Thanh Hoá: Đưa 39 lao động trên tàu Đức Minh 18 vào bờ an toàn

Sáng 30/9, Hải đội Biên phòng II (Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa) đã đưa 12 thuyền viên và 27 công nhân lao động trên tàu Đức Minh 18 vào bờ an toàn. Tuy nhiên con tàu phải bỏ lại ngoài khơi do không thể kéo ra khỏi cồn cát lầy ở cảng Lạch Hới (xã Quảng Tiến, thị xã Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa).

Ông Hoàng Văn Sơn, Hải đội Trưởng Hải đội Biên phòng II cho biết: Phải đưa toàn bộ thuyền viên lên bờ, bởi đến chiều nay gió bão số 5 ngoài khơi có thể lên đến cấp 8-9, nguy hiểm đến tính mạng của họ.Nếu sóng đánh tàu trôi dạt vào sâu trong cồn cát thì công tác cứu hộ sau này càng khó khăn hơn.

Vào lúc 2 giờ ngày 30/9, lúc thủy triều lên cao nhất Hải đội Biên Phòng II đã cho hai tàu có tổng công suất trên 1000 CV kéo tàu Đức Minh 18, ra khỏi cồn cát ở cảng Lạch Hới. Tuy nhiên do tàu bị lún sâu dưới cát 80 cm, lại bị gãy chân vịt và bánh lái nên không thể kéo ra khỏi bãi cồn.

Tàu Đức Minh 18 có công suất 441 CV do thuyền trưởng Nguyễn Văn Đức điều khiển đang chở gần 1.000 tấn xi măng từ cảng Ninh Phúc (thành phố Ninh Bình) đi Nha Trang (Khánh Hòa) gặp cơn bão số 4 đã tránh trú bão tại cảng Lạch Hới. Tuy nhiên, đến đêm 27/9 do sóng to, tàu đã bị trôi neo và bị vướng vào cồn cát, làm tàu bị gãy chân vịt và bánh lái.

Trịnh Duy Hưng

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN