Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực với Cộng hòa Belarus

Chiều 7/12, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan có buổi tiếp ông Evgeny Shestakov, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Cộng hòa Belarus; trao đổi các nội dung tăng cường hợp tác, giao lưu văn hóa, đối ngoại nhân dân; đẩy mạnh các hoạt động hợp tác phát triển kinh tế, xúc tiến thương mại, đối thoại chính quyền, doanh nghiệp và các hoạt động trao đổi đoàn nhằm làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam - Belarus.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Cộng hòa Belarus Evgeny Shestakov.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan bày tỏ vui mừng về chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Cộng hòa Belarus Roman Golovchenko từ ngày 6 - 9/12; đánh giá cao hoạt động của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Cộng hòa Belarus Evgeny Shestakov tại Thành phố nhân kỷ niệm 30 năm thiết quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam - Belarus (24/1/1992 - 24/1/2023) và 12 năm ký kết thỏa thuận ghi nhớ về quan hệ hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh với thành phố Minsk (1/12/2011 - 1/12/2023). Đồng thời, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, Thành phố đã và đang nỗ lực cùng Việt Nam thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị, phát triển trên nhiều lĩnh vực, góp phần tăng trưởng kinh tế, làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ truyền thống tốt đẹp mà lãnh đạo hai nước đã vun đắp và phát triển.

Khái quát về tình hình kinh tế, xã hội Thành phố Hồ Chí Minh trong những năm qua, ông Võ Văn Hoan cũng thông tin về việc thu hút đầu tư nước ngoài và nhấn mạnh mục tiêu phát triển của Thành phố trong thời gian tới là tăng trưởng xanh; phát triển Thành phố trở thành trung tâm tài chính quốc tế… 

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, trải qua nhiều thập kỷ, quan hệ hữu nghị, đoàn kết, hợp tác giữa Việt Nam và Belarus luôn được Nhà nước, Chính phủ, nhân dân hai nước vun đắp,  phát triển nhưng việc đầu tư và thu hút đầu tư chưa xứng với tiềm năng vị thế của hai nước, hai địa phương. Do vậy, thời gian tới, Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, tạo cơ hội cho doanh nghiệp hai nước, hai địa phương hợp tác đầu tư; phối hợp tổ chức những ngày Belarus ở Thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại với các hoạt động giao lưu văn hóa, thời trang, ẩm thực, du lịch; tổ chức các hoạt động trao đổi, giao lưu giữa sinh viên, doanh nghiệp Belarus ở Thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại; mở thêm những tour, tuyến du lịch, đường bay thẳng giữa Việt Nam và Belarus…

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan tiếp Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Cộng hòa Belarus Evgeny Shestakov.

Chúc mừng Cộng hòa Belarus chính thức khai trương cơ quan Lãnh sự quán tại Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố tin tưởng đây là sự phát triển mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước và mong trong thời gian tới sẽ có nhiều hoạt động hơn nữa tại Thành phố Hồ Chí Minh thông qua hoạt động của Tổng Lãnh sự quán Belarus. Đồng thời Thành phố cam kết sẽ hỗ trợ hết mình để Tổng Lãnh sự quán Belarus hoạt động hiệu quả, thiết thực, nhất là các hoạt động thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại, tổ chức giao lưu văn hóa, chia sẻ thông tin hoạt động thanh niên, giao lưu nhân dân giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương của Belarus.

Chia sẻ nhiều ý tưởng, sự kiện hoạt động giao lưu văn hóa, giao thương, kết nối thương mại tại Việt Nam nói chung, Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Cộng hòa Belarus Evgeny Shestakov tin tưởng hai nước sẽ cùng vượt qua khó khăn, dịch bệnh nỗ lực phục hồi phát triển kinh tế; chuyến thăm của Thủ tướng Cộng hòa Belarus Roman Golovchenko đến Việt Nam và lãnh đạo thành phố Minsk tới Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ để lại những hình ảnh tốt đẹp mà còn góp phần thắt chặt quan hệ, thúc đẩy hai nước cùng phát triển.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Cộng hòa Belarus Evgeny Shestakov cũng mong đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác trên lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, giáo dục, y tế và những ngành mà Việt Nam nói chung, Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng quan tâm. Ngài Evgeny Shestakov tin tưởng Tổng lãnh sự quán Belarus tại Thành phố sẽ phát huy tiềm năng thúc đẩy quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực; trong đó cụ thể bằng những chương trình hợp tác với Thành phố và doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh để trong tương lai có thêm nhiều dự án giữa Việt Nam và Belarus, giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Minsk.

Tin, ảnh: Thanh Vũ (TTXVN)
Khánh thành Tổng Lãnh sự quán Belarus tại Thành phố Hồ Chí Minh
Khánh thành Tổng Lãnh sự quán Belarus tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 7/12, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Cộng hòa Belarus Evgeny Shestakov cùng Tổng Lãnh sự Belarus tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khánh thành cơ quan Tổng Lãnh sự quán Belarus tại số 2/6, đường 31, phường Bình An, thành phố Thủ Đức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN