Thành phố Hồ Chí Minh kỷ niệm 63 năm Quốc khánh Cộng hòa Cuba

Sáng 5/1, tại TP Hồ Chí Minh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hồ Chí Minh (HUFO) tổ chức gặp mặt kỷ niệm 63 năm Quốc khánh Cộng hòa Cuba (1/1/1959-1/1/2022), thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân Thành phố với nhân dân Cuba.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi gặp mặt.

Dự buổi lễ có đại diện Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (HUFO); các cơ quan, đơn vị của Thành phố như Sở Ngoại vụ, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài; Bộ Tư lệnh; đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh Long An, Bến Tre, Đồng Tháp, Tiền Giang… 

Đại diện cộng đồng người Cuba đang sinh sống, làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh cùng đại diện cựu sinh viên Việt Nam từng du học tại Cuba, các trường đại học, công ty có mối quan hệ với Cuba cùng tham dự buổi lễ.

Chú thích ảnh
Bà Trương Thị Hiền, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam- Cuba Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi gặp mặt. 

Chúc mừng kỷ niệm 63 năm Ngày Cách mạng Cuba thành công, bà Trương Thị Hiền, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố hồ Chí Minh khẳng định, trong lịch sử thế giới đương đại, hiếm có mối quan hệ nào đặc biệt như quan hệ Việt Nam - Cuba. Hơn nửa thế kỷ qua, mối quan hệ thủy chung gắn bó giữa hai người anh em, một ở Tây bán cầu, một ở Đông bán cầu vẫn ngày một bền chặt, sâu sắc và nồng ấm. 

Việt Nam và Cuba tuy cách xa về mặt địa lý nhưng gần gũi ở lý tưởng và con tim nhiệt huyết của hai dân tộc mà biểu tượng cụ thể nhất qua hình ảnh hai vị lãnh tụ chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Fidel Castro. Hơn nửa thế kỷ qua, mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba không ngừng được củng cố, phát triển trên mọi lĩnh vực.

Theo bà Trương Thị Hiền, năm 2021, Việt Nam chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch COVID-19, Cuba đã sẵn sàng hỗ trợ sinh phẩm y tế, vaccine, chia sẻ kinh nghiệm và chuyển giao công nghệ cho Việt Nam. Về phần mình, Việt Nam đã nỗ lực thúc đẩy quan hệ thương mại, đầu tư với Cuba, nhất là trong lĩnh vực y tế và công nghệ sinh học, góp phần hỗ trợ Cuba vượt qua khó khăn kinh tế. Đây là minh chứng rõ nét cho tình cảm, tình hữu nghị đặc biệt giữa hai nước.

Trong năm 2022, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh, Hội hữu nghị Việt Nam – Cuba Thành phố sẽ phát huy kết quả tích cực trong công tác phối hợp cùng Tổng lãnh sự quán Cuba tổ chức nhiều hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, thúc đẩy hợp tác kinh tế, y tế, giáo dục… nhằm tăng cường và phát triển tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. 

Chú thích ảnh
Bà Ariadne Feo Labrada, đại diện Tổng lãnh sự quán Cuba tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi gặp mặt. 

Cảm ơn tình cảm, sự chu đáo của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi lễ kỷ niệm Quốc khánh Cuba, bà Ariadne Feo Labrada, đại diện Tổng lãnh sự quán Cuba tại Thành phố cho biết, 63 năm sau khi Cách mạng Cuba thành công, vượt qua những khó khăn, vất vả, người dân Cuba đón năm mới 2022 với một sức sống mới và những đổi thay đầy hứa hẹn.

Bà Ariadne Feo Labrada cho rằng, năm 2021 là năm thành công trong quan hệ song phương Cuba - Việt Nam, với sự phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt sau chuyến thăm thành công Cuba của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với tái khẳng định tiếp tục củng cố, phát triển tình đoàn kết, ủng hộ lẫn nhau, hợp tác toàn diện giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước. Cuba sẽ luôn nỗ lực tăng cường mối quan hệ chính trị, kinh tế, đầu tư giữa hai nước cũng như mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân Cuba và Việt Nam.

Nhân dịp này, bà Ariadne Feo Labrada gửi lời cảm ơn Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương phía Nam đã luôn hỗ trợ, giúp đỡ Tổng lãnh sự quán, cộng đồng người Cuba tại Việt Nam; cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động kết nối thế hệ trẻ, tăng cường hợp tác thương mại, văn hóa để góp phần củng cố, phát triển mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị Cuba - Việt Nam.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng Quốc khánh nước Cộng hòa Cuba
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng Quốc khánh nước Cộng hòa Cuba

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 63 Quốc khánh nước Cộng hòa Cuba (1/1/1959-1/1/2022), ngày 31/12/2021, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi Thư chúc mừng tới Chủ tịch Quốc hội Chính quyền nhân dân Cộng hòa Cuba Esteban Lazo Hernandez.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN