Thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Cuba

Ngày 9/1, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ phối hợp cùng Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Cuba tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức kỷ niệm 65 năm Quốc khánh Cộng hòa Cuba (1/1/1959 - 1/1/2024).

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Cần Thơ tặng quà lưu niệm cho Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Cuba.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ nhấn mạnh: Năm 2023 đánh dấu những cột mốc quan trọng trong quan hệ song phương giữa hai nước như: kỷ niệm 70 năm cuộc tấn công trại lính Moncada; kỷ niệm 60 năm Cuba thành lập Ủy ban Đoàn kết với miền Nam Việt Nam, tiền thân của Hội Hữu nghị Cuba - Việt Nam ngày nay; kỷ niệm 50 năm Lãnh tụ Fidel Castro lần đầu thăm Việt Nam và tới Vùng Giải phóng miền Nam Việt Nam trong thời điểm chiến tranh cam go, ác liệt…

Các sự kiện này mang ý nghĩa biểu tượng cho tình hữu nghị Việt Nam - Cuba, tinh thần anh hùng, khí phách của những người bạn Cuba, phong trào quốc tế đoàn kết và ủng hộ cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam. Việt Nam sẽ mãi mãi ghi nhớ, biết ơn sâu sắc sự ủng hộ mạnh mẽ và sự giúp đỡ chí tình mà Đảng Cộng sản và nhân dân Cuba anh em đã dành cho nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Thành phố Cần Thơ luôn tích cực triển khai nhiều hoạt động hợp tác cụ thể, thiết thực nhằm không ngừng củng cố và tăng cường quan hệ với Cuba và các địa phương của Cuba. Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị thành phố, Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba luôn phát huy vai trò cầu nối trong việc củng cố, giữ vững mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Cuba.

Chú thích ảnh
Bà Ariadne Feo Labrda - Tổng Lãnh sự Cộng hòa Cuba tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu. 

Về phía Cuba, bà Ariadne Feo Labrda, Tổng Lãnh sự Cộng hòa Cuba tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Tình hữu nghị Việt Nam - Cuba là vô cùng cao quý và thiêng liêng. Lãnh đạo cấp cao của hai nước qua các thời kỳ luôn nỗ lực thắt chặt và nâng tầm mối quan hệ tốt đẹp này ở cả cấp đại phương và Trung ương. Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Cuba được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Fidel Castro đặt nền móng, được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp. Quan hệ hữu nghị Việt Nam - Cuba là mối quan hệ đoàn kết anh em, trước sau như một. Do đó, bà hy vọng trong tương lai, quan hệ song phương này sẽ ngày càng được minh chứng trong các hoạt động thiết thực về giao lưu văn hóa, các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư…

Bà Ariadne Feo Labrda bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với tốc độ phát triển về mọi mặt của thành phố Cần Thơ. Bà cam kết trên cương vị của mình sẽ là cầu nối cho những hoạt động kết nối giữa các địa phương của hai nước. Hy vọng trong tương lai sẽ có nhiều công ty, doanh nghiệp Cuba đến thành phố Cần Thơ tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư. Thành phố Cần Thơ và các doanh nghiệp, địa phương Cuba đang thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực trọng điểm như: nông nghiệp, công nghệ sinh học, y tế như: thuốc trị ung thư, các loại vaccine, hệ thống y tế cơ sở và bác sỹ gia đình, sản xuất hàng tiêu dùng, xây dựng hạ tầng du lịch, quản lý khách sạn, vật liệu xây dựng...

Ông Lương Văn Trừ, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba thành phố Cần Thơ cho biết: Hội đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm về hoạt động đối ngoại nhân dân, các hoạt động giao lưu, hữu nghị với các đối tác, nhân dân Cuba. Tiêu biểu như: tổ chức Họp mặt kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba; thăm và chúc mừng Tổng Lãnh sự quán Cuba tại Thành phố Hồ Chí Minh nhân dịp Quốc khánh Cộng hòa Cuba; họp mặt kỷ niệm Chiến thắng Moncada của nhân dân Cuba; giao lưu hữu nghị Việt Nam - Cuba kỷ niệm 70 năm Chiến thắng pháo đài Moncada - Cuba; quyên góp hỗ trợ cho đất nước Cuba trong đại dịch COVID-19…

Tin, ảnh: Ánh Tuyết (TTXVN)
Thắt chặt hơn nữa mối quan hệ tin cậy, hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cuba
Thắt chặt hơn nữa mối quan hệ tin cậy, hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cuba

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez đã tiếp Đại sứ Việt Nam tại Cuba Lê Thanh Tùng đến chào từ biệt trước khi kết thúc nhiệm kỳ công tác.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN