Thành ủy Đà Nẵng triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội

Ngày 12/4, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị.

Theo đó, Đà Nẵng tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; xây dựng Đề án về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố; phối hợp tham mưu các dự thảo nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư; tập trung chuẩn bị và tổ chức tốt Lễ hội pháo hoa quốc tế năm 2019 và các chương trình du lịch hè; khẩn trương nghiên cứu, thiết kế các sản phẩm, hàng hóa lưu niệm đặc trưng phục vụ du khách; tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với xây dựng nông thôn mới; phấn đấu đạt và vượt kế hoạch thu đã đề ra cho năm 2019...

Phát biểu tại hội nghị, ông Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết: Trong quý I/2019, Đà Nẵng tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư và đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Lãnh đạo thành phố và các ngành chức năng đã chủ động làm việc và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh. Chính vì vậy, tốc độ đầu tư cũng như tăng trưởng của doanh nghiệp trên địa bàn trong những tháng đầu năm đạt kết quả tốt.

Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh đó, kỷ luật, kỷ cương trong Đảng được giữ vững, tạo niềm tin trong cán bộ cũng như quần chúng nhân dân. Công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho gia đình chính sách đã được thành phố quan tâm đúng mức.

Tuy nhiên theo ông Trương Quang Nghĩa, một số mặt chưa đạt yêu cầu đề ra, trong đó chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh hạ xuống mức thứ 5, sau nhiều năm dẫn đầu; một số dự án đầu tư triển khai chậm so với yêu cầu; tiềm ẩn bất ổn xã hội khi cơn sốt đất nền trong thời gian vừa qua chưa được quản lý chặt chẽ; tình hình tai nạn giao thông chết người diễn ra liên tục; tư tưởng thái độ làm việc của một số cán bộ, đảng viên bị tác động sau các cuộc thanh kiểm tra, sắp xếp lại bộ máy…

Vì vậy, trong thời gian tới, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các địa phương, sở, ngành, đơn vị cần tích cực, linh động hơn trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; gương mẫu, tạo nên phong trào thi đua sôi nổi trong đơn vị để phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà thành phố đề ra…

Trong quý I/2019, thu ngân sách của thành phố Đà Nẵng ước đạt 7.161 tỷ đồng, bằng 26,2% dự toán; trong đó, thu nội địa ước đạt 6.230 tỷ đồng, thu thuế xuất nhập khẩu ước đạt 925 tỷ đồng…

Tin, ảnh: Nguyễn Sơn (TTXVN)
Tàu Lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ thăm thành phố Đà Nẵng
Tàu Lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ thăm thành phố Đà Nẵng

Ngày 1/4, tàu ICGS VIJIT của Lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ do Đại tá T. Ashish, Chỉ huy tàu, làm trưởng đoàn cùng với 140 sỹ quan, thủy thủ đoàn đã cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm xã giao thành phố Đà Nẵng trong bốn ngày.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN