Thành lập huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La

Tỉnh Sơn La sáng 24/9 đã tổ chức lễ công bố về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Mộc Châu để thành lập huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Người dân huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Ảnh: Đình Huệ - TTXVN


Theo Nghị quyết của Chính phủ, huyện Vân Hồ thuộc tỉnh Sơn La được thành lập trên cơ sở điều chỉnh gần 98.000 ha diện tích tự nhiên và hơn 55.000 nhân khẩu của 14 xã (trong đó có 12 xã vùng đặc biệt khó khăn) gồm: Chiềng Khoa, Chiềng Xuân, Chiềng Yên, Liên Hòa, Lóng Luông, Mường Men, Mường Tè, Quang Minh, Song Khủa, Suối Bàng, Tân Xuân, Tô Múa, Vân Hồ, Xuân Nha thuộc huyện Mộc Châu.

Huyện Vân Hồ có vị trí địa lý phía Đông giáp huyện Mai Châu (tỉnh Hòa Bình), phía Tây giáp huyện Mộc Châu (tỉnh Sơn La), phía Nam giáp huyện Mường Lát, Quan Hóa (tỉnh Thanh Hóa), phía Bắc giáp huyện Đà Bắc (tỉnh Hòa Bình).

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính huyện Mộc Châu để thành lập huyện Vân Hồ, huyện Mộc Châu còn lại 108.166 ha diện tích tự nhiên và trên 104.000 nhân khẩu; có 15 đơn vị hành chính trực thuộc bao gồm thị trấn Mộc Châu, thị trấn Nông trường Mộc Châu và 13 xã Chiềng Hắc, Chiềng Khừa, Chiềng Sơn, Đông Sang, Hua Păng, Lóng Sập, Mường Sang, Nà Mường, Tân Hợp, Tân Lập, Tà Lại, Phiêng Luông, Quy Hướng.

Đồng chí Lê Hồng Minh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Mai Sơn được chỉ định giữ chức Bí thư Huyện ủy Vân Hồ. Đồng chí Lường Văn Huân - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Mộc Châu và đồng chí Ngô Văn Phan, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Mộc Châu giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Vân Hồ.

Phát biểu tại lễ ra mắt huyện Vân Hồ, ông Trương Quang Nghĩa - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La khẳng định: Việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Mộc Châu và thành lập huyện Vân Hồ sẽ tạo cho cả 2 huyện có điều kiện, cơ hội phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, trên địa bàn một tỉnh miền núi cao, biên giới và còn nhiều khó khăn.


Việc ra đời huyện mới Vân Hồ, người dân ở địa bàn mới sẽ có điều kiện gần cấp ủy, chính quyền hơn, cấp ủy, chính quyền huyện gần dân hơn cũng như giải quyết nhanh chóng các vấn đề trong nhân dân; thực hiện hiệu quả hơn các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Tỉnh Sơn La hiện có 12 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm TP. Sơn La và 11 huyện là: Bắc Yên, Mai Sơn, Mộc Châu, Mường La, Phù Yên, Quỳnh Nhai, Sông Mã, Sốp Cộp, Thuận Châu, Vân Hồ, Yên Châu.


Lê Hữu Quyết
Tết Độc lập trên cao nguyên Mộc Châu
Tết Độc lập trên cao nguyên Mộc Châu

Dịp Quốc khánh hàng năm (từ 30/8 đến hết ngày 2/9), đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La, trong đó phần lớn là bà con các dân tộc ít người đã nô nức đổ về thị trấn Mộc Châu vui Tết Độc lập với sự tham gia của du khách từ các tỉnh miền xuôi, khách du lịch nước ngoài.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN