến thăm và làm việc chính thức của Phó Thủ tướng Liên Bang Nga Maxim Akimov cùng đoàn doanh nghiệp tới Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN